Hàn Quốc : Các đài truyền hình ngấm ngầm tranh nhau ca sĩ

camnhung |

Chương trình MAMA của đài Mnet tổ chức lễ trao giải âm nhạc cuối năm vào ngày 28/11 đã khiến các ca sĩ bị trùng thời gian không biết nên chọn chương trình nào của các đài.

Quyết định tổ chức lễ trao giải âm nhạc cuối năm MAMA vào ngày 28/11 tại Macau của đài truyền hình cáp Mnet mới đây không chỉ bị rất nhiều đài truyền hình phản đối mà cũng đồng thời đặt các ca sĩ vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, không biết nên chọn MAMA (đàiMnet) hay Music Core (đàiMBC) và Inkigayo(đàiSBS).

Thời gian và địa điểm tổ chức “MAMA 2010” không chỉ khiến các nhà đài có tiếng bực mình mà còn khiến các ca sĩ khó xử

Đài Mnet tuyên bố:“Chúng tôi đã luôn nỗ lực hết sức để MAMA có thể trở thành chương trình hình mẫu của Hàn Quốc. Giờ chúng tôi sẽ cố gắng để chương trình này không chỉ đại diện cho Hàn Quốc mà còn đại diện cho cả châu Á. Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra tại Macau, sau đó sẽ đến với nhiều quốc gia khác nữa.”

Mnet đang cố gắng để “MAMA” không chỉ đại diện cho Hàn Quốc mà còn đại diện cho cả châu Á

Dù cả MBC và SBS đều rất thận trọng về phát ngôn của mình trong thời điểm “nhạy cảm” này nhưng mới đây,SBS đã khẳng định chắc chắn:“Chương trình Inkigayo của chúng tôi luôn đặt khán giả lên hàng đầu. Dù các ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích có tham gia biểu diễn hay không, chúng tôi vẫn sẽ tiến hành chương trình theo kế hoạch.”

Vì khán giả, dù các ca sĩ đông fan tham gia biểu diễn hay không thì “Inkigayo” vẫn diễn ra bình thường

Đối với việc các ca sĩ phải tham gia ghi hình trước, đại diện của SBS trả lời:“Vì một số lí do tất yếu, 1 hoặc 2 nhóm sẽ phải trải qua một chương trình ghi hình trước, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không để các ca sĩ tham dự MAMA phải tiến hành quay trước với chúng tôi. Inkigayo sẽ vẫn diễn ra như bình thường.”

MBC vẫn chưa nhận được ý kiến chính thức nào từ các ca sĩ về “MAMA 2010”

Trường hợp điển hình là C.N.Blue. Vì leader JungYonghwa đảm nhận vai trò MC của Inkigayo nên theo lý thuyết,C.N.Blue sẽ không thể có mặt trongMAMA. Bên cạnh đó, đài MBC vốn đang thực hiện chế độ MC khách mời sẽ phải thận trọng trong việc lựa chọn MC vào tuần tới. Một đại diện của đài MBC nói thêm:“Các ca sĩ chưa nói bất kì điều gì với chúng tôi về MAMA. Còn rất nhiều thời gian và chúng tôi vẫn đang bận rộn với chương trình tuần tới.”

Dù đồng ý hay từ chối Mnet, các ca sĩ đều sẽ gặp khó khăn trong tương lai

Trước tình hình này, đại diện của một số công ty quản lý đánh giá:“Vì Mnet tổ chức chương trình ở nước ngoài nên các ca sĩ sẽ không thể tham dự các chương trình ca nhạc trong nước. Các ca sĩ từ chối MAMA cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn xuất hiện trong các chương trình sau này của Mnet. Vào thời điểm này, chẳng ai có thể đưa ra quyết định cụ thể nào cả.”

Mnet cho rằng bất chấp mục đích tích cực của “MAMA”, nhiều người vẫn đang tìm cách dìm chương trình này xuống

Đại diện của Mnet thì cho biết:“Vẫn chưa có gì là chắc chắn cả. Chúng tôi chưa biết sẽ cần sự có mặt của các ca sĩ trong vòng 3 ngày 2 đêm hay trong cả chiều thứ 7 (27/11). Giờ chúng tôi sẽ phải giải quyết vấn đề này với các đài truyền hình công. MAMA được tổ chức vì những mục đích tích cực, nhưng dường như nhiều người đang cố tình ngăn cản chương trình này.”

Theo Kênh 14

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại