Cặp đôi hoàn hảo: Thí sinh “đuối” khi không tung chiêu

Duy Khánh |

(Soha.vn) - Khi không sử dụng chiêu trò, nhiều thí sinh của cặp đôi hoàn hảo bộc lộ nhược điểm của giọng hát.

Đêm thi thứ 6 của chương trình Cặp đôi hoàn hảo hạn chế tối đa việc tung chiêu. Chính vì  vậy nhiều cặp đôi tỏ ra “đuối sức” trong việc thể hiện phần thi của mình. Một trong số đó có thể kể đến cặp đôi Cát Phượng, Phan Đinh Tùng.

Qua 5 live show Cặp đôi hoàn hảo thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận và báo giới. Chương trình đã mang đến những phút giây thư giãn lý thú cho khán giả xem đài. Nhiều tiết mục có sự đầu tư, dàn dựng công phu dựa trên chất liệu của nhạc kịch, ca kịch và cả hài kịch…


	Rất nhiều điểm 7 được dành cho các thí sinh trong liveshow 06.

Rất nhiều điểm 7 được dành cho các thí sinh trong liveshow 06.

Cũng từ lẽ đó mà Cặp đôi hoàn hảo mang tiếng sử dụng chiêu trò một cách thái quá. Phần ca hát luôn bị lấn át bằng những lối trình diễn mang nét sáng tạo riêng. Hầu hết các cặp đôi trong mùa giải năm nay đều chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, đạo cụ và cách trình diễn của mình ở mỗi phần thi.

Riêng cặp đôi của Thuận Việt - Thảo TrangNathan Lee – Ngọc Oanh phần lớn là tập trung cho yếu tố giọng hát.

Nhận được rất nhiều bình luận về việc cường điệu trong quá trình biểu diễn, các thí sinh của Cặp đôi hoàn hảo đã tiết chế chiêu trò tại đêm thi thứ 6. Thêm vào đó tính chất của nhạc jazz vốn uyển chuyển và tinh tế nên khó hài hòa với những chiêu trò hài hước nhằm lấy tiếng cười của khán giả.


	Cát Phượng, Phan Đinh Tùng "đuối" khi không tung chiêu trò trên sân khấu.

Cát Phượng, Phan Đinh Tùng "đuối" khi không tung chiêu trò trên sân khấu.

Cặp đôi hoàn hảo: Thí sinh “đuối” khi không tung chiêu
 

Cũng trong đêm thi thứ 6, nhiều cặp đôi bộc lộ sự hạn chế của giọng hát. Bởi thực chất Jazz và RnB không phải là dòng nhạc “dễ chơi’. Đặc biệt với phong cách nhạc Jazz đòi hỏi nhạc cảm tốt để thể hiện uyển chuyển nét giai điệu bay bổng, phiêu linh.

Các cặp đôi lần lượt mang đến những phần thi “pha tạp” khiến sắc màu chủ đạo của Jazz bị lấn át. Cũng khó lòng chê trách các thí sinh, vì nhạc jazz không phải là thể loại phổ cập và “đại chúng” với người Việt. Không chỉ với khán giả mà cả ca sĩ đều khá xa lạ với Jazz.


	Mỹ Lệ, Khương Ngọc pha jazz và dance. Tuy nhiên họ đã có phần trình diễn thành công.

Mỹ Lệ, Khương Ngọc pha jazz và dance. Tuy nhiên họ đã có phần trình diễn thành công.

Cặp đôi hoàn hảo: Thí sinh “đuối” khi không tung chiêu
 

Thảo Trang – Thuận Việt hát Cỏ và mưa. Một ca khúc đậm chất Jazz của nhạc sĩ Giáng Son được hai thí sinh chuyển tải bằng lối hát mang phong cách của dòng nhạc Pop. Thanh Thúy lộ rõ cột hơi yếu, giọng hát yếu bên cạnh Dương Triệu Vũ khi thể hiện Ly cà phê Ban Mê.


	Thanh Thúy "đuối" toàn tập bên Dương Triệu Vũ.

Thanh Thúy "đuối" toàn tập bên Dương Triệu Vũ.


	Thảo Trang - Thuận Việt hát jazz theo phong cách Pop.

Thảo Trang - Thuận Việt hát jazz theo phong cách Pop.

Cát Phượng Phan Đinh Tùng khá “hiền lành” so với mọi khi. Họ tập trung vào hát chứ không tham diễn xuất như các vòng thi trước. Nhưng tiết mục của họ được thành viên ban giám khảo nhận xét là thiên về nhạc kịch hơn là jazz.


	Nathan Lee - Ngọc Oanh chọn sai ca khúc.

Nathan Lee - Ngọc Oanh chọn sai ca khúc.

Cặp đôi hoàn hảo: Thí sinh “đuối” khi không tung chiêu
 

Phần thi của Nathan LeeNgọc Oanh cũng chưa hẳn thành công. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn không hài lòng về cách chọn bài của cặp đôi này. Bởi ca khúc Hoang mang thuộc dòng nhạc Pop. Anh cho rằng nó không phù hợp với vẻ đẹp của Nathan Lee – Ngọc Oanh. Nathan Lee – Ngọc Oanh khá mạo hiểm khi làm mới ca khúc Hoang mang.

Mỹ Lệ - Khương Ngọc chọn Tình 2000. Giám khảo Lưu Thiên Hương khá hào phóng khi liên tục gọi Mỹ Lệ là Diva nhưng chị cũng bắt lỗi “trộn” nhạc dance vào phần thể hiện nhạc jazz của cặp đôi này.


	Khánh Ngọc "đuối" bên Trung Cương.

Khánh Ngọc "đuối" bên Trung Cương.

Cặp đôi hoàn hảo: Thí sinh “đuối” khi không tung chiêu
 

Trong đêm thi nhạc jazz có lẽ màn trình diễn rõ nét nhất vẫn là của Trung CươngKhánh Ngọc. Họ đã thể hiện ca khúc Phố nghèo mang hơi thở của dòng nhạc jazz. Họ cũng là cặp đôi nhận được số điểm cao nhất từ ban giám khảo.

Nhưng nếu xét trên tổng điểm qua các liveshow thì đây là cặp đôi có thể dừng chân tại đêm thi tiếp theo.


	Mỹ Lệ, Khương Ngọc giành được giải cặp đôi yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua live show 06.

Mỹ Lệ, Khương Ngọc giành được giải cặp đôi yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua live show 06.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại