Chân dung chân dài từng đánh bại Hồ Ngọc Hà

Pa Dun |

Ít ai biết rằng mỹ nhân hàng hiệu Thu Hằng từng đánh bại Hồ Ngọc Hà để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á".

Giải vàng cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á

Trong giới siêu mẫu, Thu Hằng không phải là cái tên quá nổi đình nổi đám. Tuy nhiên đã có thời, Thu Hằng từng là siêu mẫu đắt giá của showbiz Việt.

Ít ai biết rằng Thu Hằng và Hồ Ngọc Hà từng là đối thủ của nhau cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á 2002 ((tiền thân của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam).

Thời điểm Thu Hằng và Hồ Ngọc Hà tham dự cuộc thi, cả hai đều là tên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Cả Thu Hằng và Hồ Ngọc Hà đều được đánh giá ngang tài, ngang sức.

Thậm chí, Hồ Ngọc Hà còn được cho là có nhiều lợi thế hơn so với Thu Hằng.

Bởi trước khi tham dự cuộc thi, cái tên Hồ Ngọc Hà đã được khá nhiều người biết đến sau khi góp mặt trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hoa cỏ may (2001).

Mặc dù có nhiều lợi thế nhưng kết quả chung cuộc lại không mỉm cười với Hồ Ngọc Hà.

Với số đo hình thể 3 vòng là 86-60-90 và chiều cao 1m76, Thu Hằng đã xuất sắc giành giải vàng cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà ngậm ngùi nhận giải bạc chung cuộc.

Sở hữu làn da trắng mịn và thân hình tròn đầy, ở tuổi 17 Thu Hằng đã có trong tay giải thưởng mà vô số người mẫu khác đều ao ước và khao khát nỗ lực.

Kể từ sau đó, người ta hay gọi Thu Hằng là đối thủ mà Hồ Ngọc Hà khó quên.

Sau chiến thắng tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang Châu Á, Thu Hằng không đẩy mạnh phát triển sự nghiệp người mẫu mà lo hoàn thành tốt công việc học tập.

Cô cũng dành phần nhiều thời gian cho niềm đam mê trong lĩnh vực kinh doanh.

Có lợi thế về hình thể nhưng Thu Hằng không lựa chọn nghề người mẫu làm nghề để kiếm sống. Với Thu Hằng, nghề ngưỡi mẫu là một sở thích mà thôi.

Năm 2009, Thu Hằng bất ngờ trở lại làng thời trang bằng bộ ảnh bikini khoe trọn vẻ đẹp xuân thì. Nhờ bộ ảnh gợi cảm này, Thu Hằng luôn có mặt trong top những người mẫu Việt sở hữu thân hình hấp dẫn nhất.

Chính vì thế, cô chỉ thường xuất hiện trên tạp chí hoặc sàn chữ T trong các bộ sưu tập của một số nhà thiết kế mà cô thân thiết.

Không dấn chân quá sâu vào nghề người mẫu nhưng Thu Hằng lại khá yêu thích lĩnh vực MC. Hiện tại, song song với lĩnh vực kinh doanh chính, Thu Hằng dành phần lớn thời gian cho công việc dẫn chương trình.

Siêu mẫu hàng hiệu

Ngoài danh hiệu người mẫu Việt sở hữu thân hình nóng bỏng nhất thì Thu Hằng cũng được biết đến như là tay chơi hàng hiệu "khủng" nhất nhì Việt Nam. Ngoài ra cô cũng là một trong những siêu mẫu có xuất thân giàu có của showbiz Việt.

Từ khi bước chân vào showbiz, người đẹp đã là mỹ nhân hàng hiệu có tiếng. Thu Hằng có sở thích khiến nhiều người khá giật mình vì độ tốn kém: sở thích sưu tầm hàng hiệu.


Năm 2013, Thu Hằng từng gây chú ý khi tự tay lái chiếc xe 3 tỷ đi sự kiện.

Năm 2013, Thu Hằng từng gây chú ý khi tự tay lái chiếc xe 3 tỷ đi sự kiện.

Tất nhiên, hàng hiệu là sở thích chung của rất nhiều cô gái, nhưng không phải ai cũng đủ sức để "đu" theo.

Siêu mẫu Thu Hằng từng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì độ giàu có khi xuất hiện cùng hàng loạt đồ hiệu đắt đỏ.

Năm 2012, trong một cuộc phỏng vấn, Thu Hằng từng tiết lộ: "Tôi có khoảng 100 chiếc túi. Còn nếu tính thêm những chiếc tôi đã tặng, đã sang tay cho bạn bè thì thực sự tôi không nhớ nổi.

Bên cạnh túi, tôi còn rất nghiện giày, số lượng cũng tương đương. Chiếc đắt nhất? (Cười) Tôi xin phép không nói vì không muốn gặp thêm rắc rối về chuyện này nữa. Chiếc rẻ nhất của tôi có giá 500-600 ngàn đồng".

Đây là chia sẻ của người đẹp vào năm 2012 và chắc chắn hiện nay con số này không chỉ nằm ở con số 100.

Không chỉ "nghiện" túi đồ hiệu, Thu Hằng cũng vô cùng yêu thích giày dép, quần áo và trang sức của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Cô từng khẳng định số hàng hiệu mà cô sở hữu đủ để mở một cửa hàng.

"Nghiện" đồ hiệu và biết "chơi" đồ hiệu nên Thu Hằng luôn được đánh giá là người mẫu khéo léo khi sử dụng những mặt hàng đắt đỏ này.

Với cô giá trị của hàng hiệu nằm ở hai yêu tố vô cùng quan trọng là tên thương hiệu và chất lượng sản phẩm và quan trọng hơn cả là việc sử dụng chúng một cách đúng mục đích, đúng ý nghĩa thông qua vốn hiểu biết cơ bản và cảm nhận về thời trang.

Nhờ đó, Trần Thu Hằng luôn là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong top bình chọn sao mặc đẹp và hiếm khi cô mắc lỗi ứng xử kém tế nhị với hàng hiệu.


Ví cầm tay đính ngọc trai sang trọng của Dolce & Gabbana thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2013-2014 trị giá 120 giúp Thu Hằng tỏa sáng trên thảm đỏ của sự kiện.

Ví cầm tay đính ngọc trai sang trọng của Dolce & Gabbana thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2013-2014 trị giá 120 giúp Thu Hằng tỏa sáng trên thảm đỏ của sự kiện.


Chiếc váy hoa đắt đỏ của nhãn hiệu Valentino.

Chiếc váy hoa đắt đỏ của nhãn hiệu Valentino.


Chiếc túi ngọc trai trong bộ sưu tập Chanel 2015 trị giá 286 triệu của Thu Hằng.

Chiếc túi ngọc trai trong bộ sưu tập Chanel 2015 trị giá 286 triệu của Thu Hằng.


Một trong những chiếc túi đắt đỏ thuộc nhãn hiệu Chanel.

Một trong những chiếc túi đắt đỏ thuộc nhãn hiệu Chanel.


Chiếc váy của Dolce Gabbana có giá 65 triệu đồng.

Chiếc váy của Dolce Gabbana có giá 65 triệu đồng.


Thu Hằng từng tâm sự: “Bên cạnh túi, tôi còn rất nghiện giày, số lượng cũng tương đương. Tôi thích nhất là túi Hermes, đồ trang sức, giày dép của Chanel và váy Valentino”.

Thu Hằng từng tâm sự: “Bên cạnh túi, tôi còn rất nghiện giày, số lượng cũng tương đương. Tôi thích nhất là túi Hermes, đồ trang sức, giày dép của Chanel và váy Valentino”.


Chiếc túi Hermes trị giá hàng trăm triệu đồng của Thu Hằng.

Chiếc túi Hermes trị giá hàng trăm triệu đồng của Thu Hằng.


Chiếc túi xách Chanel màu hồng mà Thu Hằng sử dụng có giá khoảng 100 triệu đồng.

Chiếc túi xách Chanel màu hồng mà Thu Hằng sử dụng có giá khoảng 100 triệu đồng.


Chiếc túi xách Hermes da cá sấu có giá trị khoảng từ 1 - 1,6 tỷ đồng của Thu Hằng từng khiến nhiều người mắt tròn, mắt dẹt.

Chiếc túi xách Hermes da cá sấu có giá trị khoảng từ 1 - 1,6 tỷ đồng của Thu Hằng từng khiến nhiều người "mắt tròn, mắt dẹt".


Thu Hằng từng xuất hiện với chiếc túi xách Pochette Mask thuộc nhãn hiệu Louis Vuitton đắt đỏ có giá khoảng 77 triệu đồng.

Thu Hằng từng xuất hiện với chiếc túi xách Pochette Mask thuộc nhãn hiệu Louis Vuitton đắt đỏ có giá khoảng 77 triệu đồng.


Chanel hay Valentino là những nhãn hiệu mà Thu Hằng rất ưa thích.

Chanel hay Valentino là những nhãn hiệu mà Thu Hằng rất ưa thích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại