Bảo Yến khiến khán giả "sợ" vì trang điểm không hợp tuổi U60

Hà Tùng Long |

Bảo Yến chinh phục khán giả với những tuyệt phẩm bolero trong đêm nhạc "Tình khúc vượt thời gian", tuy nhiên, cách trang điểm khiến nhiều người "sợ" vì quá đậm và rườm rà so với tuổi.

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chương trình “Tình khúc vượt thời gian” tối qua 27/6, Bảo Yến ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với những người yêu nhạc bolero. Trong chiếc đầm màu xanh quyến rũ, Bảo Yến tự tin thể hiện các ca khúc của mình. Chất giọng contralto khàn đầy mê hoặc của cô ca sĩ gốc Huế khiến cho các ca khúc quen thuộc “Nhớ nhau hoài” (song ca cùng Kim Anh), “Ai cho tôi tình yêu”, “Hoa sứ nhà nàng” thêm sâu lắng hơn.

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu chương trình “Tình khúc vượt thời gian” tối qua 27/6, Bảo Yến ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với những người yêu nhạc bolero. Trong chiếc đầm màu xanh quyến rũ, Bảo Yến tự tin thể hiện các ca khúc của mình.

Chất giọng contralto khàn đầy mê hoặc của cô ca sĩ gốc Huế khiến cho các ca khúc quen thuộc “Nhớ nhau hoài” (song ca cùng Kim Anh), “Ai cho tôi tình yêu”, “Hoa sứ nhà nàng” thêm sâu lắng hơn.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ở tuổi U60 mà trang điểm như vậy là hơi sợ vì quá rườm rà về trang phục và quá đậm về độ trang điểm. Họ vẫn thích một Bảo Yến nhẹ nhàng, rất Huế của những năm trước đây.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ở tuổi U60 mà trang điểm như vậy quá rườm rà về trang phục và quá đậm về độ trang điểm. Họ vẫn thích một Bảo Yến nhẹ nhàng, rất Huế của những năm trước đây.
Mặc dù tối qua Bảo Yến nổi bật hơn so với những danh ca khác nhưng nhiều người vẫn không ấn tượng lắm với hình ảnh này.
Mặc dù tối qua Bảo Yến nổi bật hơn so với những danh ca khác nhưng nhiều người vẫn không ấn tượng lắm với hình ảnh này.

Ca sĩ Sơn Tuyền khiến khán giả vỗ tay không ngớt chỉ với câu hát đầu tiên. Đến với chương trình lần này, Sơn Tuyền solo bài “Con đường mang tên em” và song ca với ca sĩ Nguyên Vũ bài hát “Nếu chúng mình cách trở”.Ca sĩ Sơn Tuyền khiến khán giả vỗ tay không ngớt chỉ với câu hát đầu tiên. Đến với chương trình lần này, Sơn Tuyền solo bài “Con đường mang tên em” và song ca với ca sĩ Nguyên Vũ bài hát “Nếu chúng mình cách trở”. Chất giọng đặc biệt cùng với cách nhấn nhá, phiêu linh trong từng câu hát của Sơn Tuyền khiến cho khán giả say mê.

Màn kết hợp đặc biệt của bốn giọng ca một thời Giao Linh, Phương Dung, Trang Mỹ Dung, Kim Anh đem lại nhiều thú vị cho khán giả. Bốn danh ca đã cùng nhau thể hiện ca khúc “Chuyến đò không em” khá mượt mà.

Tại chương trình lần này, Vân Khánh có dịp song ca cùng với Chung Tử Lưu và Đình Văn. Bên cạnh đó, dù khá lâu mới xuất hiện trở lại, nhưng ca sĩ Đình Văn vẫn giữ được phong độ mỗi khi trình diễn.

Ngoài những tiết mục truyền hình trực tiếp trên VTV9, chương trình còn dành bốn tiết mục dành tặng khán giả đang xem tại nhà hát. Ca sĩ Kim Anh góp giọng với “Mùa thu lá bay” – Ca khúc làm nên tên tuổi của cô. Ngoài Kim Anh, còn có các tiết mục của các ca sĩ như Phương Dung, Trang Mỹ Dung, song ca Chung Tử Lưu, Nguyên Vũ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại