Cuộc đời buồn thảm của nàng Á hậu lấy chồng đại gia

Hoàng Huệ |

Từ một nàng Á hậu xinh đẹp, gợi cảm, cô đào xưa kia đang phải vất vả kiếm kế sinh nhai và chăm sóc hai con nhỏ.

Từ cô gái bình dân tới nữ hoàng sắc đẹp

Sinh trưởng trong một gia đình bình dân tại Hồng Kông, Tào Ương Vân phải ở trong một khu tập thể cũ kỹ.

Cuộc sống khó khăn, lại nhận thấy ngoại hình xinh đẹp của mình, cô liên tiếp ghi danh vào các cuộc thi sắc đẹp với mong ước đổi đời.

Năm 1994, Tào Ương Vân đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV tổ chức.

Với nhan sắc xinh đẹp và thân hình quyến rũ, cô đã may mắn giành được ngôi vị Á hậu 2, sau đó còn được đại diện cho Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới.

Nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của Tào Ương Vân một thời.

Nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của Tào Ương Vân một thời.

Người đẹp đăng quang ngôi vị Á hậu Châu Á năm 1994 (ngoài cùng bên trái).

Người đẹp đăng quang ngôi vị Á hậu Châu Á năm 1994 (ngoài cùng bên trái).

Danh hiệu sắc đẹp là bước đầu tiên đưa Tào Ương Vân đến với cuộc sống mới.

Từ một cô gái bình dân, người đẹp bước lên hàng thượng lưu với những bữa tiệc xa xỉ, được nhiều đại gia săn đón, mỗi lần ra đường cô đều có người đón kẻ đưa và vệ sĩ bảo vệ.

Ngay sau cuộc thi, Ương Vân chính thức được đài ATV chiêu mộ và giành cho nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, “tài năng có hạn” khiến người đẹp không gây được sự chú ý trong mắt công chúng. Hợp đồng đóng phim dần ít đi, cô chính thức chuyển sang kinh doanh.

Có chút danh vọng, Tào Ương Vân bắt đầu thể hiện sự sành điệu của mình bằng đồ hiệu và mức tiêu xài vô độ. Năm 1999, báo chí còn đưa tin người đẹp nợ tiền tín dụng do chi tiêu quá đà.

Bắt đầu từ đây, cô tập trung vào kinh doanh và “săn” đại gia giàu có.

Ngay từ khi đăng quang, Tào Ương Vân đã liên tiếp dính phải tai tiếng tình cảm với rất nhiều đàn ông có tiền, kể cả những người đã có vợ.

Tào Ương Vân và đại gia Hà Vĩnh An.

Tào Ương Vân và đại gia Hà Vĩnh An.

Năm 2001, Ương Vân quen biết với Hà Vĩnh An – chủ tịch một tập đoàn ở Hồng Kông hơn cô tới 24 tuổi.

Á hậu luôn tự xưng mình là vợ của đại gia Vĩnh An nhưng thực chất đó chỉ là cuộc hôn nhân danh không chính ngôn không thuận.

Sau khi kết hôn, người đẹp rút khỏi hẳn làng giải trí lui về ở ẩn, chăm sóc mái ấm gia đình. Cô cũng sinh cho chồng hai cô con gái.

Mái ấm hạnh phúc một thời của Tào Ương Vân.

Mái ấm hạnh phúc một thời của Tào Ương Vân.

Cuộc sống hôn nhân của Ương Vân được cho trải hoa hồng khi cô ngày ngày sử dụng túi xách hàng trăm nghìn HKD, vòng tay kim cương và váy hàng hiệu.

Được biết, ngay sau khi sinh con gái đầu lòng, cô đã được chồng tặng cho cả biệt thự 3 triệu HKD.

Thực tế, đây chỉ là bề nổi của cuộc hôn nhân của Á hậu và đại gia hơn cô 24 tuổi.

Khi tất cả mọi người đều tưởng rằng Tào Ương Vân đang sống sung sướng với danh phận mệnh phụ phu nhân của tập đoàn lớn thì bất ngờ năm 2009, báo chí bất ngờ đưa tin cuộc hôn nhân của Á hậu không hạnh phúc, thậm chí cô còn bị chồng bạo hình đến mức nhập viện.

Từ "thiên đường" rơi xuống "địa ngục"

Năm 2009, báo chí đưa tin Á hậu châu Á Tào Ương Vân bị bạo hành gia đình rồi chia tay người chồng đại gia.

Người đẹp thừa nhận trong nước mắt về quá trình chung sống cô thường bị bạo hành và đe dọa. Người đẹp khóc lóc tuyên bố ly hôn vì quá bất lực.

Hình ảnh Ương Vân đi ra từ bệnh viện và trùm kín mặt, ngồi xe lăn đã gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ.

Hình ảnh Tào Ương Vân đi ra từ bệnh viện sau khi bị bạo hành.

Hình ảnh Tào Ương Vân đi ra từ bệnh viện sau khi bị bạo hành.

Sau khi ly hôn, Tào Ương Vân cũng gần như mất hút trước ống kính. Từ đó đến nay, cô một mình nuôi dưỡng hai con.

Mới đây, phóng viên trang Ifeng chụp được ảnh Á hậu châu Á 1994 Tào Ương Vân lúc cô đón con gái đi học về. Cô ăn mặc, trang điểm cẩn thận.

Nhìn phía sau, người đẹp khá thanh lịch với mái tóc vàng sành điệu. Tuy nhiên, khi Ương Vân ngoảnh đầu lại, nhan sắc của cô lộ rõ vẻ tàn tạ với nhiều nếp nhăn.

Ở tuổi tứ tuần, nhan sắc của Ương Vân đã tàn phai nhanh chóng – không ai còn nhận ra đó là người đẹp làm điên đảo bao chàng trai một thời.

Hiện tại, cô đang phải vật lộn với công việc kinh doanh để kiếm tiền nuôi các con. Chồng của cô sau khi chia tay vợ đã tìm đến những bến đỗ xinh đẹp, trẻ trung mới.

Ương Vân một mình vất vả kiếm tiền nuôi hai con gái.

Ương Vân một mình vất vả kiếm tiền nuôi hai con gái.

Nhan sắc phai tàn của người đẹp một thời.

Nhan sắc phai tàn của người đẹp một thời.

Khi phóng viên hỏi về dự định đóng phim trở lại, Ương Vân lập tức né tránh: “Tôi già rồi, không thể đóng nữa”.

Tâm sự về cuộc sống hiện tại, người đẹp thành thật: “Không giàu có, tôi phải nuôi con mà. Nhưng hiện tại, tôi bằng lòng khi có thể làm ra tiền và chăm sóc các con”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại