Ca sĩ Lam Trường tiết lộ tuyệt chiêu “cưa đổ” hotgirl xinh đẹp chỉ sau 90 ngày quen biết

Minh Trí |

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, ca sĩ Lam Trường đã tìm được hạnh phúc mới bên người yêu trẻ tuổi Yến Phương. Cả hai đã có tiệc đính hôn ấm cúng vào tháng 5 năm ngoái và dự định năm sau sẽ tổ chức đám cưới.

Chênh nhau 16 tuổi nhưng Lam Trường luôn tỏ ra trẻ trung, năng động khi sánh đôi cùng vợ sắp cưới. Ở tuổi tứ tuần, Lam Trường hóm hỉnh bảo anh vẫn lãng mạn như thuở ban đầu để tình yêu không nguội lửa.

“Tôi vẫn còn máu lắm”

Là người kín tiếng trong giới showbiz, Lam Trường ít khi chia sẻ thông tin về đời sống tình cảm. Gần chục năm gắn bó với vợ cũ Ý An, người ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những bài báo “anh Hai” tiết lộ về đời sống gia đình. Nhưng với người yêu mới Yến Phương thì khác, Lam Trường đã cởi mở hơn khi nói về vợ sắp cưới 9x. Anh cũng thường sánh đôi cùng Yến Phương đi xem show ca nhạc, dự sự kiện, thể hiện tình cảm mặn nồng trước công chúng. Chắc hẳn, cô gái trẻ đã khiến anh tự hào lắm nên mới “can đảm” cùng lộ diện. Bởi ai cũng biết, Lam Trường vẫn thuộc hàng sao có đội ngũ fan rất hùng hậu. Chia sẻ bí quyết chinh phục người yêu, Lam Trường cho biết anh đã “cưa đổ” Yến Phương bằng một chiêu rất đặc biệt: “Tôi nhớ lần đầu gặp Phương, tôi đã làm một điều mà đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhắc lại. Đó là khi chúng tôi gặp nhau trong hậu trường một show diễn tại Mỹ sau khi nói chuyện, tôi có chụp cho Phương một tấm hình. Tối hôm đó, tôi quyết định phóng to bức ảnh, viết hai chữ vào tròng đen của Phương rồi gửi lại cho cô ấy. Sau 3 tháng trò chuyện, tôi quyết định Phương là người con gái mà mình sẽ tìm hiểu và gắn bó. Lúc đó, tôi mới tiết lộ cho Phương điều bí mật này. Đó là hai chữ “Love you”. Khi biết sự thật, Phương “gục ngã” luôn”.

Lam Trường và người yêu 9X kém anh 16 tuổi

Cơ duyên gặp gỡ của Yến Phương và Lam Trường đến trong một show diễn của anh Hai ở hải ngoại cách đây 4 năm. Khi đó, Phương đang là sinh viên của một trường đại học tại Mỹ. Anh có ấn tượng rất tốt và thích ngắm nhìn gương mặt nhân hậu của cô. Ở cô gái trẻ Yến Phương có một điều gì đó rất đặc biệt khiến Lam Trường cảm thấy bình yên và cuộc đời ý nghĩa hơn khi ở bên cô. “Từ khi quen và yêu Phương, tôi thấy cuộc sống bình yên và nhiều màu sắc vui tươi. Phương cũng đã quen với chuyện làm bạn gái một người của công chúng. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt về tinh thần và công việc, để tôi yên tâm làm tốt công việc. Tôi sinh năm 1974, Phương sinh năm 1991, nhưng chúng tôi không cảm thấy khoảng cách tuổi tác. Khi bên nhau, tôi và Phương đều rất trẻ trung”, anh chia sẻ. Dù Lam Trường là người nổi tiếng nhưng nhiều người vẫn tỏ ra tiếc nuối cho cô gái trẻ xinh đẹp Yến Phương vì anh đã từng có một đời vợ và con trai riêng. Nhưng Lam Trường lại cho rằng, việc mình đã từng vấp ngã trong hôn nhân cũng là một may mắn đối với Phương. Bởi thà đến với một người đàn ông từng đổ vỡ mà anh ta biết rút kinh nghiệm còn hơn là đến với người đàn ông chưa một lần vấp ngã, không có kinh nghiệm, để rồi có thể sẽ dẫn đến đổ vỡ. Về phần Lam Trường, anh đã biết rút ra những kinh nghiệm quý báu để tránh những sai lầm trong tương lai cho bản thân và gia đình nên Phương rất tin tưởng.

Nhắc đến cuộc tình mới của “anh Hai”, điều người ta e ngại là vấn đề tuổi tác. Bởi hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, chênh nhau đến 16 tuổi. Nhưng Lam Trường lại rất tự tin. “Thấy vậy chứ tôi giờ còn “máu” lắm, thích cảm giác quan tâm, hẹn hò lẫn nhau để tình yêu thêm đẹp”, anh hóm hỉnh tiết lộ. Anh bảo, trong tình yêu thì điều quan trọng nhất là tình cảm chứ không phải là tuổi tác hay địa vị. Hơn nữa, ở bên người yêu, Lam Trường lại thấy mình trẻ ra, vẫn thích hẹn hò và đưa đón lãng mạn. Ngược lại, Phương tuy trẻ nhưng rất chững chạc. Từ khi quen anh, Phương đã suy nghĩ sâu sắc và đằm tính hơn chứ không sốc nổi như các cô gái cùng tuổi. Chính sự đồng cảm, hiểu nhau và muốn thay đổi về nhau đã giúp hai người ngày càng hòa hợp. “Phương còn trẻ nhưng điềm đạm và chững chạc. Tất nhiên, cô ấy không già dặn kiểu “bà cụ non”, mà vẫn có sự sôi nổi cần thiết của một cô gái mới lớn. Nhưng, chỉ cần nói chuyện và chia sẻ với Phương điều gì, cô ấy đều hiểu đúng, sai, cái gì tốt và cái gì nên làm”, Lam Trường tặng bạn gái những lời nhận xét có cánh.

Tôn trọng quá khứ của nhau

Trước khi đến với Yến Phương, Lam Trường đã có con trai riêng với vợ cũ Ý An. Hiện, bé đang ở với mẹ ở bên Mỹ. Yến Phương biết nhưng luôn tôn trọng quá khứ của chồng sắp cưới. Cô không bao giờ can thiệp mà để anh tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Lam Trường kể rằng, mỗi lần anh qua Mỹ, Phương đều nhắc nhở anh về thăm bé Văn – con riêng của anh nhiều hơn để bù đắp những thiệt thòi cho con. Mới đây, khi Ý An bất ngờ lên tiếng trách móc nam ca sĩ sống “thiếu trách nhiệm” với con trai và gây ra chuyện lùm xùm qua lại với Lam Trường, Yến Phương cũng tỏ ra là người chín chắn và rất hiểu chuyện. Nếu là người sốc nổi, cô đã lên tiếng hoặc ủng hộ, hoặc chất vấn chồng tương lai. Trái lại, Yến Phương đã giữ im lặng để anh tự giải quyết việc cá nhân. Dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn luôn tin tưởng vào người đàn ông mà mình đã chọn. “Người đàn ông của tôi sống rất có trách nhiệm trong chuyện tình cảm, anh biết nghĩ cho mình, cho người. Anh biết nhẫn nhịn, biết hy sinh, biết cam chịu. Hầu như những chuyện tôi biết về anh đều qua những người thân, fan của anh, dù là người đàn ông của tôi nhưng anh chưa bao giờ chính miệng kể lể với tôi điều gì. Tôi cảm thấy tự hào về anh ở điểm đó. Anh sống đúng bản chất một người đàn ông mà không phải đàn ông nào cũng làm được”, Yến Phương nhận xét về nam ca sĩ.

Là người đàn ông khá đào hoa, đã trải qua nhiều mối tình trong showbiz, giờ đây vẫn có hàng nghìn người hâm mộ xinh đẹp nhưng Lam Trường cho biết, Yến Phương sẽ là người duy nhất anh yêu và làm đám cưới. Bản thân anh cũng biết rằng, mình làm việc trong môi trường nhiều cám dỗ nên phải tỉnh táo và luôn nhắc nhở bản thân sống đúng mực để vợ sắp cưới không phải ghen tuông, lo lắng. Khi gặp những người phụ nữ đẹp, anh cũng có chút xao xuyến luôn biết kiểm soát cảm xúc để mọi thứ không đi quá xa. “Tôi hiểu, bất cứ người con gái nào cũng muốn bạn trai chung tình và dành hết sự yêu thương, quan tâm cho mình. Với bản thân, tôi chỉ yêu và cưới một mình Phương làm vợ. Nhưng vấn đề còn nằm ở chỗ Phương nhìn mối quan hệ giữa tôi và những người phụ nữ khác như thế nào? Rõ ràng tính chất công việc của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi là người của công chúng nên thỉnh thoảng xảy ra những tình huống khá nhạy cảm, cũng như có những cách ứng xử mà Phương không hiểu được, xem đó là hơi thái quá nhưng thật ra chỉ là chuyện bình thường. Hy vọng, Phương sẽ hiểu cho lòng tôi, và biết rằng đối với người đàn ông như tôi, chuyện quan trọng nhất vẫn là gia đình, còn sự nghiệp, công việc, bạn bè vẫn luôn có sự cởi mở nhất định để mọi người làm việc với nhau vui vẻ”, anh chia sẻ.

 

Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, trang cá nhân của Lam Trường đăng tải hình ảnh thân thiết cùng con trai Kiến Văn cùng dòng chia sẻ: “Con trai giờ lớn vậy rồi, giọt nước lớn + giọt nước nhỏ...” khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. Tuy nhiên ngay sau đó, vợ cũ lại lên tiếng “tố” anh cố tình mượn con trai để PR hình ảnh cá nhân. Ngay sau đó, Lam Trường đã phải lên tiếng. Theo nam ca sĩ, mối quan hệ giữa anh với vợ cũ có nhiều trở ngại. Vợ anh không tạo điều kiện để anh có thể liên lạc hay trò chuyện với con trai. Việc anh đăng ảnh thân mật với con trai lên trang cá nhân hoàn toàn là thể hiện tình cảm, tình thương của mình với bé như bất kỳ người cha nào trên thế giới chứ chưa bao giờ có ý nghĩ lấy con trai ra để “làm ăn” hay làm lợi cho tên tuổi của mình. Nam giám khảo “Giọng hát Việt nhí” cho rằng, hành động của vợ cũ quá nhẫn tâm. Anh không muốn sau khi chia tay hai người cứ mãi căng thẳng, để rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là đứa trẻ. Anh chỉ mong mình và mẹ của Kiến Văn dù không còn đi chung đường, vẫn cùng chung tay chăm sóc và mang đến cho bé những gì tốt đẹp nhất.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại