Hà Hồ hát remix "Quảng Bình quê ta ơi" gây tranh luận

Thảo Nguyên |

NSND Thu Hiền cho rằng Hồ Ngọc Hà đáng được trân trọng và khích lệ khi thể hiện ca khúc Quảng Bình quê ta ơi theo phong cách mới.

Trong lễ khai mạc Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 35 tổ chức tại Quảng Bình và được truyền hình trực tiếp trên VTV1 tối 16/12/2015, Hồ Ngọc Hà thể hiện ca khúc Quảng Bình quê ta ơi theo phong cách mới.

Sau khi chương trình được phát sóng, màn biểu diễn của nữ ca sĩ gây ra tranh cãi kịch liệt trong cộng đồng mạng.

Không ít người cho rằng chất giọng khàn, yếu của Hồ Ngọc Hà hoàn toàn không phù hợp để thể hiện ca khúc về quê hương đất nước.


Hồ Ngọc Hà biểu diễn ca khúc Quảng Bình quê ta ơi.

Hồ Ngọc Hà biểu diễn ca khúc Quảng Bình quê ta ơi.

Thậm chí, có ý kiến khá gay gắt cho rằng Hà Hồ đã phá hỏng cả ca khúc Quảng Bình quê ta ơi. Một độc giả thẳng thắn nhận xét:

"Tôi nghe bài Quảng Bình quê ta ơi từ những năm tôi học cấp 1 và đến khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi ra đi, tôi nghe nhiều hơn.

Rất nhiều các nghệ sỹ như Kim Oanh, Thu Hiền hay các ca sỹ mới như Anh Thơ, Phạm Phương Thảo... đã trình bày rất hay, đậm chất bài hát này.

Tuy nhiên, đến hôm qua, khi nghe ca sỹ Hồ Ngọc Hà hát live bài này trên VTV1 thì tôi chỉ muốn nhảy vào giật mic. Thảm họa!


Phản ứng của cộng đồng mạng trước phần thể hiện của Hà Hồ.

Phản ứng của cộng đồng mạng trước phần thể hiện của Hà Hồ.

Không ít khán giả bày tỏ sự đồng cảm với độc giả nói trên. Độc giả Lương Bích Ngọc chia sẻ: "Là dân Quảng Bình, đã từng tự nhủ: Bài hát đó là một trong những niềm tự hào ít ỏi của Quảng Bình. Không trách em Hà vô cảm thảm hoạ khi hát bài này mà trách anh nào chị nào dúi em ấy vô hát bài này!"

Hồ Ngọc Hà hát Quảng Bình quê ta ơi remix

Trái ngược với nhận xét của khá nhiều khán giả, NSND Thu Hiền - người từng thực hiện vô cùng thành công ca khúc Quảng Bình quê ta ơi lại có nhận định khác.

NSND Thu Hiền cho rằng dư luận đang quá khắt khe với Hồ Ngọc Hà. Với chị, việc các ca sĩ trẻ yêu mến và thể hiện 1 ca khúc được xem là kinh điển thì cần được trân trọng và khích lệ thay vì ném đá và chê bai:

"Tôi đã xem qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và tôi thấy không có vấn đề gì để bàn cãi cả. Mỗi ca sĩ, mỗi dòng nhạc đều có khán giả của riêng mình.


NSND Thu Hiền: Nên trân trọng sự phá cách của các ca sĩ trẻ thay vì ném đá và chê bai.

NSND Thu Hiền: "Nên trân trọng sự phá cách của các ca sĩ trẻ thay vì ném đá và chê bai".

Chính vì thế, khi Hồ Ngọc Hà hát lại ca khúc Quảng Bình quê ta ơi với 1 bản phối mới thì đó là sự tính toán, đầu tư kỹ lưỡng từ phía ê-kip sản xuất chương trình và tiết mục đó đã phục vụ được đối tượng khán giả của nó.

Quảng Bình quê ta ơi là 1 ca khúc được xếp vào hàng kinh điển, những nghệ sĩ như tôi đã từng thể hiện và được công chúng công nhận. Nhưng đó là cách thể hiện của chúng tôi, nó phù hợp với hơi thở của ca khúc, của thời đại bấy giờ.

Còn bây giờ, ca khúc này đã được phối khí lại cho phù hợp với giọng hát và phong cách của Hồ Ngọc Hà, tôi thấy đó là chuyện bình thường, không có gì là phá hỏng ca khúc hay thảm họa cả.

Khi một ca sĩ trẻ dám thể hiện lại 1 ca khúc kinh điển đã được hát từ nhiều năm trước đó, chứng tỏ cô ấy yêu mến ca khúc đó. Và việc cô ấy dám hát ca khúc đó theo phong cách của mình là điều đáng trân trọng.

Nghệ sĩ có quyền thể hiện nghệ thuật theo cách của họ, công chúng có quyền đón nhận theo cảm nhận của mình.

Nhưng riêng cá nhân tôi thì cho rằng chúng ta nên khuyến khích và trân trọng việc các ca sĩ trẻ thể hiện lại những ca khúc kinh điển theo phong cách mới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại