Dương Triệu Vũ phấn khích với sản phẩm trị giá tám số không

Ngân An |

Để đầu tư cho sản phẩm mới, nam ca sĩ đã không ngại móc hầu bao và chi rất mạnh tay.

Quay trở lại với dòng nhạc ballad tình cảm sở trường, ẩn chứa những thông điệp sâu sắc và đầy mới mẻ, Dương Triệu Vũ giới thiệu đến khán giả album Ta đã có bao mùa nhớ.

Album bao gồm 10 bài hát trữ tình, trong đó ngoài những ca khúc mới như Ngày gặp lại, Muộn màng, Cầu vồng đêm…, Dương Triệu Vũ còn làm mới rất nhiều bản tình ca quen thuộc.

Theo lời nam ca sĩ, Ta đã có bao mùa nhớ gắn liền với những chuyện tình đã đi qua cuộc đời anh. Tuy nhiên “giọng kể” của album không hề bi lụy, khổ sở mà chất chứa trong đó rất nhiều tình cảm và kỷ niệm.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Dương Triêu Vũ cho hay: “Ta đã có bao mùa nhớ có lẽ là nơi cất giữ những ký ức của tôi nhiều nhất và duy nhất trên con đường nghệ thuật này.

Bấy lâu nay, tôi chọn cách sống khá kín để khán giả quan tâm đến những sản phẩm âm nhac của tôi nhiều hơn là đời sống riêng tư.

Tôi rất băn khoăn và đắn đo bởi những điều này với tôi là "tài sản quý giá" nhất. Hy vọng qua từng câu chuyện trong album, khán giả sẽ đồng cảm với cảm xúc của từng bài hát tôi đã chọn và hiểu hơn về giá trị của nó”.

Chính vì ý nghĩa to lớn đó, Dương Triệu Vũ đã không tiếc đầu tư công sức và tiền bạc vào album.

Ta đã có bao mùa nhớ nhận được sự hỗ trợ Mix & Master của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trí. Và con số để mời vị nhạc sĩ tài hoa hoàn toàn không nhỏ.

Bên cạnh đó, loại giấy để làm album cũng được nam ca sĩ chọn lựa và mua từ nước ngoài về. Đây là hai khoản đầu tư được Dương Triệu Vũ mạnh tay nhất.

Cộng với các chi phí khác, Ta đã có bao mùa nhớ tiêu tốn của anh số tiền lên tới tám con số không. Tuy nhiên, khi hỏi về con số chi tiết, Dương Triệu Vũ vừa lắc đầu vừa cười.

Với sự đầu tư nghiêm túc, Dương Triệu Vũ hy vọng sản phẩm sẽ đạt được sự tinh tế ở cả phần nghe lẫn phần nhìn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại