Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà

lananh |

Kiều nữ Việt đã lên xe hoa nhưng câu chuyện về gia đình mới của cô vẫn đang vô cùng thu hút.

Bố chồng: Johnathan Hạnh Nguyễn - một doanh nhân tài ba

Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà  1

Bố chồng Tăng Thanh Hà là doanh nhân có tài và có tâm.

Nhắc đến Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều doanh nhân Việt Nam tỏ ra nể phục. Hiện tại ông là Chủ tịch IPP, sở hữu hệ thống cửa hàng thời trang và mỹ phẩm chuyên bán hàng hiệu. Hàng thời trang cao cấp được IPP đưa về và bán tại khu mua sắm Rex Arcade và các trung tâm thương mại.

Ông cũng đứng sau những thương vụ đầu tư lớn như Siêu thị Miền Đông; Khách sạn Nha Trang Lodge; cửa hàng miễn thuế tại các sân bay nội địa và 4 quốc gia ở Đông Nam Á.

Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà  2
Trước khi về làm dâu, Tăng Thanh Hà đã được làm quen và tham gia rất nhiều hoạt động kinh doanh của gia đình chồng.

Trong tiệc cưới của con trai và ngọc nữ làng giải trí, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tuyên bố với gần 1.000 quan khách sẽ tặng toàn bộ số tiền mừng cưới cho quỹ học bổng “Em không phải bỏ học” của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Nguồn tin còn cho biết thêm, bố chồng của Tăng Thanh Hà cũng là một thành viên nhiệt tình trong quỹ từ thiện của Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Tấm lòng vàng của gia đình chồng Tăng Thanh Hà được quan khách ủng hộ nhiệt tình. Dù không công khai con số cụ thể của tiền mừng, nhưng theo nguồn tin thân cận của gia đình cho biết, mỗi vị khách đều bỏ phong bì ít nhất là 100 USD. Chính vì thế, với số lượng quan khách khoảng 1.000, dự kiến Quỹ học bổng “Em không phải bỏ học” sẽ có thêm một lượng ngân sách dồi dào để giúp đỡ trẻ em nghèo được đến trường.

Mẹ chồng: Giàu có và xinh đẹp

Mẹ đẻ của Louis Nguyễn là người Philippines. Bà sinh ra trong một gia đình giàu có và là cháu họ của bà Imelda Marcos – phu nhân cựu tổng thống Philippines Feedinand Marcos, người phụ nữ đầy quyền lực ở nuớc này.

Bà Imelda Marcos - phu nhân cựu Tổng thống Philippines Feedinand Marcos là một người phụ nữ nổi tiếng về sự xa hoa. Sự nổi tiếng của của bà Imelda Marcos gắn với số tài sản trị giá 1,6 tỉ USD, bộ sưu tập 4.400 đôi giày, 500 bộ áo ngực màu đen và bộ sưu tập quần áo bằng da và lông thú.

Bà còn là chủ nhân của bộ sưu tập các tòa nhà cao tầng ở nhiều nước khác nhau, đồ trang sức quý hiếm, các tác phẩm hội họa...

Theo lời một nhân viên thường tháp tùng Imelda Marcos, mỗi lần đi ra nước ngoài, bà thường tới các cửa hàng cao cấp. Nếu thích thứ gì, từ áo khoác lụa, ví da hay giày dép, bà sẽ mua 10 chiếc một, nếu còn chút do dự thì mua 5 chiếc.

Ngoài ra, Thủy Tiên - người vợ hiện tại của Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là một bà mẹ chồng không hề lép vế. Thủy Tiên là diễn viên nổi tiếng trong thập niên 90 và hiện tại là một doanh nhân. Bà xuất hiện trong đám cưới đã gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ đẹp không có tuổi của mình.

Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà  3
Mẹ chồng Tăng Thanh Hà là nữ diễn viên vang bóng một thời của điện ảnh Việt thập niên 90.

Ai cũng biết, Thủy Tiên (tên thật là Lê Hồng Thủy Tiên) là nữ diễn viên vang bóng một thời của điện ảnh Việt thập niên 90, nổi danh qua các bộ phim: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em... Trong đó, bộ phim Vị đắng tình yêu bà đóng cặp với nam tài tử xấu số Lê Công Tuấn Anh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhất.

Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Thủy Tiên đã chọn ngã rẽ khác cho sự nghiệp của mình khi chuyển sang làm tiếp viên hàng không và kinh doanh.

Sự nghiệp này đưa đẩy ngọc nữ của điện ảnh Việt gặp gỡ và kết hôn cùng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, sinh được một con gái năm nay 16 tuổi và 1 con trai 14 tuổi.

Hiện tại, Thủy Tiên là Tổng giám đốc của công ty Liên Thái Bình Dương, hoạt động trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm. Bà cùng bố chồng Tăng Thanh Hà sống tại căn biệt thự ba mặt tiền nằm trên con đường Nguyễn Văn Hưởng (quận 2 - TP.HCM) - đây cũng là nơi ngọc nữ của điện ảnh Việt sẽ về làm dâu.

Anh em chồng: Những người thừa kế sáng giá

Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà  4
Em trai Louis Nguyễn - Phillip Nguyễn đang hẹn hò cùng Á hậu 2 Hoàng My.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn có 6 người con với vợ đầu, 3 trai, 3 gái. Louis Nguyễn - chồng Tăng Thanh Hà là con trai thứ của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Trước Louis Nguyễn là anh cả Henry Nguyễn và người em út là Phillip Nguyễn. Trong ba anh em, anh cả Henry Nguyễn được nhận xét là đẹp trai nhất, hiện đã lập gia đình và sống tại Philippines.

Phillip kém anh trai Louis chừng 3 tuổi, hiện là đại diện lớn nhất của thương hiệu Nike tại Việt Nam. Anh cũng đặt một dấu chân vào làng giải trí Việt kể từ khi bị truyền thông bắt gặp hẹn hò cùng Á hậu 2 Việt Nam Hoàng My.

Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà  5
Thảo Tiên và em trai đứng giữa hai anh chị Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn.

Hai em còn lại của Louis NguyễnPhillip Nguyễn là con riêng của ông Johnathan Hạnh Nguyễn với người vợ hiện tại Thủy Tiên đó là Thảo Tiên 16 tuổi và em trai 14 tuổi.

Gia đình danh gia vọng tộc của Tăng Thanh Hà  6
Thảo Tiên cùng mẹ tại lễ cưới của anh chị. Cô gái 16 tuổi thu hút bởi vẻ đẹp duyên dáng 

Xuất hiện tại lễ cưới của anh chị, cô gái mới lớn 16 tuổi Thảo Tiên không kém phần nổi bật và thu hút sự chú ý của cánh truyền thông với vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời và làn da nâu khỏe khoắn. 

Cậu em trai 14 tuổi của Thảo Tiên dù rất ít khi xuất hiện nhưng cũng đã được biết mặt qua nhiều bức ảnh trong một số hoạt động kinh doanh của gia đình.

Là con của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), 5 anh em đều là những người thừa kế sáng giá, sẽ được thừa hưởng rất nhiều thương hiệu kinh doanh từ phía gia đình mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại