Cuộc phỏng vấn kỳ lạ với Á hậu đặc biệt nhất Việt Nam

Thảo Nguyên |

Ngay sau khi trở về Việt Nam, Á hậu Thúy Đoan đã có cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên.

Để phỏng vấn Thúy Đoan, phóng viên đã chuẩn bị các câu hỏi ra giấy. Tuy nhiên, với một số câu hỏi, người đẹp không thể hiểu rõ ràng ý của phóng viên nên cô đã nhờ Hương Giang - em gái cô - phiên dịch các câu hỏi sang ngôn ngữ cử chỉ.

Á hậu Thúy Đoan và em gái Hương Giang trong buổi phỏng vấn.

Theo chia sẻ của Thúy Đoan, cô rất bất ngờ khi tên của mình được xướng lên ở vị trí thứ 3 của cuộc thi. Cô hi vọng với thành công này, cô có thể kết nối cộng đồng người khiếm thính Việt Nam với người khiếm thính thế giới.

Sau khi đăng quang, cô vẫn sẽ tiếp tục công việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ em khiếm thính.

Á hậu cũng cho biết, cô tham gia cuộc thi Người đẹp khiếm thính toàn cầu vì 2 mục đích. Thứ nhất, cô muốn đại diện cho người khiếm thính Việt Nam đi giao lưu với bạn bè quốc tế.

Và mục đích thứ 2 là để chứng minh rằng khiếm thính Việt Nam hoàn toàn có thể bình đẳng và làm được mọi điều mà những người nghe nói được có thể làm.

Thúy Đoan trong đêm đăng quang.

Chúng tôi xin đăng tải các clip ghi lại phần trả lời phỏng vấn của Á hậu Thúy Đoan:

PV: Chị có thể chia sẻ cảm xúc của chị sau khi đăng quang Á hậu khiếm thính toàn cầu 2015?

PV: Trước khi đi thi, chị có đặt mục tiêu đoạt giải không?

PV: Được biết, gia đình chị ban đầu không ủng hộ quyết định đi thi của chị. Hơn nữa, việc chị 1 mình đi thi cũng có rất nhiều khó khăn. Điều gì đã khiến chị quyết tâm tham dự cuộc thi này?

PV: Chị có dự định gì sau khi đăng quang?

PV: Chị có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình tham gia cuộc thi?

PV: Được biết chị đã có bạn trai, và bạn trai chị là người nước ngoài. Vậy bạn trai giúp đỡ gì cho chị trong quá trình dự thi?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại