Giúp đỡ người khó khăn, đạo diễn Đài Loan bị đâm đến trọng thương

Huyền Filan |

Lâm Bá Huân - một đạo diễn Đài Loan - vừa bị tấn công chỉ vì hành động giúp đỡ người khó khăn khi lấy áo khoác đắp cho người này.

Sina vừa đưa tin, một đạo diễn Đài Loan đã bị đâm trọng thương tại Quảng Châu hôm 16/1. Được biết, nguyên nhân gây ra vụ việc xuất phát từ việc đạo diễn này cởi áo khoác để đắp cho người khác.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, vào ngày 16/1, đạo diễn Lâm Bá Huân sau khi uống rượu cùng bạn có tới bến xe buýt để bắt xe về nhà.

Lúc đó Lâm Bá Huân nhìn thấy một người đàn ông nằm bên đường, với chiếc áo mỏng, nên đã động lòng tốt cới áo khoác của mình đắp cho anh ta.

Không ngờ hành động này đã gặp phải sự chống cự của người đàn ông đó. Người này đã đánh đạo diễn bị thương và dùng vật nhọn đâm vào mắt và gáy anh.

Sau khi sự việc diễn ra, vị đạo diễn đã được đưa đi cấp cứu nhưng lúc đó không phát hiện ra vấn đề gì.

Tới ngày 21/1, anh phải nhập viện và được đưa vào phòng bệnh ICU (Hồi sức cấp cứu) trong tình trạng tiểu ra máu, não tích nước, sưng phổi và sau đó lâm vào tình trạng hôn mê.

Theo yêu cầu của người nhà, hôm 31/1, anh được chuyên cơ đưa về bệnh viện ở Đài Loan tiếp tục điều trị.


Thông báo của công an khu Châu Hải – Quảng Châu về vụ việc.

Thông báo của công an khu Châu Hải – Quảng Châu về vụ việc.

Được sự hỗ trợ của quần chúng trong ngày 31/1, công an đã bắt giữ một người họ Đinh - nghi phạm tấn công Lâm Bá Huân. Đinh khai nhận mình bị đánh thức khi đang ngủ, cho rằng bị khiêu khích nên đã tấn công Lâm Bá Huân.

Lâm Bá Huân tốt nghiệp đại học Đại học Văn Hóa Trung Quốc, đã 20 năm lăn lộn trong nghề giải trí, tham gia quay nhiều MV, quảng cáo. 9 năm trước anh chuyển tới Trung Quốc đại lục để phát triển sự nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại