Hở hang quá mức, sẽ bị cấm biểu diễn?

vytran |

Dư luận đang nóng bởi vụ việc ca sĩ Minh Hằng với bộ trang phục ren hở hang quá mức và bộ ảnh phản cảm của Nam vương Tiến Đoàn.

Trong khi Nghị định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật vẫn còn đang nằm trên giấy thì các vụ vi phạm về biểu diễn vẫn mặc sức tung hoành. Ngày 14/8 là ca sĩ Minh Hằng với bộ trang phục ren hở hang đến mức miễn bình luận thì hai ngày qua, dân cư mạng lại nóng lên vì bộ ảnh phản cảm của Nam vương Tiến Đoàn.

Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhìn nhận khi chưa có qui định chính thức thì chỉ có thể dựa vào ý thức của các nghệ sĩ và trách nhiệm quản lý của các địa phương mà thôi.

Ca sĩ Minh Hằng với bộ trang phục ren hở hang đến mức miễn bình luận.

Trước Minh Hằng, không ít ca sĩ, người mẫu bị phạt vì trang phục biểu diễn. Tuy nhiên, có vẻ như việc xử lý này quá nhẹ không đáng để các nghệ sĩ quan tâm, vì hiện nay, nhiều nghệ sĩ còn lạm dụng nhiều hơn. Điển hình là vụ Minh Hằng trong chương trình Đêm mỹ nhân diễn ra vào tối 14/8, ở Quảng Bình. Hình ảnh Minh Hằng mặc bộ đồ ren hở da thịt lên sân khấu sau khi được đăng tải hầu hết trên các trang báo, ngay lập tức đã nhận phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Bởi, trong chương trình này có cả bà mẹ Việt Nam anh hùng, những em học sinh - sinh viên nghèo, mồ côi và là một chương trình mang tính chất từ thiện.

Tiếp theo là việc Nam vương Tiến Đoàn sẵn sàng khoe da thịt theo mức độ ngày càng “nặng đô” hơn những lần hở hang trước. Khi những bức ảnh nude của Tiến Đoàn xuất hiện tràn lan trên các trang truyền thông giải trí Việt Nam, anh vấp phải nhiều phản ứng gay gắt của dư luận. Nhiều người cho rằng bộ ảnh khỏa thân lộ liễu, gợi dục hơn là ý tưởng nghệ thuật.

Nam vương Tiến Đoàn tiếp tục gây sốc bằng bộ ảnh mới.

Theo ông Vương Duy Biên, đối với sự việc của Minh Hằng, ngày 18/8, Cục NTBD đã có văn bản gửi UBND và Sở VH-TT-DL Quảng Bình yêu cầu làm việc với công ty tổ chức sự kiện, các nghệ sĩ biểu diễn vào tối 14/8 để làm rõ hành vi vi phạm đến đâu và báo cáo về Cục. “Nguyên nhân của vụ việc này một phần trách nhiệm vẫn là do địa phương chưa quán xuyết chặt chẽ và chưa nhạy bén”, ông Biên nhấn mạnh. Ông Biên cũng khẳng định cách ăn mặc của Minh Hằng là không phù hợp với nội dung của chương trình, về mặt thẩm mỹ cũng chưa đạt.

Còn đối với bộ ảnh của Tiến Đoàn, thì theo ông Biên đó chỉ là chiêu thức PR mà thôi. Vả lại, bộ ảnh này Tiến Đoàn lại chụp ở Thái Lan nên càng khó quản lý. Chính vì vậy, theo ông Biên, Nghị định lần này, tất cả những vấn đề trang phục, hình ảnh, những vi phạm của các nghệ sĩ sẽ được đưa vào những quy định chặt chẽ hơn. “Nghệ sĩ vi phạm ở mức nào thì cảnh cáo, mức nào phạt tiền, mức nào sẽ cấm biểu diễn. Sẽ phải có những mức như vậy. Sau này khi chính phủ ký nghị định này thì chúng tôi sẽ ban hành ngay thông tư để chi tiết các điều luật đó lên. Cố gắng cuối năm nay Nghị định sẽ có hiệu lực”, ông Biên cho biết.

Hiện nay, cũng theo ông Biên, Cục rất muốn có những biện pháp răn đe thật nặng nhưng chúng ta sống theo pháp luật mà luật hiện nay chưa có thì không thể tự nhiên áp dụng quy chế ngay được. “Do đó, để chấn chỉnh việc làm này, chúng tôi đã thảo công văn gửi Bộ VH-TT-DL và gửi cho tất cả các sở văn hóa, báo chí khắp các tỉnh thành nhằm kiểm soát chặt chẽ và ý thức trách nhiệm hơn đối với các nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng. Văn bản này sẽ được gủi đi trong tháng 8 này” ông Biên cho biết.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại