Bí quyết "chống bạc đãi" khi đi lưu diễn của Khánh Phương

Hồng Ánh |

Với nghệ sĩ tụi mình, việc gặp rủi ro khi lưu diễn ở nước ngoài không xa lạ gì.

Suốt một thời gian dài, Khánh Phương ít xuất hiện trên báo chí. Nhiều người còn đồn đoán anh đã bí mật… cưới vợ?

Sự thật là thời gian vừa qua Khánh Phương vẫn tham gia nhiều buổi biểu diễn trong và ngoài nước, đặc biệt là ở các tỉnh thành. Ngoài ra, Phương cũng tích cực làm việc với các nhạc sĩ, tìm kiếm ca khúc mới để gửi đến khán giả của mình.

Người yêu tin đồn một thời của anh - ca sĩ Quỳnh Nga đã yên bề gia thất. Đến bao giờ khán giả mới được nhận tin vui tương tự từ Khánh Phương?

Quá bận bịu với những buổi biểu diễn và dự án âm nhạc nên Khánh Phương chưa có cơ hội được ai để ý. Bản thân mình cũng chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Phương nghĩ, chuyện tình yêu nên để cho duyên tự đến vì có khi tìm nhưng chưa chắc đã thấy. Người bạn đời phải thương và thực sự hiểu mình, nghe thì dễ nhưng không phải muốn là có. Phương hy vọng 2 – 3 năm nữa sẽ có tin vui gửi đến khán giả hâm mộ.

Sắp tới, anh có gì mới để gửi đến khán giả?

Sau rất nhiều bài hát về thị trường, tình yêu nam nữ, thời gian tới Phương sẽ tập trung hơn vào mảng nhạc xưa. Đó là những bài hát đi vào tiềm thức của người Việt. Tất cả sẽ được Phương làm mới cả trong phối khí lẫn cách hát.

Album sắp phát hành có tên gọi “Cô hàng xóm” cũng được Phương thực hiện theo hướng này. Album dự kiến phát hành online và trên một ứng dụng di động của Khánh Phương.

Thời gian gần đây, báo chí rầm rộ chuyện nghệ sĩ bị đối xử bạc đãi khi lưu diễn nước ngoài. Cá nhân anh có bao giờ trải qua chuyện tương tự?

Với nghệ sĩ tụi mình, việc gặp rủi ro khi lưu diễn ở nước ngoài không xa lạ gì. Bản thân Khánh Phương cũng từng trải qua nhưng không đến nỗi như các nghệ sĩ ở Nhật vừa rồi. Sự việc chỉ dừng lại ở chỗ phải chờ đợi lâu, đưa đón chậm mà thôi.

Theo kinh nghiệm của anh, các nghệ sĩ nên làm gì để bảo vệ bản thân khỏi tình trạng này?

Tránh thì rất khó vì theo Phương, đây là chuyện may rủi. Đôi khi mình may mắn gặp được đối tác làm ăn đoàng hoàng và chuyên nghiệp, có trách nhiệm nhưng cũng có lúc không may vướng phải công ty lừa đảo, làm ăn chụp giật. Nếu buổi biểu diễn không thành công, nghệ sĩ rất hay liên lụy với những vấn đề về cát –xê, đưa đón…

Ngoài việc tìm hiểu kỹ đối tác, Phương thường dùng thẻ để thanh toán thay cho ngoại tệ khi lưu diễn nước ngoài. Nhờ đó, trong trường hợp chưa có cát-xê thì vẫn có thể mua sắm, ăn uống được. Mình cũng hay tìm những chỗ có mạng internet để vào facebook, nhờ bạn bè hỗ trợ mỗi khi gặp khó khăn.

Khánh Phương chạy show trong và ngoài nước rất nhiều nhưng gần như vắng mặt trong các buổi biểu diễn lớn. Anh không sợ điều này khiến khán giả đánh giá mình thấp hơn?

Khánh Phương biết nếu chịu khó xuất hiện trên truyền hình hoặc các chương trình lớn thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian qua mình bị cuốn theo guồng chạy show, thành một thói quen khó bỏ. Nếu mỗi tuần không được xuống tỉnh giao lưu với khán giả, mình cảm thấy bứt rứt trong người, nhớ cái không khí thân thiện và cuồng nhiệt ở đó.

Mặc dù âm thanh ánh sáng và quy mô không thể bằng những buổi biểu diễn ở thành phố lớn nhưng khán giả ở đâu thì cũng đều tình cảm. Sự nồng nhiệt đó luôn khiến mình muốn trở lại sau mỗi đêm diễn.

Có bao giờ anh nghĩ về một buổi biểu diễn lớn cho riêng mình?

Thời gian gần đây Phương đã nghĩ nhiều về điều này. Mình ao ước có những buổi biểu diễn quy mô ở những thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt… Hy vọng ngày đó sẽ không còn xa nữa.

Theo anh, điều gì làm nên giá trị của một người nghệ sĩ: Số lượng album, cát-xê, hay… số kim cương gắn lên người anh ấy?

Đánh giá giá trị của một ca sĩ dựa trên số lượng album thì chắc chắn không đúng rồi. Bây giờ, làm một album có thể hết 1 trăm triệu, hoặc có khi cả 1 tỷ. Nhưng cái đó chỉ cho thấy ca sĩ này chịu khó làm album và có tiền chứ không thể hiện đẳng cấp nào của họ.

Số cát-xê cũng phần nào đánh giá được tên tuổi, độ hot của ca sĩ nhưng chỉ ở một thời gian nhất định nào đó. Khi mới nổi, ca sĩ có thể hét cát-xê cao lên một chút nhưng nếu họ không có được sự nỗ lực trong thời gian dài thì cuối cùng mọi thứ cũng tiêu tan.

Cuối cùng, tài sản cũng không thể cho thấy tài năng của người ca sĩ, bởi họ có thể kiếm rất nhiều tiền từ bất động sản, chứng khoán… nếu biết kinh doanh. Theo Phương, người nghệ sĩ đi đến đâu cũng được khán giả chờ đợi, háo hức, đó mới là người tài giỏi. Bản thân Phương cũng vậy, mình chỉ thấy thật sự giàu có và hạnh phúc khi được hát. Sự ủng hộ của khán giả khiến cho mỗi lần lên sân khấu của mình là một lần trở về nhà, trong vòng tay những người thân yêu nhất.

Nhạc Việt mỗi năm có hàng loạt tên tuổi mới. Họ vừa có tài, vừa có sắc, thậm chí bất chấp tất cả để được nổi tiếng. Anh có sợ một ngày phải lùi vào hậu trường và nhường sân khấu cho họ?

Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những nhân tố mới và tài năng. Nhưng Khánh Phương cho rằng “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Nói vậy không có nghĩa là mình có đẳng cấp, nhưng bản thân Phương lúc nào cũng nỗ lực hết mình để khẳng định giá trị riêng. Phương không bao giờ lạm dụng các thủ thuật để đạt được sự nổi tiếng.

Sau nhiều năm, mình vẫn giữ hình ảnh gần gũi, thân thiện với khán giả, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. Bên cạnh đó là việc làm mới mình trong âm nhạc, để khán giả không có cảm giác nhàm chán, luôn nhớ đến và ủng hộ mình.

Nhiều người chọn tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đóng phim… để hâm nóng tên tuổi. Có bao giờ anh thử sức ở lĩnh vực này?

Trước đây mình từng tham gia một số ít chương trình truyền hình thực tế và đảm nhiệm một vai trong phim nhựa “Bay vào cõi mộng”. Tuy nhiên, bản thân Phương không có nhiều đam mê, và hình như cũng không có duyên với những lĩnh vực này. Do đó thời gian tới, mình vẫn tiếp tục đầu tư tốt hơn cho âm nhạc. Các lĩnh vực khác có thể sẽ tham gia nếu có cơ hội, nhưng chủ yếu là cho vui thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại