Cuộc sống là trụ cột gia đình của hot girl phim "Căn hộ số 69"

Chu Bi |

Chu Bi - quản lý của hot girl phim Căn hộ số 60 Sĩ Thanh hé lộ những thông tin khá đặc biệt về con người bên trong của cô.

Luôn đồng hành cùng Sĩ Thanh trong con đường âm nhạc, anh chàng sinh năm 1988 được mọi người gọi với nickname Chu Bi - chính là quản lý của cô.

Hơn 1 năm thân thiết với Sĩ Thanh, Chu Bi khá hiểu tính cách và con người ccô. Nhiều lần, Chu Bi nhận được câu hỏi “Ở gần Sĩ Thanh có cảm thấy bị kích thích không?” và “Có nảy sinh tình cảm không?”.

Và, câu trả lời của anh là "Không". Theo Chu Bi, Sĩ Thanh  nóng bỏng, gợi cảm trong mắt mọi người nhưng đối với anh, Sĩ Thanh là một người vô cùng nam tính.

Là mẫu phụ nữ cung Nhân Mã điển hình

"Một trong những đặc tính của cung Nhân Mã là sự ham chơi, ham vui, đôi khi bị cho là hời hợt, vô tâm, mang vẻ ngoài khó gần nhưng nội tâm lại cực kì đơn giản. Điều này không trật đi đâu được với Sĩ Thanh.

Với những người lần đầu tiên gặp mặt, 90% nhận xét Sĩ Thanh khó gần, chảnh.  Sĩ Thanh không thích vừa gặp mặt người lạ đã vồn vã chào hỏi như thân thiết từ lâu, dù là xã giao thì hành động như vậy cũng rất giả tạo.

Giờ đây khi mọi việc đã vào đúng “guồng”, Sĩ Thanh đã có thêm nhiều bạn. Những người từng làm việc cùng Sĩ Thanh luôn có cái nhìn thật sự khác về cô - một người phụ nữ suy nghĩ cực kỳ đơn giản, nội tâm chân thật, không thuộc hàng “nguy hiểm”.

Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, bị ném đá hay công kích thì phản ứng thường thấy của Sĩ Thanh là dửng dưng, bởi cô ấy suy nghĩ: “Mình không thể chiều lòng tất cả mọi người. Theo thời gian người ta sẽ hiểu con đường của mình, quan trọng nhất là gia đình vẫn tin tưởng và ủng hộ!”.

Chưa bao giờ Sĩ Thanh bị scandal, cộng đồng mạng ...đánh gục.  Thay vì dành thời gian buồn bã trước những bình luận ác ý, Sĩ Thanh sẽ  tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm âm nhạc của mình.

Sĩ Thanh và quản lý Chu Bi.

Sĩ Thanh và quản lý Chu Bi.

Sở dĩ tôi nói Sĩ Thanh là người phụ nữ nam tính, vì cô ấy khá...  bừa bộn. Khi đi diễn, lúc nào tôi và em trai Sĩ Thanh cũng giống như 2 bảo mẫu tận tụy.

Sĩ Thanh hay quên, đôi khi ham chơi ham vui quá quên luôn công việc.  Điển hình là từng ngồi "luyện" phim Hàn đến quên cả giờ đi tham gia sự kiện, sau một hồi cười khóc cùng phim mới sực nhớ ra.

Tuy nhiên, Sĩ Thanh vẫn chưa gây ra “chuyện lớn” vì tật hay quên này.. Những người bạn thân thiết trong giới còn phải đặt cho Sĩ Thanh biệt danh là “nữ hoàng lú lẫn”.

Chính vì thuộc cung Nhân Mã nên điều Sĩ Thanh ghét nhất là sự dối trá, đồng nghĩa là với tất cả mọi chuyện, mọi mối quan hệ cô ấy luôn chân thành và hết mình.

Tự lập khi mới 16 tuổi

Thông thường trong giới showbiz những người có chút nhan sắc, chân dài một chút sẽ bị quy chụp là yêu đại gia, được người khác “bao nuôi”. Sĩ Thanh chân không dài nhưng nhan sắc cũng có, vậy nên chuyện bị quy chụp là rất nhiều.

Sự thật là, những sản phẩm âm nhạc đã và đang có, đều là đồng tiền chân chính từ sức lao động của Sĩ Thanh. Chưa có một sản phẩm nào có sự can thiệp của nhà tài trợ, dù nghĩa đen hay nghĩa bóng.

Một mình tạo dựng tất cả nhưng mục đích lớn nhất của Sĩ Thanh  là để mua nhà cho mẹ, để gia đình có một cuộc sống ổn định, thoải mái hơn.

Sĩ Thanh là trụ cốt chính của gia đình từ rất lâu, sớm tự lập không để mẹ phải lo lắng từ năm 16 tuổi. Chính vì thế, cô ấy là một người mạnh mẽ chứ không mong manh yếu đuối như nhiều cô gái khác.

Và mỗi lần gặp khó khăn, mục tiêu để Sĩ Thanh phấn đấu chính là gia đình.

Nói đến chuyện tiền bạc, Sĩ Thanh không quá  hoang phí, nhưng không phải là người keo kiệt. Cái gì chính đáng thì vẫn chi, cần đầu tư nhiều thì vẫn rộng tay.

Mới đây nhất là Sĩ Thanh chi tiền mạnh tay cho gia đình khi chuyển nhà đến căn hộ mới và lo sắm sửa toàn bộ nội thất trong nhà. Hàng hiệu không phải là điều Sĩ Thanh theo đuổi, quan trọng là hợp với bản thân.

Trong tình cảm, Sĩ Thanh từng chia sẻ nhiều trên phương tiện truyền thông rằng:  “Người yêu không cần phải là đại gia, quan trọng nhất là có thể làm chỗ dựa được cho mình, những thứ mà anh ấy có phải do từ chính người đó làm ra chứ không phải là nhờ vào gia đình giàu có!”

Và, Sĩ Thanh nhìn vậy nhưng không phải là mẫu người dễ dãi trong chuyện tình cảm, phải có sự tìm hiểu, tin tưởng thì mới có thể yêu được.

Sĩ Thanh sống tình cảm, quan tâm đến mọi người

Sĩ Thanh rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, nhưng  hành  động nói lên sự quan tâm dành cho những người mà cô ấy xem là quan trọng. Với gia đình, người thân, thậm chí là bạn thân -  nếu những người này có lỡ lời hoặc có hành động nào đó không như mong đợi của Sĩ Thanh thì cô ấy sẽ buồn.

Nhưng ngược lại Sĩ Thanh luôn giữ trong lòng, chứ không tỏ ra ngoài mặt hay làm lồng lộn lên như người khác. Cô ấy tin rằng “cứ nhắm mắt cho qua hết mọi chuyện để xung quanh luôn có niềm vui, ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình và mình đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người ta!”.

Sĩ Thanh rất thích trẻ con, các fan nhí của cô ấy lúc nào cũng được ưu ái, cưng chiều nhất trong FC. Cô cũng làm từ thiện nhiều nhưng âm thầm không muốn đi PR. 

Ngoài đam mê còn để kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình, Sĩ Thanh không quá mộng tưởng về một ngôi vị, địa vị nào đó trong làng nhạc.

Dù khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm, nhưng hiện nay ai đã từng tiếp xúc, làm việc cùng Sĩ Thanh, chắc chắn rằng chỉ có yêu quý hơn, chứ không ghét nữa vì… “Sĩ Thanh hồn nhiên quá sức tưởng tượng”.

MV em sẽ buông tay của Sĩ Thanh

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại