ĐD phim 'Và anh sẽ trở lại' phát điên vì đạt giải Mister Sàn Nhạc

Ngân An |

(Soha.vn) - Trở lại làm ban giám khảo cho cuộc thi Mister & Miss Sàn Nhạc 2013, Đinh Tuấn Vũ như được nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa.

Và anh sẽ trở lại của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ là một trong những tác phẩm gây được sự chú ý trong thời gian gần đây. Với cảnh quay đẹp, dàn diễn viên trẻ trung và phần âm nhạc được lồng ghép một cách khéo léo, bộ phim thực sự đã chiếm được tình cảm của người xem

 

- Âm nhạc là yếu tố tạo nên thành công của bộ phim Và anh sẽ trở lại. Xem ra Đinh Tuấn Vũ đã rất chăm chút cho phần nhạc phim.

Tôi nghĩ điện ảnh và âm nhạc là hai khái niệm gần như không thể tách rời. Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, có rất nhiều bộ phim được lấy cảm hứng từ những ca khúc có sẵn và ngược lại rất nhiều ca khúc lại được viết riêng cho những bộ phim.

Thế nên, tôi rất coi trọng phần nhạc phim. Thậm chí ngay từ khi viết kịch bản, tôi đã nghĩ đến việc sẽ cùng nhạc sĩ tạo nên cho phim của mình một không khí âm nhạc như thế nào.

- Đam mê âm nhạc vậy sao? Đừng nói với tôi bạn cũng từng nuôi ước mơ trở thành ca sĩ nhé.

Cái đó thì không. (cười). Tôi không có khả năng để trở thành một ca sĩ. Tôi có thể hát tất cả những bài hát của Bằng Kiều nhưng chỉ khi giảm đi...2 quãng 8.

- Không cần là Bằng Kiều, bạn vẫn có thể hát trong phim của mình kia mà...

Đó là ước mơ ngày tôi còn học trong trường. Giờ thì không. Tôi sợ tôi sẽ "phá" phim của mình mất (cười).

- Thế nên đạo diễn vẫn là sự lựa chọn tối ưu?

Thật ra khi theo học ngành đạo diễn, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ được làm theo ý mình mà không phải bó buộc gì cả nhưng sau này tôi phát hiện ra đó chỉ là trên lý thuyết thôi. Càng học, tôi càng đam mê nhiều hơn. Kể một câu chuyện chưa thành thục thì lại muốn kể câu chuyện khác, sao cho yếu tố hình ảnh và âm thanh "đã mắt đã tai" hơn nữa.

Nhưng điều quan trọng nhất, tôi muốn tìm được những người đồng cảm với mình. Bạn thử tưởng tượng nếu có hàng trăm ngàn người cùng cười hay cùng "sụt sịt" khi xem bộ phim của bạn, khi đó có lẽ không còn điều gì đáng quan tâm hơn nữa.

- Tôi bắt đầu cảm nhận được chất "con nhà nòi" trong bạn...

Gia đình tôi có truyền thống Điện ảnh. Bởi vậy, ngay từ nhỏ, trong bữa cơm gia đình, những câu chuyện đều xoay quanh môn nghệ thuật này. Tuy vậy, khi biết tôi muốn đăng ký học Đạo diễn tại trường Đại học SKĐA Hà Nội, bố mẹ tôi đều nói là không nên. Nghề này thực sự rất vất vả và khắc nghiệt. Thế nhưng, khi tôi đã xác định được con đường sẽ theo đuổi, bố mẹ tôi luôn ủng hộ tôi tuyệt đối.

Đôi lúc bố mẹ cũng không khỏi xót xa khi thấy tôi trở về gầy và đen như than sau mỗi chuyến đi làm phim, nhưng là người trong nghề, bố mẹ hiểu rằng để trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp, đó tất yếu là những gì tôi phải trải qua.

- Hẳn là bạn đã gặp không ít khó khăn?

Điều khó khăn lớn nhất là niềm tin của những người xung quanh. Không nhà đầu tư nào muốn giao tiền cho một đạo diễn trẻ ít kinh nghiệm. Bởi đó là một sự mạo hiểm. Cũng ít ngôi sao nào "dám" cộng tác với một đạo diễn không tên tuổi. Bạn không thể đến nói với nhà đầu tư, hay nói với các diễn viên ngôi sao rằng, phim tôi làm ra sẽ rất hay, hãy yên tâm.

Đối với tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều về câu chuyện mình định kể. Tôi biết nó có những điểm độc đáo và cuốn hút. Và tôi cố gắng truyền hết những điểm đó cho nhà sản xuất. Về chuyện diễn viên, tôi không quan trọng họ là diễn viên nổi tiếng hay không. Tôi cần những người hợp với nhân vật trong phim. Nếu họ chưa phải ngôi sao, tôi muốn họ sẽ trở thành ngôi sao sau bộ phim của tôi.

- Quyết tâm như thế, ắt hẳn ở thời điểm hiện tại bạn cũng đang ấp ủ không ít dự định?

Như tôi đã chia sẻ ở trên, sản phẩm mới là một bộ phim với một câu chuyện có nhiều điểm cuốn hút và độc đáo. Một bộ phim với những diễn viên mới toanh, cả người Việt Nam và người nước ngoài. Trên hết, đó là một bộ phim sẽ giúp các bạn cảm thấy yêu đời hơn sau khi ra khỏi rạp.

 

- Công việc bận rộn như thế nhưng tôi thấy bạn vẫn có thời gian tham gia, đóng góp xây dựng trong các trang mạng xã hội. Là sở thích hay vì điều gì khác?

Khi tham gia mạng xã hội, mọi người đều bình đẳng như nhau. Vị trí của bạn sẽ được đánh giá theo những gì mà bạn đóng góp cho mạng xã hội đó. Không phải ai cũng có lúc muốn "restart" cuộc sống sao? Tham gia một mạng xã hội mới cho tôi cảm giác đó, dù chỉ là ảo nhưng cũng khiến tôi luôn hứng thú.

- Kể cho tôi một câu chuyện khiến bạn cảm thấy hứng thú với cộng đồng ảo xem nào?

Năm 2009, tôi tham gia cuộc thi Mister Sàn Nhạc và giành luôn giải nhất. Đó là điều tôi không bao giờ quên và luôn rất phấn khích mỗi khi nhắc đến. (Cười)

- "Một phát ăn ngay", xem ra bạn cũng có duyên với những cuộc thi?

Tôi đã cố gắng và rất nghiêm túc thế nên tôi cũng không quá bất ngờ khi mình đạt giải. Nhưng khi được "xướng tên" trong đêm chung kết, có thể nói tôi đã phát điên. (Cười lớn)

- Kẻ "phát điên" năm ấy nay đã trở lại trong vai trò cầm cân nảy mực. Cảm giác của bạn như thế nào?

Làm BGK của cuộc thi từng tham gia khiến tôi sống lại được phần nào cảm giác ngày xưa. Mỗi khi nhìn các thí sinh đang cố gắng hết mình trong mỗi phần thi, tôi chỉ ước có thể đưa tất cả họ đến đêm chung kết. Thực sự, việc cho điểm và phải loại bất cứ thí sinh nào cũng khiến tôi thấy khó chịu.

- Thử thách bạn mang đến cho các thí sinh của mình là gì?

Đó là Casting phim. Các thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của họ trong những tình huống rất bất ngờ do chính tôi và ban tổ chức đưa ra. Tất nhiên nó không đơn thuần là một thử thách gói gọn trong cuộc thi. Cá nhân tôi muốn tìm những gương mặt mới cho bộ phim sắp tới của mình. Tôi chỉ có thể tiết lộ đó sẽ là một phim cổ trang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại