Đường tình đẫm lệ của nàng "Phan Kim Liên" đẹp nhất màn ảnh

Pa Dun |

Khiến hàng vạn đàn ông phải mê mẩn nhưng người đẹp nức tiếng Hong Kong - Vương Tổ Hiền lại dặn lòng rằng tình yêu không dành cho mình.

 Người đẹp bận rộn nhất làng giải trí Hong Kong

Vương Tổ Hiền, sinh ngày 31/1/1967 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Từ nhỏ, cô bé Vương Tổ Hiền đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi bởi nhan sắc xinh xắn, dễ thương của mình.

Do có lợi thế về nhan sắc, nên gia đình đã quyết định định hướng cho Vương Tổ Hiền theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô được gia đình cho theo học trường nghệ thuật từ rất sớm.

Năm 15 tuổi, Vương Tổ Hiền bắt đầu bước vào làng giải trí Trung Quốc bằng một quảng cảo cho hãng giày. Năm 16 tuổi, cô trở thành Hoa khôi của trường Nghệ thuật Kuo Kwan. Cũng từ đây, con đường nghệ thuật của cô một ngày rộng mở.

Năm 17 tuổi, Vương Tổ Hiền có vai diễn đầu tiên trong phim Lake sprite. Cũng trong năm này, Vương Tổ Hiền được ký hợp đồng với giám đốc của một công ty điên ảnh của Hong Kong và quyết định rời Đài Loan sang xứ Cảng thơm để lập nghiệp.

Tổ Hiền trong Thiện nữ u hồn.

Bộ phim đưa Vương Tổ Hiền "sau 1 đêm thành sao" chính là Thiện nữ u hồn (1987) đóng cùng nam tài tử xấu số Trương Quốc Vinh.

Trong Thiện nữ u hồn, Vương Tổ Hiền vào vai một cô gái xinh đẹp nhưng thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát Nhiếp Tiểu Thiện.

Chuyện tình đẹp của ma nữ Nhiếp Tiểu Thiện và chàng trai hiền lành Ninh Thái Thuần (Trương Quốc Vinh) làm thổn thức bao trái tim người xem.

Sau Thiện nữ u hồn, biết bao chàng trai, cô gái phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp vẻ đẹp ma mị, gương mặt đượm buồn đầy tâm trạng của Tổ Hiền.

Nhờ vai diễn này, Vương Tổ Hiền sở hữu một lực lượng fan khổng lồ, không chỉ thành công ở Trung Quốc, Vương Tổ Hiền còn nổi tiếng ở nhiều nước châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cô được mệnh danh là ngôi sao bận rộn nhất Hong Kong khi có hàng loạt hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim... thay phiên chờ được Tổ Hiền ngó tới.

Nàng Phan Kim Liên đẹp nhất và đường tình đẫm nước mắt

Sau thành công của vai ma nữ Nhiếp Tiểu Thiện, Tổ Hiền tham gia nhiều dự án phim khác và nhanh chóng gặt hái được thành tựu.

Mặc dù không được đánh giá quá cao về diễn xuất nhưng cái tên Vương Tổ Hiền vẫn trở thành "bảo chứng" thành công cho những dự án bộ phim mà cô tham gia.

Ngoài Thiện nữ u hồn, Vương Tổ Hiền còn được biết đến với bộ phim Phan Kim Liên tiền thế kim sinh (Tạm dịch là Phan Kim Liên – thời xưa, thời nay).

Vương Tổ Hiền trong tạo hình Phan Kim Liên.

Trong Phan Kim Liên tiền thế kim sinh, Vương Tổ Hiền vào vai "dâm phụ" Phan Kim Liên thời Tống vì gian díu với nhiều đàn ông nên bị bắt phải uống 3 ly thuốc độc. Tuy nhiên, vì uống có 1 ly nên Phan Kim Liên được đầu thai về thời hiện đại dưới cái tên Đơn Ngọc Liên.

Bằng khả năng diễn xuất của mình, Vương Tổ Hiền được đánh giá là Phan Kim Kiên đẹp nhất và lẳng lơ đúng mực khiến nhiều fan hâm mộ yêu thương nhất.

Thành công là vậy nhưng đoạn đường tình của người đẹp nức tiếng xứ Cảng thơm có vẻ như không được may mắn. Cả cuộc đời cô tình yêu chỉ đi kèm gian dối và lừa lọc.

Tổ Hiền và Tề Tần.

Xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, dù xuất hiện ở bất kỳ nơi đâu Tổ Hiền cũng khiến đàn ông phải ngơ ngẩn. Không chỉ có rất nhiều fan hâm mộ nam giới, Tổ Hiền còn khiến nhiều trái tim đồng nghiệp phải si mê.

Danh sách những nghệ sĩ si tình Tổ Hiền có thể kể tới Hứa Quân Kiệt và Ngô Khởi Hoa và ‘thiên vương’ Lê Minh...

Tuy nhiên, tất cả tài tử này dù khiến vạn cô gái mê mẩn cũng không thể lấy được nụ cười của người đẹp Tổ Hiền.

Sau khi hợp tác cùng nam ca sĩ trẻ Tề Tần trong phim Phương thảo bích liên vào năm 1987, Vương Tổ Hiền nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Sau một thời gian hò hẹn hạnh phúc, cả hai chia tay. Sau khi chia tay Tề Tần. Tổ Hiền hẹn hò cùng doanh nhân Hong Kong Lâm Kiện Nhạc. Mối tình này cũng nhanh chóng kết thúc khi đến năm 1995, Tổ Hiền và Tề Tần "tình cũ không rủ cũng tới".

Thời gian này, Tổ Hiền lại được sống trong hạnh phúc của tình yêu và mơ về tương lai hạnh phúc. Giai đoạn này cả hai còn tính chuyện kết hôn.

Tuy nhiên, năm 2001, Tổ Hiền bất ngờ phát hiện Tề Tần đã có con riêng 12 tuổi với một người phụ nữ khác. Sự thật này đã được Tề Tần giấu kín trong suốt thời gian quen biết với Vương Tổ Hiền.

Được biết, trước khi yêu đương với Tổ Hiền, Tề Tần từng qua lại với nữ diễn viên trẻ Mỹ Phương. Sau khi phát hiện Mỹ Phương có thai, Tề Tần yêu cầu cô phá thai nhưng nữ diễn viên trẻ vẫn quyết định giữ lại đứa con.

Trong suốt 12 năm, Tề Tần chu cấp tiền cho 2 mẹ con để đổi lấy sự im lặng từ Mỹ Phương.

Tuy nhiên, khi biết Tề Tần và Tổ Hiền sắp kết hôn, Mỹ Phương quyết định đâm đơn kiện. Thời kỳ ấy, trên các mặt báo ở Hong Kong đều là chuyện liên quan tới Tề Tần - Mỹ Phương - Tổ Hiền.

Đau xót vì bị lừa dối, trái tim Tổ Hiền như chết lặng giữa sóng gió cuộc đời mình. Cô quyết định chia tay Tề Tần vì quá mệt mỏi và suy sụp.

Sau khi chia tay vào năm 2002, Tổ Hiền quyết định rời Hong Kong đến Canada và cũng từ bỏ luôn làng giải trí.

Vương Tổ Hiền không còn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp của trước đây.

Ở tuổi 48, Tổ Hiền vẫn một mình lẻ bóng. Chia sẻ với báo giới, đại hoa đán một thời của Hong Kong cho biết dù năm tháng đã qua đi như những vết thương của mối tình một thời vẫn còn làm cô đau nhói.

Chính vì thế, người đẹp một thời từng làm bao nhiêu đàn ông điên đảo không dám mở lòng thêm một lần nữa với bất kỳ ai.

Tổ Hiền cho biết cô là mẫu người đã yêu sẽ dành trọn tình cảm cho người kia nên cô luôn là người phải chịu tổn thương khi mối quan hệ đi vào ngõ cụt. Vì vậy, cô không dám yêu và cho rằng tình yêu không còn dành cho mình nữa.

Hiện tại, nhan sắc của Tổ Hiền không còn được như xưa do những biến chứng từ phẫu thuật thẩm mỹ. Rất nhiều fan hâm mộ một thời của nàng đại hoa đán Hong Kong vẫn vô cùng nuối tiếc người đẹp một thời của xứ Cảng thơm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại