Góc khuất của Vĩnh Thụy

Nàng Thơm |

Sợ đám đông và khổ sở vì chứng mất ngủ là hai trong vô số những bí mật đời thường của nam người mẫu điển trai này mà công chúng chưa từng biết đến

Nếu để ý, bạn sẽ nhận ra người mẫu Vĩnh Thụy rất hiếm khi cười tươi trước ống kính máy ảnh. Trên sàn diễn, những bộ ảnh thời trang, chàng trai mang ba dòng máu Pháp – Việt – Hoa này thường có nét mặt lạnh cùng vẻ ngoài lãng tử. Vĩnh Thụy cũng ít khi xuất hiện ở những cuộc vui showbiz nếu không có việc. Anh ngại nhận phỏng vấn của báo chí và từ chối tất cả những lời mời tham gia talk show. Từ khi vướng vào vụ án kinh tế cách đây gần ba năm, Vĩnh Thụy càng “lặn” kỹ hơn.

 

vt2

Tất cả tạo nên một khoảng cách giữa Vĩnh Thụy và công chúng. Vì thế, những câu chuyện cuộc sống và chân dung đời thường của chàng trai cao 1,85m này vẫn luôn bí ẩn dù Vĩnh Thụy đã là người của showbiz Việt gần tám năm, trong vai trò người mẫu và diễn viên.

ÁP LỰC PHẢI THÀNH CÔNG

TGVH: Nhìn vẻ ngoài chỉn chu, những tài sản đã và đang sở hữu của Vĩnh Thụy khiến không ít người nghĩ rằng anh có một cuộc sống sung sướng từ vật chất cho đến tinh thần?

Vĩnh Thụy (V.T): Tôi không thiếu thốn nhưng không phải là kiểu công tử ỷ lại gia đình. Vĩnh Thụy đã không còn xin tiền bố mẹ từ năm 13 tuổi. Thời gian sống ở Pháp, tôi nghĩ đủ cách kiếm tiền. Nhờ thế, tôi tự trang trải những khoản chi tiêu cá nhân, kể cả tiền vé máy bay về Việt Nam.

Sự thật là tôi chịu khổ rất giỏi. Tôi từng sạch túi và nằm nhà suốt hai ngày. Đói quá, tôi mới gọi điện cho anh trai: “Anh có đi đâu, tiện thì mua cho em ổ bánh mì”. Với tôi, tiền liên quan đến lòng tự trọng của người đàn ông. Tôi không thích cầu cứu sự giúp đỡ của người khác kể cả những khi mình khó khăn. Tôi muốn Vĩnh Thụy lúc nào cũng chỉn chu và mạnh mẽ trong mắt những người xung quanh.

TGVH: Vì sao anh phải bảo vệ lòng tự trọng hoàn hảo đến cực đoan như thế?

V.T: Trong cách nhìn nhận của nhiều người, Vĩnh Thụy có thể cực đoan, sĩ diện… nhưng những khó khăn như thế là động lực giúp tôi tự tin vào bản thân.

TGVH: Không phải là người dễ chia sẻ, kể cả khi khó khăn, anh có nghĩ rằng mình khiến bạn bè, người thân cảm giác họ ở ngoài cuộc sống của Vĩnh Thụy?

V.T: Trong cuộc sống, tôi phải gặp một người rất nhiều lần thì mới cảm thấy tự nhiên, thoải mái. Ngoài ra, tính tôi cầu toàn, tôi muốn nói cái gì ra phải thật chắc chắn, từ thông điệp đến cách dùng câu chữ. Chính vì thế, tôi sợ đứng trước đám đông, sợ máy quay và phỏng vấn. Đây là một trong hai nỗi sợ mà Vĩnh Thụy mãi không khắc phục được.

TGVH: Nỗi sợ còn lại là…

V.T: Mất ngủ. Tôi mất ngủ suốt bốn năm nay. Bốn năm mất ngủ là một cảm giác không hề dễ chịu, thỉnh thoảng, tôi dùng rượu và thuốc lá như một cách giảm căng thẳng. Ngoài ra, tôi cũng tránh ở một mình khi có những vấn đề đau đầu để không phải suy nghĩ tiêu cực.

BA LẦN ĐẾN VỚI SHOWBIZ

vt7

Vĩnh Thụy bắt đầu vai trò người mẫu thời trang năm 2006. Anh quyết định từ giã sàn catwalk một năm sau đó: “Ngay từ khi vào nghề, tôi toàn nhận được lời khen, nào là đẹp trai quá, dễ thương quá, có triển vọng… nhưng thù lao lại không đủ sống. Khi ấy, tôi quyết định chuyển sang kinh doanh để có thể an tâm về kinh tế”.

Khi đã có thu nhập ổn định, Vĩnh Thụy quay lại hoạt động nghệ thuật lại vào năm 2009. Anh đoạt giải ở cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, tham gia phim Nhật ký Bạch Tuyết, Chuyện tình đảo Ngọc… Sự nghiệp đang trên đà thuận lợi thì Vĩnh Thụy vướng vào một vụ án kinh tế. Đây là lý do anh quyết định chia tay showbiz lần thứ hai.

Năm 2013, Vĩnh Thụy quay lại showbiz lần thứ ba. Anh tham gia diễn xuất trong phim Thần tượng, minh họa video clip cho Hồ Ngọc Hà và góp mặt trong show diễn Những cánh bướm cuối thu của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

KHOẢNH KHẮC BÌNH YÊN CỦA VĨNH THỤY

vt3
Trông Vĩnh Thụy hồn nhiên không kém bé Bella, con của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và nhạc sĩ Quang Huy. Hai cậu cháu cùng chụp ảnh khi đang đi ăn tối với các thành viên của đoàn phim Thần tượng ở một quán ăn vỉa hè
vt5
Tấm ảnh này được lấy từ Facebook của Vĩnh Thụy. Gần đây, anh thường khoe các khoảnh khắc xì-tin trên chuyến bay sang châu Âu lưu diễn cùng người yêu tin đồn Thu Hằng
vt1
Vĩnh Thụy rất thích bóng đá và từng là thành viên của các đội bóng nghệ sĩ. Mỗi khi có thời gian, anh lại xỏ giày ra sân cỏ chơi với bạn bè. Đây là niềm vui và cách tập luyện giữ dáng của Vĩnh Thụy

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại