Cuộc sống khó khăn phải mượn tiền đi học của hot girl phim 18+

Phương Chi |

(Soha.vn) - Ngày học phổ thông, nhà Sĩ Thanh rất nghèo, đến mức cô không có tiền đi học thêm như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác.

Được biết đến trong vai trò là một VJ, ca sĩ nóng bỏng nhưng Sĩ Thanh chưa phải là cái tên được nhiều người chú ý. Chỉ đến khi xuất hiện trong bộ phim "Căn hộ số 69", Sĩ Thanh mới bắt đầu được nhiều người săn đón và tìm hiểu.

Trở thành khách mời trong talkshow Lần đầu tôi kể, Sĩ Thanh đã có dịp trải lòng về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu, về những khó khăn và trắc trở của bản thân cũng như gia đình trước khi đến với nghệ thuật.

Ngoài việc là VJ, ca sĩ, Sĩ Thanh còn lấn sang cả lĩnh vực điện ảnh. Những nghề nghiệp này đều đến tình cờ hay là dự định có sẵn trước đó của Sĩ Thanh?

Đối với Sĩ Thanh, con đường nghệ thuật đến với mình như cái duyên. Bản thân Thanh đã có sẵn đam mê ngay từ ban đầu. Ngày còn học cấp 3 Thanh đã tham gia chương trình Ước mơ trong tầm tay. Thời điểm đó, trong lớp cô bạn thân - Tú Vi (Diễn viên Tú Vi) rủ đăng ký học. Vì đam mê nghệ thuật nên cả đám cùng nhau đi và trong quá trình học Thanh cũng cũng được học luyện thanh, hát.

Ngày đó học lớp 12 nên phải tập trung nhiều vào việc học văn hóa trên lớp, Thanh không thường xuyên học hát. Bởi vậy Thanh đã gạt ước mơ qua một bên rồi thi vào một ngành không liên quan gì đến nghệ thuật - ngành hàng không.

Con đường hàng không đã cuốn Thanh mất mấy năm nhưng trong sâu thẳm mình vẫn nhớ khoảng thời gian học hát vì thế Thanh đã tìm lại với nghệ thuật.

Thời điểm đó Thanh đang yêu một anh, cả hai có nghề nghiệp khá ổn định và nghĩ chuyện yên bề gia thất nhưng biến cố xảy ra - chia tay người yêu. Buồn không biết làm sao để quên đi mối tình, quên đi sự đau khổ và Thanh đã tìm đến âm nhạc. Cũng một lần nữa vô tình được một cô bạn rủ tham gia vào một nhóm nhạc đang bị thiếu thành viên và bắt đầu niềm đam mê.

Ngoài công việc hàng không, Thanh cố gắng sắp xếp thời gian hoạt động nghệ thuật cho vơi đi nỗi buồn. Càng về sau phát sinh ra nhiều điều khác và may mắn nhất Thanh có cơ hội gặp nhiều người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã giúp đỡ mình.

Một khoảng thời gian sau, Thanh gặp một anh bên công ty Đức Trí, Thanh muốn làm ca sĩ mà bên công ty không nhận vì chưa thấy được tiềm năng mà chỉ muốn quản lý để xem tài năng đến đâu. Thanh đã tìm đến nhiều công ty khác để xin vào làm ca sĩ nhưng không công ty nào chịu nhận.

Tại sao lại không được nhận? Phải chăng Sĩ Thanh có điểm yếu gì chăng?

Khoảng thời gian đó Thanh chưa có gì nổi trội hay chín muồi để người khác chú ý và nhận ra. Nhưng sau Thanh có nói chuyện với mẹ, mẹ cũng khuyên "con thích gì thì làm". Đến khi Thanh nhận làm MC bên Yan TV thì bị mọi người chê ngay từ chương trình lên sóng đầu tiên vì giọng chu chéo, khó nghe đến mức Yan có ý định cho nghỉ. Nhưng ở tốt gặp lành, có một số chị nhất quyết giữ Thanh lại và đưa một người khác vào dẫn cùng để không bị đơ.

Vậy lý do vì sao Thanh theo nghệ thuật? Do ba mẹ cũng hoạt động trong lĩnh vực này?

Gia đình Thanh không có ai làm nghệ thuật nhưng từ nhỏ ba hay đánh đàn ghi ta hát cho cả nhà. Bên nội Thanh mỗi người đều có thể chơi một loại nhạc cụ... có thể Thanh thừa hưởng bên nội. Đặc biệt, từ nhỏ Thanh rất thích nhảy.

Khi được bạn bè rủ tham gia lớp học về nhạc. Lúc đó gia đình khó khăn, học phí lại khá cao vậy số tiền đó lấy đâu để thanh toán?

Hồi xưa nhà Thanh nghèo, chưa bao giờ khá giả thậm chí còn rất khó khăn. Từ nhỏ, mỗi khi Thanh chuyển cấp gia đình đều có biến cố xảy ra nhiều chuyện sóng gió nên điều này như một hành trang giúp Thanh vượt qua khó khăn về sau.

Còn nhớ ngày học văn hóa lớp 10, học phí của Thanh là số tiền khó khăn với gia đình. Nhưng mẹ thấy được sự đam mê, thương con và thấy tiềm năng ở Thanh nên mẹ cố gắng đi mượn tiền dù lúc đó mẹ thất nghiệp để cho Thanh đi học hết khóa học hơn 1 triệu về âm nhạc. Lúc đó, 1 triệu là số tiền rất lớn.

Ban đầu, muốn vô học phải đóng tiền trước nên gia đình Thanh cố gắng chạy vạy nơi này nơi kia để mình có thể theo học. Vì còn nhỏ Thanh lại chưa hiểu chuyện nên ba mẹ cũng không chia sẻ gì. Nhưng tình cờ một hôm Thanh nghe mẹ kể với dì về hoàn cảnh khó khăn và học phí của Thanh. Bản thân không nghĩ chỉ vì ước mơ của mình mà gia đình khó khăn đến vậy nên khi mẹ cho cục tiền đó, Thanh học rất chăm chỉ.

Sau khi hết khóa học thấy không theo được nên Thanh quay trở lại dồn toàn tâm toàn sức tập trung vào văn hóa. Vì gia đình không đủ điều kiện đi học thêm như bao bạn khác mà phải tự mượn sách vở của bạn bè học. Mỗi lần có đợt thi, Thanh thường hỏi bạn xem đi học thêm có lỏm được đề thi nào của thầy. Cuối cùng Thanh đã thi đỗ vào hàng không và có được công việc ổn định.

Sao Thanh không tham gia điện ảnh Giống như Tú Vi. Hai người cùng là bạn và bước chân hoạt động nghệ thuật nhưng Tú Vi có vẻ đi trước Thanh?

Cùng khóa với Thanh như Wanbi Tuấn Anh, Tú Vi, nhiều người khác... nhưng ngay ở thời điểm ban đầu họ đều bước chân và đi theo con đường riêng của mình còn Thanh chậm hơn người ta vì theo ngành hàng không đã mất nhiều thời gian rồi. Hiện tại Thanh vẫn làm VJ và hàng không nên nếu theo truyền hình thì Thanh không có thời gian dù có nhiều người mời đóng phim.

Trong lòng Sĩ Thanh cảm thấy tiếc không?

Không hề tiếc.

Trong MV vừa phát hành, sắp phát hành hay bộ phim đã đóng... Thanh đang đi con đường nhiều người làm. tạo sự chú ý bằng hình ảnh gợi cảm, sexy... đó có phải đường đi của Thanh không?

Ngay từ đầu Thanh đã hướng mình đi theo hình ảnh sexy. Ca sĩ yếu tố đầu tiên nhìn đẹp hay không rồi sau đó mới là giọng hát. Đối với nghệ sĩ nào cũng vậy, ngoại hình rất quan trọng, mỗi người có dòng nhạc riêng và Thanh cũng vậy. Nhưng những sản phẩm của Thanh đều dừng lại ở mức gợi cảm chứ không gợi dục. Nếu trong showbiz làm sao vươn lên, chú ý hơn đó là cách của mỗi người.

Theo Sĩ Thanh, hiện tượng nổi tiếng chỉ qua một đêm, hay từ những phát ngôn gây sốc .....để tạo chiêu trò lạ Sĩ Thanh có quan niệm gì?

Bản thân Thanh không có gì phản đối chiêu trò trong showbiz vì mỗi người có một cách riêng để tiếp cận công chúng gần nhất. Nhưng mình có giữ vững hay không mới là điều quan trọng. Thanh cũng vậy phải biết nắm bắt thời điểm phù hợp, tu dưỡng khả năng rèn luyện chuyên môn của mình để khẳng định tài năng với mọi người.

Sau khi thử sức vào công việc đóng phim, Thanh thấy mình hợp ở lĩnh vực nào nhất?

Lĩnh vực nào Thanh cũng thấy hay thấy mình hợp.

Thanh có yêu nghề điều phối không lưu không?

Nghề đó không phù hợp lắm với nữ vì lượng công việc nhiều mà phải tập trung khiến đầu óc luôn căng thẳng và stress. Nhưng công việc nên Thanh phải theo vì nó có mức lương ổn định. Gia đình Thanh cũng muốn như vậy.

Thu nhập làm VJ và ngành hàng không hiện tại bên nào cao hơn?

Đương nhiên là hàng không rồi.

Mối tình gần đây nhất của Thanh là khi nào?

Mối tình cách đây 2 năm. Mối tình đó do Thanh yêu xa nên nên kết thúc vì hai người không có nhiều thời gian gần bên nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại