Cục NTBD lên tiếng chuyện "có cấm diễn Trang Trần"

Thùy Dương |

Cục Nghệ thuật biểu diễn chưa nhận được công văn kiến nghị đề nghị tạm dừng hoạt động biểu diễn của người mẫu, diễn viên Trang Trần.

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao trước sự việc người mẫu Trang Trần dùng lời lẽ chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng.

Nhiều người tò mò về việc liệu sau những scandal này, Trang Trần có bị cấm diễn hay không?

Trao đổi với phóng viên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - ông Nguyễn Đăng Chương cho biết: “Chúng tôi đang chờ phía Sở VHTTDL Hà Nội hoàn tất hồ sơ để gửi lên Bộ VHTTDL rồi mới đưa ra quyết định chính thức”.

Bản kiểm điểm của Trang Trần.

 

Bản kiểm điểm của Trang Trần.

Ông chia sẻ: "Chúng tôi đang chờ phía Sở VHTTDL Hà Nội và cơ quan công an quận Hoàn Kiếm hoàn tất hồ sơ về con người, nhân thân, đạo đức, hành vi của Trang Trần.

Cục Nghệ thuật biểu diễn chưa nhận được công văn kiến nghị của Thanh tra Sở VH-TT-DL Hà Nội đề nghị tạm dừng hoạt động biểu diễn của người mẫu, diễn viên Trang Trần để xử lý sai phạm trong những lời nói, hành vi xúc phạm tới công an tại Hà Nội vừa qua.

Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ tổ chức Hội đồng thẩm định nội dung các lời nói, hình ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh để đưa ra quyết định chính xác nhất."

Tại CQĐT CAQ Hoàn Kiếm, ngày 1-3, Trần Thị Trang đã tỏ rõ thái độ ân hận, và viết kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ.

Trong bản kiểm điểm cô viết có đoạn: “Vì uống quá nhiều rượu nên tôi đã không làm chủ được bản thân. Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, dùng tay tát một đồng chí tự quản.

Khi bị cưỡng chế tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo, tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Tôi rất ân hận vì những hành động mất kiểm soát của mình.

Tôi thực lòng muốn gặp tất cả các anh, các chú lực lượng phường Hàng Buồm để xin lỗi từng người. Hơn nữa, tôi xin lỗi tất cả các cán bộ, lực lượng trong ngành đã phải nghe thấy những lời khó nghe của mình.

Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ tôi, vì tôi đã tự làm xấu đi con người mình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại