Đường tình lận đận của người có vai diễn Đát Kỷ kinh điển nhất

Hoàng Huệ |

Xinh đẹp “như hoa như ngọc” nhưng Phó Nghệ Vỹ lại có cuộc sống hôn nhân đầy truân chuyên.

Vai diễn Đát Kỷ kinh điển nhất mọi thời đại

Đát Kỷ là một trong những nhân vật trong huyền sử Trung Quốc. Tương truyền, cô là mỹ nhân nổi tiếng và là một trong những nguyên nhân chính gây nên sự sụp đổ của triều đại nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.

Dựa theo Phong Thần Diễn Nghĩa thì Đát Kỷ chỉ là một người bình thường, trên đường “tiến vua” Trụ Vương đã bị Hồ ly tinh nhập vào để thực hiện mưu đồ làm cho nhà Thương sụp đổ giúp nhà Chu thái bình thiên hạ.

Nàng có vẻ đẹp “quốc sắc thiên hương” thuộc hàng đại mỹ nhân Trung Quốc với đôi mắt long lanh như sương mai, làn da mịn màng như vải lụa, mũi cao, miệng hoa nhỏ, môi đỏ mọng, dáng đi uyển chuyển và giọng nói trong trẻo động lòng người.

Chính nhan sắc yêu kiều “như hoa như ngọc” của Đát Kỷ đã làm Trụ Vương mê mẩn và đánh mất giang sơn.

Đát Kỷ phiên bản Phó Nghệ Vỹ.

Đát Kỷ phiên bản Phó Nghệ Vỹ.

Khoảng đầu thế kỷ XX, khi lĩnh vực điện ảnh phát triển với sự ra đời của hàng loạt các đài truyền hình, công ty điện ảnh khác nhau.

Các nhân vật trong tác phẩm văn học, tiểu thuyết kiếm hiệp đình đám trở thành mục tiêu chuyển thể thành phim và nhân vật Đát Kỷ cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Đến nay có khoảng hơn 10 phiên bản Đát Kỷ được thủ vai bởi các gương mặt nổi tiếng như: Lâm Muội Muội, Tạ Gia Hoa, Lâm Đại, Lương Lệ, Phó Nghệ Vỹ, La Hải Quỳnh, Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Trương Hinh Dư và mới nhất là Lý Y Hiểu.

Từ trái sang: Lâm Đại, Lương Lệ, Phó Nghệ Vỹ, La Hải Quỳnh, Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Trương Hinh Dư.

Từ trái sang: Lâm Đại, Lương Lệ, Phó Nghệ Vỹ, La Hải Quỳnh, Ôn Bích Hà, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Trương Hinh Dư.

Trong số các phiên bản Đát Kỷ thì Lâm Đại là có tạo hình ấn tượng nhất còn Luơng Lệ lại bị chỉ trích nhiều nhất. Ôn Bích Hà là Đát Kỷ gợi cảm, lẳng lơ nhất trong khi Đát Kỷ của Lâm Tâm Như lại vô cùng thánh thiện.

Mỗi phiên bản mang đến một hình ảnh Đát Kỷ khác nhau phù hợp với thị hiếu riêng của mỗi khán giả. Tuy nhiên, Phó Nghệ Vỹ vẫn là nàng Đát Kỷ kinh điển nhất mọi thời đại.

Hình ảnh nàng Đát Kỷ kiều diễm, ngây thơ mà vẫn đầy ma mị, gian xảo, mê hoặc Trụ Vương được Nghệ Vỹ thể hiện một cách tài tình. Từng điệu bộ, cử chỉ, tiếng nói được bà thể hiện như Đát Kỷ từ trong nguyên tác bước ra.

Và vì thế cho tới nay, cứ hễ nhắc tới Đát Kỷ là khán giả lại nhớ ngay tới hình ảnh của Phó Nghệ Vỹ.

Đát Kỷ Phó Nghệ Vỹ là phiên bản kinh điển nhất mọi thời đại.

Đát Kỷ Phó Nghệ Vỹ là phiên bản kinh điển nhất mọi thời đại.

Chuyện tình lận đận của giai nhân: Hai lần đò vẫn làm bà mẹ đơn thân

Phó Nghệ Vỹ sinh ngày 26/5/1964 tại tỉnh Hắc Long Giang, cha mẹ làm công nhân trong nhà máy.

Năm 1978 khi mới 14 tuổi, trong một lần xuất hiện tại phim trường phim Ý ở Hắc Long Giang, Phó Nghệ Vỹ khiến các nhân viên đoàn làm phim vô cùng ấn tượng và mời tham gia bộ phim “Cô gái đến từ sương mù”.

Từ đó, cô bắt đầu con đường nghệ thuật của mình.

Năm 1980, cô được nhận vào phim Trường Xuân và trở thành một diễn viên chính thức. Với vai chính trong "Cựu chiến binh" của chúng ta, Nghệ Vỹ giành giải thưởng đặc biệt tại LHP Kim Kê lần thứ 6 và giành giải Diễn viên xuất sắc tại LHP Bách Hoa.

Phó Nghệ Vỹ thời thiếu nữ.

Phó Nghệ Vỹ thời thiếu nữ.

Sau đó, Phó Nghệ Vỹ chuyển đến phim trường Bắc Kinh và tham gia vào một loạt tác phẩm như Nữ điệp viên Merry, Tần Vương Lý Thế Dân,…

Với diễn xuất tuyệt vời, Phó Nghệ Vỹ còn được bình chọn là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất thập niên 1990.

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng nhưng Phó Nghệ Vỹ lại có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với hai lần thất bại.

Người chồng đầu tiên của bà là nam diễn viên Dương Hiểu Đan. Cả hai quen nhau khi cùng đóng chung bộ phim Vùng đất huyền bí (1984) và nhanh chóng nảy sinh tình cảm.

Tháng 1/1986, Nghệ Vỹ và Hiểu Đan chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của người thân. Tuy nhiên, chung sống bên nhau không lâu thì cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung.

Nữ diễn viên Phó Nghệ Vỹ và người chồng đầu tiên.

Nữ diễn viên Phó Nghệ Vỹ và người chồng đầu tiên.

Năm 1992, bà kết hôn với giảng viên Học viện múa Bắc Kinh – Cao Độ.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, năm 1994, Nghệ Vỹ muốn chuyển nghề sang kinh doanh nhưng Cao Độ phản đối. Cộng thêm với tính cách không hợp nhau, thường xuyên tranh cãi, năm 2000, cả hai quyết định ly hôn.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phó Nghệ Vỹ không đi bước nữa mà quyết định làm bà mẹ đơn thân của một cậu con trai (21 tuổi).

Phó Nghệ Vỹ muốn con trai theo nghiệp của mẹ. Nữ diễn viên chia sẻ rằng, cô mong con trai được tự do phát triển trong làng giải trí.

Phó Nghệ Vỹ và con trai.

Phó Nghệ Vỹ và con trai.

Vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 50 của Đát Kỷ Phó Nghệ Vỹ.

Vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 50 của nàng Đát Kỷ - Phó Nghệ Vỹ.

Hiện tại, ở tuổi 50, Phó Nghệ Vỹ vẫn giữ gìn được vẻ đẹp duyên dáng và những nét thanh tú động lòng người.

Ngoài công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, thi thoảng, nữ diễn viên cũng tái ngộ với khán giả qua một vài tác phẩm truyền hình như Vệ Tử Phu, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại