Diễm Hương phẫn nộ vì bị minh họa chuyện 'dâm đãng và giả tạo'

(Soha.vn) - Hoa Hậu Diễm Hương bày tỏ thái độ bức xúc khi hình ảnh cô của bị lấy làm hình minh họa một cách bừa bãi.

Lâu nay việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng làm hình ảnh minh họa không quá xa lạ. Tuy nhiên hình ảnh minh họa sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nội dung của nó không ảnh hưởng đến ai.

Là một trong số người đẹp có tiếng trong làng giải trí, Hoa Hậu Diễm Hương bày tỏ sự tức giận khi đọc được một thông tin nói về "má lúm đồng tiền" của người con gái.

Thông tin đưa ra đã lấy ảnh Diễm Hương minh họa, đồng thời nói người phụ nữ có "má lúm đồng tiền" sẽ "luôn tỏ ra ngây thơ vô số tội, dâm đãng và giả tạo".

Tỏ ra bức xúc vì chuyện bị "minh họa", Diễm Hương xin phép được làm một khán giả bình thường để bày tỏ suy nghĩ chứ không phải với vai trò là một Hoa Hậu - người của công chúng.

Cô cho rằng bài viết đã "phát ngôn bừa bãi, thiếu căn cứ khoa học, chỉ đúc rút những kết luận kia từ nhận định của bản thân một cách cứng nhắc".

Còn người viết "chắc cũng là 1 người phải trình độ trên lớp 12, cớ sao mà cứ như người mất khả năng kiểm soát ăn nói và không ý thức được việc mình làm".

Điều khiến người đẹp bức xúc hơn nữa là những thông tin trong bài có ý ám chỉ mình: "Tôi cảm thấy buồn nhất là chuyên trang không dám viết thẳng 1 bài "chửi" tôi! Mà phải lén lút "ăn cắp" hình ảnh tôi rồi làm minh hoạ kiểu vô học như vậy", Hoa Hậu bày tỏ.

Cũng theo đó, Diễm Hương chia sẻ về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ: "kỹ thuật tạo đồng tiền của phẫu thuật thẩm mỹ là 1 sự thảm hoạ của nhân loại. Và những người bỏ tiền đi làm là những người dại dột khi đóng mác cho mình là " dâm đãng và giả tạo ".

Cuối cùng, Hoa Hậu nói: "Tôi đã làm gì sai với những người yêu mến và tin tưởng tôi, tôi đã xin lỗi và tôi im lặng. Bởi tôi không muốn đụng chạm đến ai, thì chớ có ai làm phiền tôi ! Tôi cũng có quyền nhân quyền đấy!".

Clip Diễm Hương trong hậu trường chụp ảnh bikini.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại