Hán Văn Tình sợ để lại gánh nặng nợ nần cho vợ con!

Vân Anh |

"Chú bảo cứ phó mặc cho số phận thôi. Chú sợ điều trị bệnh tốn kém mà chẳng đâu vào đâu, rồi để lại gánh nặng nợ nần cho vợ con. Nghe xót xa lắm..."

Ngay sau khi biết tin nghệ sĩ Hán Văn Tình đang trong cơn nguy kịch vì căn bệnh ung thư, các nghệ sĩ miền Bắc đã quyết định tổ chức một đêm nhạc, quyên góp tiền ủng hộ giúp đỡ ông.

Phan Anh - chủ phòng trà Opera - nơi tổ chức đêm nhạc, cho biết: "Còn nước thì còn tát. Chúng tôi gấp rút thực hiện ngay những điều này, mong có thể làm ấm lòng của chú".

"Điều quan trọng nhất bây giờ là để chú cảm nhận được cái tình người. Đó là tấm lòng của đồng nghiệp, bạn bè, đàn em, đàn cháu đối với chú. Đó chính là tình thương của khán giả đối với chú"...

Đêm 23/1, nghệ sĩ Hán Văn Tình phải nhập viện vì căn bệnh ung thư màng phổi.

Đêm 23/1, nghệ sĩ Hán Văn Tình phải nhập viện vì căn bệnh ung thư màng phổi.

- Điều khiến anh và các nghệ sĩ khác lập tức tổ chức đêm nhạc ủng hộ nghệ sĩ Hán Văn Tình?

Có 2 lý do của cá nhân tôi. Thứ nhất, tôi đã gắn bó nhiều năm với chú Tình. Hai chú cháu đi diễn chung nhiều lắm, phải 7-8 năm nay rồi.

Chú Tình là nghệ sĩ Tuồng. Nhưng các bạn biết rồi đấy, thu nhập từ Tuồng eo hẹp lắm. Chính vì thế chú hay nhận thêm các show ngoài, đặc biệt là các show ở tỉnh để kiếm thêm.

Tôi cũng đi diễn tỉnh, nên hầu như tuần nào chú cháu cũng gặp nhau ít nhất 2-3 lần. Giữa 2 chú cháu có một mối thân tình đặc biệt.

Thứ 2, tôi may mắn có một phòng trà của riêng mình, nên có thể chủ động địa điểm tổ chức. Nếu bây giờ phải đi thuê địa điểm thì nhiều vấn đề nan giải lắm.

Những ngày Tết gần kề rồi, kiếm được một phòng trà vào ngày thứ 6 - thứ 7 không hề đơn giản, chi phí cũng sẽ tốn kém.

Giờ sức khỏe của chú không còn được tốt nữa. Ung thư đã chạy xuống gan rồi. Chú không có tiền nên bắt đầu nản việc chữa bệnh.

Chú bảo cứ phó mặc cho số phận thôi. Chú sợ điều trị bệnh tốn kém mà chẳng đâu vào đâu, rồi để lại gánh nặng nợ nần cho vợ con. Nghe xót xa lắm.

Thế nên chúng tôi quyết định phải làm ngay, tổ chức ngay đêm nhạc để có tiền giúp chú.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình đang trong những ngày tháng nguy kịch vì căn bệnh ung thư màng phổi.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình đang trong những ngày tháng nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo.

- Gắn bó với nghệ sĩ Hán Văn Tình lâu như vậy, chắc Phan Anh có nhiều kỷ niệm?

Chú Tình là người nghệ sĩ tôi quý nhất trong giới hài kịch. Chú có một lối sống rất bình dị. Lúc nào cũng vui vẻ cười nói, luôn luôn nhường nhịn đồng nghiệp, đàn em, đàn cháu.

Tôi chưa bao giờ thấy chú tham sân si, hay nói xấu người này người khác. Vì thế nên mọi người đều yêu quý chú.

Các bầu show cũng vậy, họ đều rất thích hợp tác với chú. Chú không bao giờ đòi hỏi chuyện tiền nong, chỉ cần đông khán giả là chú vui rồi.

Nhiều ngôi sao nghệ sĩ đi diễn đòi hỏi phải có xe riêng, ở khách sạn riêng này khác nhưng chú tình thì không.

Đi diễn xếp chú vào tiết mục nào cũng được. Chú chẳng cần đòi hỏi phải diễn đầu để chạy show hay diễn cuối để làm vơ-đét. Chú không cần những cái đó. Đó là những điều khiến tôi cảm thấy rất yêu quý và tôn trọng chú.

Nhưng có thể cũng chính vì thế mà chú nghèo...

- Điều khiến Phan Anh nhớ nhất khi nhắc đến nghệ sĩ Hán Văn Tình là gì?

Đó chính là điệu cười của chú. Lúc nào tôi cũng thấy chú cười. Mấy hôm chúng tôi vào viện thăm cũng vậy. Chú đau lắm! Hai lá phổi giờ loang ra trắng xóa rồi, thế mà chú vẫn cố cười.

Khi chị Trà My rơm rớm nước mắt, mọi người rơm rớm nước mắt chú vẫn cố cười. Cho tới khi không nhịn được nữa chú mới ôm mọi người òa khóc...

Nụ cười gắng gượng đầy lạc quan của nghệ sĩ Hán Văn Tình trên giường bệnh.

Nụ cười gắng gượng đầy lạc quan của nghệ sĩ Hán Văn Tình trên giường bệnh.

- Hiện nay chương trình đã có những nghệ sĩ nào tham gia biểu diễn?

Ngay sau khi tôi và anh Minh Quân đứng ra kêu gọi, đã có tới 50-60 nghệ sĩ đăng ký tham gia.

Đầu tiên chúng tôi chỉ định tổ chức 1 đêm thôi, nhưng vì do lượng nghệ sĩ đông quá nên đã quyết định tổ chức thêm 1 đêm ở một địa điểm khác nữa.

Đêm nhạc sẽ có sự tham gia của những cái tên như Minh Quân, Đinh Mạnh Ninh, NSƯT Hồng Liên, Phan Anh, Ngọc Khuê, Thu Phượng, Dương Hoàng Yến, Hà Anh, Hà Duy, Nhật Thu, Tô Minh Thắng, NS hài Chiến Thắng, Vượng Râu...

- Cách thức tổ chức thế nào?

Đêm nhạc bán vé ủng hộ giá 300 nghìn/khách. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé sẽ được dùng để ủng hộ giúp đỡ nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Hiện tại phòng trà Opera phát hành 300 vé, tương đương với 300 chỗ ngồi. Nếu may mắn bán hết sẽ thu được 90 triệu.

Còn phòng trà bên kia sức chứa tối đa 200 người, giá vé 200 ngàn thôi. Nếu bán hết cũng được thêm 40 triệu nữa.

Ngoài ra có rất nhiều mạnh thường quân cũng đã ủng hộ bằng tiền mặt. Mấy hôm trước, ca sĩ Lệ Quyên sau khi hát ở phòng trà Opera nghe tôi chia sẻ về đêm nhạc cũng lập tức gửi 8 triệu cho chú Tình.

Chị Quyên bảo số 8 là số phát. Chị mong may mắn sẽ đến với chú.

 

Ca sĩ Phan Anh.
Ca sĩ Phan Anh.

- Đêm nhạc - ngoài việc giúp đỡ vật chất cho nghệ sĩ Hán Văn Tình chữa bệnh, còn mục đích nào khác không?

Tiền chỉ là việc nhỏ thôi. Số tiền có thể sử dụng vào việc chữa bệnh hoặc việc khác liên quan đến cuộc đời chú.

Điều quan trọng nhất bây giờ là để chú cảm nhận được cái tình người. Đó là tấm lòng của đồng nghiệp, bạn bè, đàn em, đàn cháu đối với chú. Đó chính là tình thương của khán giả đối với chú.

Tôi nghĩ trong những lúc đau ốm như thế này thì điều đó là cần nhất. Nó sẽ giúp tinh thần của chú tốt hơn.

Dẫu biết là khó khăn, nhưng bây giờ còn nước thì còn tát. Chúng tôi gấp rút thực hiện ngay những điều này, mong có thể làm ấm lòng của chú...

- Cảm ơn Phan Anh về cuộc trò chuyện này!

Giá vé của đêm nhạc ủng hộ nghệ sĩ Hán Văn Tình là 300 nghìn đồng/vé. Bạn đọc có thể liên hệ mua vé qua các số điện thoại của phòng trà Opera: 0977428228; 0913221850; 0982248489 hoặc liên hệ trực tiếp với tòa soạn Soha.vn, qua số điện thoại 0977. 569. 296 (gặp Trịnh Văn Mão).

Đêm nhạc ý nghĩa có sự tham dự của nhiều ca sỹ Hà Nội như NSƯT Hồng Liên, Phan Anh, Minh Quân, Ngọc Khuê, Thu Phượng, Dương Hoàng Yến, Hà Anh...Thảo Vân đảm nhận vai trò MC của chương trình.

Dưới đây là danh sách những bạn đọc ủng hộ nghệ sĩ Hán Văn Tình trong 2 ngày 26, 27, 28/1/2015. Danh sách hiện vẫn được tiếp tục cập nhật...

Hãy chung tay giúp đỡ nghệ sĩ Hán Văn Tình bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Tính tới ngày

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại