Cát-xê của Hoài Lâm cao hơn Sơn Tùng M-TP

Ở thời điểm hiện tại, Hoài Lâm đang có phần “thắng thế”, “tung hoành” hơn trong khi Sơn Tùng M-TP đang ở thế “lui binh”, “ở ẩn”…

Giới bầu show tiết lộ thời điểm này, để mời được Sơn Tùng tham gia một chương trình biểu diễn có bán vé, mức cát-xê dao động tầm 1.500-2.000 USD, thậm chí diễn event thì còn phải trả cao hơn.

Trong khi đó, xét mặt bằng chung, Hoài Lâm dù không thường xuyên xuất hiện trên báo nhưng anh chàng chạy show liên tục. Hầu như ngày nào Hoài Lâm cũng có show từ phòng trà đến hội nghị khách hàng và sang đến hải ngoại. Theo như bầu show ở hải ngoại tiết lộ, Hoài Lâm rất được kiều bào yêu mến nên cái giá để nhận được sự đồng ý của phía Hoài Lâm cho một show diễn là không dưới 5.000 USD - một con số mà nhiều nghệ sĩ phải mơ ước.

Cát-xê của Hoài Lâm cao hơn Sơn Tùng M-TP
Hoài Lâm và Sơn Tùng là hai hiện tượng âm nhạc của Vpop 2014.

Nếu chú ý đến những hoạt động của Sơn Tùng M-TP và Hoài Lâm thời gian qua, không khó để nhận ra cả hai đều đang là bảo chứng về doanh thu cho các show ca nhạc lớn nhỏ. Tên tuổi của hai giọng ca này thậm chí còn được viết to và tạo sự chú ý hơn cả các ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước.

Cả hai đều liên tục được mời đi lưu diễn khắp các tỉnh thành và thậm chí được mời sang nước ngoài lưu diễn – là ước mơ của không ít các giọng ca trẻ. Với những gì mà Hoài Lâm đang có mới thấy được sự tài tình của Hoài Linh khi biến một cậu bé chân đất trở thành một ngôi sao giải trí chỉ trong một thời gian ngắn. Con đường Sơn Tùng đi có thể sẽ phải chịu sự cạnh tranh của nhiều ca sĩ trẻ khác nhưng Hoài Lâm với dòng nhạc trữ tình, quê hương, sẽ giúp anh thoải mái "sống" suốt đời.

Cát-xê của Hoài Lâm cao hơn Sơn Tùng M-TP
Sơn Tùng.

Không phải ngẫu nhiên mà đặt lên bàn cân hai cái tên Sơn Tùng M-TP và Hoài Lâm trong cuộc “so găng” này. Cả hai dù có xuất phát điểm khác nhau nhưng hiện tại đều đang là những gương mặt trẻ nổi bật của Vpop.

Nếu như Sơn Tùng M-TP nổi bật trong nhóm các nghệ sĩ underground thông qua những bản hit làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó “đinh” nhất là ca khúc Em của ngày hôm qua thì Hoài Lâm cũng chói sáng kể từ khi giành ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen và trùng hợp thay, một trong những phần trình diễn đưa tên tuổi anh đến nhanh với khán giả cũng chính là bài hát Em của ngày hôm qua mà Sơn Tùng từng thể hiện.

Sơn Tùng M-TP may mắn được sự giúp sức của nhạc sĩ Huy Tuấn – một nhà sản xuất “mát tay” và góp không ít vào sự thành công hiện tại của Á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương, trong khi Hoài Lâm lại có thể “dựa hơi” bố nuôi Hoài Linh – một trong những nghệ sĩ “có quyền lực” nhất showbiz thời điểm này. Không khó để nhận ra cả Sơn Tùng M-TP và Hoài Lâm dù dạo gần đây hay bị đem ra so sánh với nhau, nhưng thực chất cả hai là… hai đường thẳng song song không va chạm. Mỗi ca sĩ đi theo một dòng nhạc khác nhau, chinh phục đối tượng khác nhau.

Cát-xê của Hoài Lâm cao hơn Sơn Tùng M-TP
Hoài Lâm.

Sơn Tùng M-TP ngay từ những ngày đầu đã được định hình là mẫu nghệ sĩ đa-zi-năng, có khả năng vừa hát vừa sáng tác và phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Cho đến nay Sơn Tùng vẫn đi đúng theo lộ trình đó và cứ thế gặt hái thành công với dòng nhạc điện tử mà mình theo đuổi. Anh được yêu mến với những bản nhạc “hợp tai” khán giả trẻ như Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần, Cơn mưa ngang qua, Em đừng đi…

Ngược lại, Hoài Lâm có xuất phát điểm là ca sĩ đi theo dòng nhạc quê hương. Anh vốn dĩ không được biết đến nhiều cho đến khi tham gia Gương mặt thân quen và tỏa sáng với tài năng hóa trang và giả dạng. Mặc dù gây tiếng vang lớn khi hát nhạc trẻ (cụ thể là ở đêm thi biến hóa thành Sơn Tùng M-TP) nhưng Hoài Lâm, sau cuộc thi, vẫn xác định đi theo dòng nhạc quê hương trữ tình để chinh phục khán giả. “Con nuôi Hoài Linh” vẫn biết cách “lấy lòng” khán giả trẻ bằng ca khúc dành cho họ (mà ca khúc “Như những phút ban đầu” vừa ra mắt là một ví dụ) nhưng về lâu dài, có thể tin chắc đó không hẳn là dòng nhạc mà anh sẽ gắn bó.

Xét về khả năng đi xa, Hoài Lâm có phần “thắng thế” hơn vì dòng nhạc anh theo đuổi là dòng nhạc trữ tình, vốn có thể lấy lòng mọi tầng lớp khán giả (so với Sơn Tùng chủ yếu “đánh” vào lớp khán giả trẻ). Chính nghệ sĩ Hoài Linh từng chia sẻ anh không giấu tham vọng giới thiệu hình ảnh Hoài Lâm ra hải ngoại, giúp con trai nuôi của mình có cơ hội được đến, hát và phục vụ cộng đồng người Việt khắp thế giới.

Tham vọng đó có lẽ không quá sức với Hoài Linh và Hoài Lâm vì bản thân Hoài Linh là nghệ sĩ được mọi người yêu mến và anh cũng có mối quan hệ thân tình với giới bầu show ở hải ngoại. Hoài Lâm đang ấp ủ kế hoạch "tấn công" thị trường hải ngoại vốn luôn dành nhiều tình cảm cho những giọng ca trong nước đi theo dòng nhạc quê hương.

Về phần Sơn Tùng, hiện tại nhạc sĩ Huy Tuấn chỉ cho phép anh tham gia một số chương trình hạn chế để khán giả mau quên đi “cú hớp” scandal vừa xảy ra liên quan đến chuyện nam ca sĩ trẻ “mượn” phần nhạc nền các ca khúc Kpop để viết lời cho bài hát của chính mình. Tuy nhiên, về lâu dài, với sự đào tạo bài bản cùng lộ trình được vạch ra rõ ràng, tỉ mỉ cộng với sự hậu thuẫn của cả một ê-kíp làm việc hùng hậu, Sơn Tùng vẫn được kỳ vọng sẽ còn nhiều khả năng đi xa…

Cả hai nghệ sĩ đều còn rất trẻ, hành trình chinh phục số đông khán giả vẫn còn rất dài ở phía trước. Vậy nên, chắc chắn câu trả lời cho câu hỏi ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua song mã này vẫn chưa có. Nhưng vô tình hay cố ý, sự bứt phá của họ sẽ là điều thú vị cho khán giả dõi theo trong tương lai…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại