Cuộc sống thay đổi của 'cô gái 100 triệu'

Linh võ |

"Bây giờ tôi thậm chí còn không có thời gian làm việc nhà vì bận trả lời người hâm mộ quá", chị Lê Thị Dần chia sẻ.

"Phù thủy nguời Thái" - chị Lê Thị Dần trở thành nhân vật được quan tâm nhất trong tuần qua sau khi thắng giải thưởng 100 triệu đồng từ Thách thức danh hài mùa 2.

Người phụ nữ người dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa khiến khán giả và Trấn Thành - Việt Hương thích thú bởi sự duyên dáng, hài hước của mình.

Gặp gỡ chị Dần để hiểu hơn về cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau một tuần phát sóng tập thi của mình.

- Một người phụ nữ dân tộc thiểu số như chị lấy đâu ra động lực để vượt đường xá xa xôi lên Hà Nội và Sài Gòn dự thi Thách thức danh hài?

Do tôi có niềm đam mê với nghiệp diễn, đặc biệt là mang tiếng cười đến cho khán giả. Tôi muốn mang niềm vui đến mọi người nhưng không có điều kiện để phát huy khả năng.

Cho đến khi chồng tìm được thông tin trên Facebook thì tôi biết cơ hội đã đến. Tôi chỉ hi vọng gặp được danh hài Trấn Thành, Việt Hương và thử sức mình xem sao.

Tôi đã gặp nhiều khó khăn để lên đường tham gia vòng casting ở Hà Nội cả về tài chính lẫn sợ lời dèm pha của các mối quan hệ xung quanh.

Tôi không ngại chuyện tiền bạc mà lo mọi người nói ra vào nên lặng lẽ đăng ký, đến khi vượt qua vòng loại mới đi thông báo cho mọi người. Tôi rất hạnh phúc vì đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

- Những tiểu phẩm chị thi có nhờ đến sự dàn dựng của ai khác không?

Nội dung hoàn toàn do tôi tự dàn dựng và trình diễn. Nếu mọi người xem sẽ thấy nó rất đơn giản, đều bắt nguồn từ tố chất của bản thân.

Tôi nghĩ ra kịch bản sau đó tập cho chồng xem. Anh cũng đánh giá, đưa ra một vài nhận xét cũng như góp phần cắt bỏ một vài nội dung hơi lố. Chồng tôi rất ủng hộ vợ tham gia vào sân chơi này.

- Cuộc sống của chị sau khi tham gia chương trình thay đổi như thế nào?

Cuộc sống của tôi thay đổi đáng kể ấy chứ. Tôi gặp gỡ nhiều bạn bè, láng giềng đến thăm hỏi, trả lời những cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn trên Facebook.

Bây giờ tôi thậm chí còn không có thời gian làm việc nhà vì bận trả lời người hâm mộ quá.

Bình thường thì được hàng xóm, láng giếng đến thăm nhiều rồi. Gần đây, phóng viên, báo chí cũng ghé nhà để tìm hiểu thông tin, chụp ảnh cuộc sống của gia đình.

Dù sẽ bị mất thời gian vì những việc đó nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì sự quan tâm ấy.

Mọi người ở đây tự hào về tôi, biết ơn tôi vì tôi được lên sóng truyền hình mà quê hương Thanh Hóa, chùa Mèo của tôi được quảng bá, mọi người cũng có cái nhìn khác về nơi tôi sống.


Chị Dần bên chồng và con.

Chị Dần bên chồng và con.

- Chị dự định làm gì với số tiền thưởng 100 triệu đồng mình nhận được?

Đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được tiền thưởng vì chương trình cho biết, sau khi phát sóng trên HTV7 thì mới nhận được vì bản quyền của chương trình.

Khi nào tiền về, tôi sẽ mua một chiếc ti vi thật to để thỏa thích xem các chương trình. Số còn lại sẽ ủng hộ người nghèo xung quanh, cũng như tổ chức tiệc mời mọi người.

- Giờ nếu có một công ty giải trí muốn giúp chị phát triển khả năng diễn hài của chị, chị có đồng ý không?

Tôi đã 40 tuổi nên khó có người nào muốn đào tạo mình nhưng tôi vẫn sẵn sàng nhận cơ hội được phát triển khả năng nếu có vì ước mơ bấy lâu của tôi là như vậy – trở thành một diễn viên hài.

Tôi đang chuẩn bị tham gia chương trình Đấu trường tiếu lâm vào ngày 22.12 này, và tôi là thí sinh duy nhất được đặc cách vào vòng trong.

Khi được biết tôi tham gia chương trình, BTC cũng có chút e ngại vì đây là chương trình có format hoàn khác Thách thức danh hài, diễn ra dài hơi cả quá trình chứ không hề theo tập, sợ tôi không theo được.

Dù có nhiều cân nhắc về điều kiện tài chính của mình vì có thể phải mất đến 5, 6 tháng nếu được chọn sâu vào trong, nhưng được sự ủng hộ của ông xã nên tôi quyết tâm đến cùng.

Ông xã nói với tôi: “Mình có tài năng, mình phải phát triển” nên tôi rất yên tâm, cũng như bà con lối xóm cũng góp lời sẽ giúp tôi chút ít để tôi an tâm lên đường.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại