Hành động rửa chân báo hiếu của ca sĩ VN Idol bị "chê"

Đinh Lan Thùy |

“Tôi rất cảm động trước hình ảnh bạn rửa chân cho bố mẹ, nhưng tại sao bạn không quỳ gối để làm việc này?”

Sau khi đăng tải clip "Ca sĩ Vietnam Idol rửa chân báo hiếu bố mẹ", rất nhiều độc giả đã bày tỏ sự xúc động.

Đáng chú ý, một độc giả cho rằng hành động của Anh Quân Idol chưa “tròn trịa” nếu muốn thể hiện chữ “Hiếu”.

Độc giả có tên Đinh Lan Thùy viết: “Không phủ nhận rằng tôi đã từ tò mò, ngỡ ngàng cho tới cảm động khi xem clip Anh Quân Idol rửa chân cho cha mẹ để báo hiếu.

Anh Quân Idol rửa chân cho cha mẹ để báo hiếu.

Cũng như các độc giả khác, tôi rất xúc động. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu để thể hiện chữ “Hiếu”, hành động của bạn nên được thực hiện 1 cách cẩn trọng hơn, công phu hơn. Nhưng, tại sao rửa chân báo hiếu bố mẹ mà không quỳ gối?

Anh Quân nói rằng bạn có tìm hiểu trên mạng và biết về phong tục rửa chân cho cha mẹ, và bạn đã làm theo cách đó. Nhưng, những gì bạn thể hiện rõ ràng chưa thực sự tròn trịa so với những gì bạn đã học được.

Bản thân tôi cũng đã tìm hiểu trên internet, và cũng xúc động đến rơi lệ khi thấy 150 học sinh Hàn Quốc, 250 học sinh Trung Quốc quỳ gối rửa chân cho cha mẹ.

Đó là những hình ảnh thật đẹp, thật đáng quý. Và tôi đánh giá cao chi tiết những em học sinh này quỳ lạy cha mẹ rồi mới tiến hành việc rửa chân.

Và hẳn là, việc hàng trăm học sinh của 2 quốc gia khác nhau đều có cùng 1 hành động “quỳ lạy” trước khi rửa chân cho cha mẹ phải có 1 lý do và ý nghĩa nào đó.

250 học sinh Trung Quốc quỳ lạy cha mẹ trước khi tiến hành rửa chân báo hiếu.

Tôi cho rằng, chỉ 1 hành động nhỏ là quỳ gối xuống, thì ý nghĩa của việc làm đã khác hẳn. Việc bạn quỳ gối xuống, chứng tỏ bạn thành tâm, chứng tỏ bạn trân trọng hành động rửa chân cho bố mẹ của chính mình.

Đấy là còn chưa kể, việc quỳ lạy bố mẹ sẽ thể hiện 1 cách rõ ràng hơn lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc mà bạn dành cho các bậc sinh thành.

Tôi không dám nói rằng bạn không thành tâm, tôi lại càng không dám nói rằng bạn không tận hiếu, tôi chỉ nghĩ hành động của bạn chưa được đủ đầy, tròn trịa cho lắm!

Có thể có lý do gì đó khiến bạn chỉ muốn tiến hành việc rửa chân mà thôi. Cũng có thể bạn nghĩ rằng việc quỳ lạy cha mẹ và quỳ gối khi rửa chân không cần thiết lắm đối với hành động mà bạn đang làm.

Ca sĩ Anh Quân Idol.
Ca sĩ Anh Quân Idol.

Hoặc cũng có thể bạn quên mất chi tiết nhỏ ấy.

Nhưng, có lẽ chỉ thiếu đi 1 chi tiết nhỏ, hành động của bạn đã mất đi một phần ý nghĩa, nó khiến sự cảm phục của những người chứng kiến bớt đi một chút.

Bởi, tôi nghĩ, việc chỉ ngồi và rửa chân cho cha mẹ, nó chưa thể hiện được sự trang trọng và thành kính cần có.

Nhưng dù sao, tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi rất quý mến bạn sau khi xem được clip này. Dù sao, hành động của bạn cũng rất đáng hoan nghênh và khâm phục!"

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại