Hồ Hoài Anh thấy may mắn vì có vợ chung nghề

huongngan |

“Cu Tí” yên tâm khi trong những lúc bận rộn nhất, anh vẫn nhận được sự thông cảm từ “Cải Bắp”.

Vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh hạnh phúc chờ đợi con đầu lòng. Ảnh:Ngọc Trần.

-Từ ngày cưới vợ và chuẩn bị làm bố, dường như anh thay đổi rất nhiều. Có thể hình dung một Hồ Hoài Anh hiện tại như thế nào?

- Tất nhiên là tôi chỉn chu hơn trong mọi việc. Giai đoạn này tôi phải lo từ chuyện nhà đến chuyện đi làm, cân nhắc sao cho khoa học và ổn thỏa. Trước đây, là nghệ sĩ nên tôi thường sắp xếp công việc tùy hứng, bây giờ thì bắt buộc mọi thứ phải ổn. Nhất là trong giai đoạn này, Lưu Hương Giang đang mang bầu ở tháng thứ 8 còn tôi lại nhận làm Giám đốc sản xuất tại Việt Nam cho tour lưu diễn của Backstreet Boys. Nói không ngoa, cách đây một tuần, tôi làm việc liên tục ba ngày không ngủ, đến lúc không chịu nổi mới dám đặt mình làm một giấc. Khối lượng công việc rất lớn, êkíp sản xuất đông nhưng yêu cầu của ban nhạc đưa ra vô cùng khắt khe, chi tiết từng thứ một. Nếu tính riêng những đề nghị về chuyện ăn ở thì cũng đã đầy một quyển sổ dầy. Bây giờ tôi vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn luôn tự lên dây cót tinh thần cho mình: cố gắng, cố gắng hơn nữa. Chúng tôi nỗ lực trong việc tổ chức thành công đêm nhạc quốc tế đầu tiên ở Việt Nam để có thể ghi tên Việt Nam vào bản đồ âm nhạc thế giới và kỳ vọng từ dấu ấn bước đầu này, sẽ có nhiều tên tuổi quốc tế lựa chọn đến biểu diễn ở đây.

-Việc tổ chức một show diễn mang tính quốc tế khác gì so với một chương trình trong nước?

- Khi làm thì show nào cũng phải khắt khe và cẩn thận vì nó thể hiện sự tôn trọng khán giả. Khi mình tôn trọng khán giả thì khán giả mới tôn trọng mình. Tất nhiên với những ban nhạc tầm cỡ thế giới như Backstreet Boys, họ sẽ đánh giá những việc đó khắt khe hơn nhiều. Các nhà cung cấp Việt Nam khả năng còn hạn chế, chúng tôi phải làm việc với các đối tác nước ngoài, thuê thiết bị từ Nhật và Singapore dù giá thành rất cao. Những show diễn của Việt Nam chúng ta cũng có sự đầu tư kỹ lưỡng nhưng cách làm việc vẫn theo kiểu Việt Nam. Trong khi đó, cách làm việc của châu Âu, đặc biệt là Mỹ cụ thể tới từng giây một, từng cái ổ điện, từng cái zắc cắm, từng cái kẹo, cái bánh đều đòi hỏi chuẩn xác.

Tôi tin rằng đây là show diễn được quan tâm nhất hiện nay. Riêng trong gia đình tôi đã đủ thấy sự háo hức. Vợ tôi có bầu tám tháng vẫn yêu cầu chồng đưa đi. Đến cả mẹ tôi cũng đòi đến tận nơi xem.

Hồ Hoài Anh trong buổi họp báo sáng 28/2 về tour diễn của Backstreet Boys tại khách sạn Hilton, Hà Nội.

-Lưu Hương Giang từng chia sẻ, sau khi có gia đình, anh ít sáng tác bài hát mà chuyên tâm viết nhạc cho dàn nhạc dân tộc và giảng dạy ở Học viện âm nhạc quốc gia. Điều gì khiến anh nhận lời làm Giám đốc sản xuất cho chương trình này?

- Ai trong showbiz cũng có rất nhiều tham vọng. Cá nhân tôi, viết nhạc đương nhiên vẫn phải đảm nhận nhưng được làm công việc sản xuất như thế này cũng rất hay. Mình học được từ êkíp quốc tế rất nhiều thứ: cách tổ chức, cách làm việc nghiêm túc… Những kỷ niệm từ thời đi học với sự say mê dành cho ban nhạc số một thế giới cũng là một phần. Phần khác, có thể nói bất cứ đạo diễn nào ở Việt Nam khi nhận được công việc thế này đều sẵn lòng làm vì nó là cơ hội cọ sát hiếm có. Trong nghề của tôi, tổ chức show là việc khó khăn nhất. Làm nghề gần chục năm, có đôi chút kinh nghiệm, tôi cũng muốn học hỏi thêm để mở rộng quy mô hoạt động lớn hơn rồi từ đó mang mô hình ứng dụng với Việt Nam.

-Với 10 năm trong nghề, anh đã nhận được giải Cống hiến năm 2009, năm nay tiếp tục có tên trong danh sách đề cử của Ban tổ chức. Nhưng khán giả không nhìn thấy những cống hiến của anh dưới dạng sản phẩm âm nhạc cụ thể như bài hát hay album. Anh giải thích gì về điều này?

- Tôi thật sự biết ơn khán giả, báo giới với giải Cống Hiến năm ngoái và đề cử năm nay. Cá nhân tôi thấy, năm 2010, tôi chưa có nhiều hoạt động bề nổi nhưng tôi tham gia làm nhạc cho rất nhiều phim và tổ chức nhiều show diễn - đấy là những công việc âm thầm mà khán giả khó nhận ra nhưng Ban tổ chức lại thấy sự đóng góp của tôi ở đó. Năm trước, khi nhận giải, tôi từng chia sẻ: "Nói cống hiến là quá lớn lao với một nghệ sĩ trẻ vì sự cống hiến là vô cùng". Giải thưởng này cũng là sức ép đối với tôi, buộc tôi phải cố gắng lao động nghiêm túc hơn, phải có những sáng tác hay, những sản phẩm tốt cho thị trường. Còn việc đánh giá mình cống hiến nhiều hay ít thì tôi không biết nói thế nào. Con người ai chẳng thích thành công nhưng cá nhân tôi, có được giải Cống hiến 2010 hay không không quan trọng. Được mọi người đề cử, đánh giá nhìn nhận đã là vui rồi.

-Cống hiến cho công việc nhiều như vậy, sự cống hiến trong gia đình của anh có vì thế mà giảm sút?

- Tôi rất may mắn có người vợ trong nghề và người vợ ấy hiểu, tin tưởng vào công việc chồng làm. Tất nhiên trong cuộc sống gia đình không bao giờ tránh được chuyện này kia, nhưng nhờ sự tin tưởng của vợ, tôi tránh được những sức ép. Khi được làm nghề một cách thoải mái, đương nhiên tôi càng hiểu trách nhiệm của mình phải chu tất với gia đình. Tôi chỉ cố gắng nỗ lực thôi chứ chẳng ai làm tròn được tất cả.

Tour diễn của bốn chàng lãng tử Mỹ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

-Kết thúc tour diễn Backstreet Boys cũng là lúc anh chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị chào đón cô con gái đầu lòng. Anh sẽ làm gì?

- Thời gian vợ mang bầu cũng là khoảng thời gian rất đẹp của hai vợ chồng. Khi người phụ nữ chuẩn bị làm mẹ, họ suy nghĩ mọi thứ chín chắn hơn, có lý lẽ hơn. Tính khí hơi trẻ con của vợ bớt đi trong khi mình biết nhị hơn trong những va vấp của cuộc sống. Hai vợ chồng cũng biết tôn trọng để yêu thương nhau hơn.

Sau tour này, tôi đã lên kế hoạch sẽ đi du lịch cùng vợ một tuần vì thời gian vừa rồi, mình làm việc cực quá, ít có cơ hội chăm sóc cô ấy. Chắc tầm giữa tháng 5, chúng tôi sẽ chào đón công chúa đầu lòng. Ai cũng biết, sau khi sinh con, hai vợ chồng sẽ vô cùng bận. Tất nhiên sẽ có sự hỗ trợ của gia đình hai bên, mình không thể dành hết 100% cho vợ con được. Rất may nhà tôi cũng không đến nỗi khó khăn về nhân lực, có thể san sẻ công việc với nhau. Hai vợ chồng tôi đã nghĩ ra rất nhiều tên nhưng muốn dành quyền đặt tên cháu cho bà để các cụ vui.

- Có ý kiến rằng, trong nhạc Việt có Lưu Hương Giang, Cẩm Tú, Hải Yến là những người may mắn tìm được bệ đỡ là những nhạc sĩ tài hoa như Hồ Hoài Anh, Dương Cầm, Thanh Tâm để từ một ca sĩ bình thường, trở thành những cái tên được chú ý. Là người trong cuộc, ý kiến của anh về điều này?

- Tôi cho rằng, sự đánh giá trong nghệ thuật rất đa chiều. Mỗi người thích thưởng thức một món, còn ai được đến đâu thì để công chúng đánh giá. Tôi không thể bảo: “Vợ tôi tài năng đấy chứ, sao mọi người lại nói thế” nhưng tôi mong khán giả hãy nhìn lại những thứ chúng tôi đã làm được. Cái đó là nhận xét chuẩn xác nhất.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại