Bi hài chuyện họp báo xử lý phim 18+ "Căn hộ số 69"

Vân Anh |

(Soha.vn) - Cục Điện ảnh chưa thể khẳng định "Căn hộ số 69" thực chất có phải là một bộ phim hay không...

Ngay sau được đăng tải trên Youtube, Căn hộ số 69 trở thành một trong những chủ đề được bàn tán rất ồn ào và gây nhiều tranh cãi. Trước những luồng dư luận trái chiều đó, Cục Điện ảnh đã gửi công văn tới Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Bộ Thông tin truyền thông để mời thanh tra vào cuộc làm rõ những sai phạm.

Tiếp đó, hôm nay (25/6), Cục Điện ảnh đã có cuộc gặp gỡ với báo chí để phổ biến một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến sản phẩm này.

Poster của Căn hộ số 69

Poster của "Căn hộ số 69"

Trực tiếp điều hành cuộc họp, ông Đỗ Duy Anh (Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh) đưa ra những quan điểm của Cục về những sai phạm của bộ phim. Theo đó, Căn hộ số 69 đã có 2 vi phạm về luật sản xuất và luật phổ biến phim.

Ông Duy Anh nêu ra quy trình sản xuất, phát hành và phổ biến phim Việt Nam được quy định trong Luật Điện ảnh, cũng như trong Thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Theo đó, tất cả các cơ sở, tổ chức cá nhân muốn sản xuất phim thì phải thông qua một đơn vị kinh doanh có chức năng sản xuất phim. Chức năng sản xuất phim này sẽ được Cục điện ảnh cấp thông qua Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Chỉ khi đó các đơn vị sản xuất phim mới được sản xuất phim. Điều đó có nghĩa là tất cả các cá nhân được gọi là sản xuất phim không có tư cách pháp nhân, không thông qua tổ chức, công ty nào là làm sai với luật.

Ông khẳng định: "Nam Cito sản xuất phim Căn hộ 69 gồm 25 tập phim dài 30 phút. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy Nam Cito này là một nhóm thanh niên tự đứng ra làm phim này chứ chưa đủ tư cách pháp nhân để có thể sản xuất phim. Họ không có chức năng sản xuất phim. Đó là cái sai thứ nhất".

Trên góc độ phổ biến phim, ông Duy Anh cho biết tất cả những bộ phim đã được sản xuất đều phải tiến hành thông qua những hội đồng thẩm định và cấp phép phim. "Khi phát hành bộ phim, Căn hộ số 69 hoàn toàn không thông qua khâu kiểm định và cấp phép phổ biến phim. Như vậy là sai với quy định của Điều 51 của Luật Điện ảnh với những sai phạm về việc phổ biến phim", ông Duy Anh nhấn mạnh.

Dựa trên 2 căn cứ đó, ông Duy Anh khẳng định "việc sản xuất và phổ biến Căn hộ số 69 trên mạng là hoàn toàn sai với các quy định pháp luật".

2 nữ diễn viên chính đóng Căn hộ số 69

2 nữ diễn viên chính đóng "Căn hộ số 69"

Tuy nhiên nhưng khi được hỏi rằng Cục có khẳng định Căn hộ số 69 đúng là một bộ phim hay chỉ là một sản phẩm video của một nhóm cá nhân đăng tải trên mạng thì ông Đỗ Duy Anh lại tỏ ra khá lúng túng. Ông cho biết Cục chưa hề xem bộ phim này, tất cả những động thái của Cục đối với bộ phim xuất phát từ những thông tin được phản ánh trên báo chí.

Để trả lời về câu hỏi làm thế nào để phân biệt rạch ròi giữa phim và video clip, ông Duy Anh cho biết: "Trong Luật điện ảnh đã giải thích thế nào là một bộ phim. Ngoài những loại thuộc quy định này thì chúng tôi không gọi đó là phim. Việc xử lý cũng có nhiều cái khác nhau".

Ông Duy Anh cho biết sẽ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi về việc Căn hộ số 69 có đúng là một bộ phim hay không sau khi có kết quả của ban thanh tra. "Cái này để chúng tôi kiểm tra lại", "Nếu như đó là phim thì sai", ông cho biết thêm.

Phim là tác phẩm điện ảnh bao gồm phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.

Phim nhựa là phim được sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh, được ghi trên vật liệu phim nhựa để chiếu trên màn ảnh thông qua máy chiếu phim.

Phim vi-đi-ô là phim sản xuất bằng phương tiện kỹ thuật vi-đi-ô, được ghi trên băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác để phát thông qua thiết bị vi-đi-ô.

Phim truyền hình là phim vi-đi-ô để phát trên sóng truyền hình.

Băng phim, đĩa phim là sản phẩm của phim vi-đi-ô hoặc được in sang từ phim nhựa.

(Trích Điều 4.3 Luật Điện ảnh)

Theo chia sẻ của ông Đỗ Duy Anh, hiện chưa có bất cứ hình thức xử lý nào dành cho Căn hộ 69. Bắt đầu từ 2 ngày nay, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành điều tra, xác minh việc phổ biến Căn hộ số 69 trên mạng internet. 2 vấn đề sẽ được thanh tra là thủ tục làm phim có đúng không và nội dung của sản phẩm có đúng hay không?

Tuy nhiên trong buổi trao đổi với báo chí, ông Duy Anh vẫn khẳng định dựa trên kết quả của thanh tra "chúng tôi khẳng định bộ phim này sai ở 2 khâu. Một là khâu sản xuất, 2 là khâu phổ biến. Còn những biện pháp xử lý chúng tôi vẫn chờ kết quả thanh tra của Bộ Văn hóa và bộ Thông tin - Truyền thông".

Trailer Căn hộ số 69

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại