Ai cũng mê nữ anh hùng này, nhưng thực sự hiểu cô ấy đến đâu?

Habi |

Gal Gadot chính là nữ diễn viên được săn lùng nhiều nhất sau thành công của nhân vật Wonder Woman trong bom tấn "Batman V Superman: Dawn of Justice".

Sau khi bộ phim bom tấn “Batman V Superman: Dawn of Justice” ra mắt, nhân vật Wonder Woman chính là một trong những điểm sáng ấn tượng gây nhiều thích thú cho khán giả.

Nữ diễn viên Gal Gadot – người đảm nhận vai nữ anh hùng xinh đẹp này đang là cái tên hot ngang hàng với “Người Dơi” Ben Affleck và “Siêu Nhân” Hary Cavill.

Đầu tiên là trở thành Hoa hậu Israel, sau đó gia nhập quân đội rồi làm người mẫu và cuối cùng là diễn viên.

Dường như sự nghiệp của Gal Gadot không có quá nhiều nổi bật cho đến khi cô ra mắt với vai trò là Wonder Woman mới trong bom tấn "Batman V Superman".

Dưới đây sẽ là những điều khán giả có thể chưa biết đến về mỹ nhân nóng bỏng này:

Đã từng bị phản đối khi đóng Wonder Woman

Khi lần đầu hãng Warner Bros thông báo Gal Gagot sẽ là Wonder Woman, rất nhiều fan của DC Comics đã phản ứng tiêu cực. Họ nhận xét Gal quá gầy, không đủ cơ bắp, không đủ “vòng một” và không đủ “ngầu” cho vai diễn nặng đô này.

Làm sao có thể vừa mang nét đẹp của những nữ chiến binh cổ đại, vừa phải thể hiện được vẻ đẹp và thần thái quyến rũ của thời hiện đại là nỗi lo lắng của phần lớn người hâm mộ nàng công chúa của tộc chiến binh huyền thoại này.

Tuy nhiên, có lẽ Gal Gadot đã không làm khán giả thất vọng bởi cô chính là nhân vật có phần còn “sáng giá” hơn hai nam diễn viên chính tron phim.

Cô ấy là Wonder Woman ngoại quốc đầu tiên của màn ảnh Hollywood

Khi nhắc đến "Wonder Woman", đa số khán giả sẽ nghĩ đến nữ diễn viên người Mỹ Lynda Carter.

Sự thể hiện của Lynda Carter trong bộ phim truyền hình "Uwonder Uwoman" năm 1976 đã giúp nhân vật này trở thành một trong những nhân vật nữ mạnh mẽ nhất mọi thời đại và được người hâm mộ yêu thích nhất trong loạt tranh truyện của đại gia DC Universe.


Wonder Woman phiên bản Lynda Carter.

Wonder Woman phiên bản Lynda Carter.

Những nữ diễn viên khác từng đóng vai này cũng đều là người Mỹ như Cathy Lee Crosby, Linda Harrison...

Gal Gadot từng gây tranh cãi tại quân đội Israel

Năm 2004, Gal Gadot gia nhập quân đội nước nhà. Cô được đào tạo bài bản trong 18 tháng với các bài học phòng vệ cùng vũ khí chuyên nghiệp, đây cũng là lí do khiến đạo diễn của "Fast and Furious" Justin Lin để mắt tới và giúp cô có được một vai trong phim.


Sau khi thành Hoa hậu Israel, Gal Gadot tham gia quân đội.

Sau khi thành Hoa hậu Israel, Gal Gadot tham gia quân đội.

Năm 2007, loạt ảnh Gal chụp cho tạp chí Maxim với tiêu đề "Women Of The Israeli Armed Forces" đã tạo nên một cuộc tranh cãi lớn. Phụ nữ Israel cho rằng đây là một sự hạ thấp quyền bình đẳng nghiêm trọng đối với họ.

Tuy nhiên, sự chỉ trích này là bất công với Gal Gadot khi cô cũng nghiêm túc tham gia lực lượng quân đội như bao người khác (nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với cả nam và nữ tại Israel).

Gal Gadot hâm mộ xe moto phân khối lớn

Những ai theo dõi "Fast and Furious" phần 5 & 6 đều đã biết về nhân vật mà Gal thủ vai. Trên thực tế, cô cũng rất thích xe moto.

Gal sở hữu một con Ducati Monster màu đen 2006 và thường xuyên sử dụng nó. Khó có thể tin được một cô gái mảnh mai xinh đẹp lại có sở thích “đàn ông” này.

“Tất cả các cảnh cần đóng thế trong Fast Five và Fast & Furious 6, tôi đã tự mình thực hiện hết. Cảm giác đó rất tuyệt vời và tôi yêu cái giây phút được chinh phục những điều phi thường”, Gal nói về những cảnh nguy hiểm trong phim.

Suýt trở thành "Bond Girl"

Vẻ đẹp của Gal Gadot khi làm người mẫu đã lọt vào mắt xanh của một chuyên gia tuyển vai. Gal Gadot sau đó có cơ hội thử vai tại Hollywood.

Vai diễn mà cô được nhắm là nàng “Bond Girl” trong Quantum of Solace (2008) nhưng cuối cùng vai diễn ấy đã thuộc về người đẹp Olga Kurylenko.

Tuy nhiên, giám đốc casting cảm thấy Gal Gadot phù hợp hơn với vai Gisele ở Fast & Furious nên đã giới thiệu cô cho đạo diễn Justin Lin.

Đánh bại chính Olga Kuryleko để trở thành Wonder Woman

Trùng hợp thay, vài năm sau đó Olga Kurylenko và Gal Gadot lại tiếp tục ‘giành giật’ vai diễn nữ siêu anh hùng Wonder Woman (cùng với Elodie Yung).

Những nữ diễn viên này đều mang vẻ đẹp mà nhà sản xuất hướng tới: Xinh đẹp, có vóc dáng và phong thái cổ điển xen lẫn hiện đại.

Có lẽ Gal Gadot đã trả được “mối thù” năm xưa khi cô đánh bại chính Olga để có được cho vai diễn Wonder Woman tuyệt đỉnh này.

Không hề lo ngại về đường cong của cơ thể

Trước nỗi lo của nhiều fan hâm mộ DC Comics về một Wonder Woman “quá gầy”, “ngực lép”, Gal Gadot tỏ ra vô cùng bình thản. Cô cho rằng điều quan trọng là sự cố gắng của cô để phù hợp với nhân vật dù mất bao nhiêu thời gian tập luyện đi chăng nữa.

“Tôi có một kế hoạch rèn luyện rất nghiêm túc. Kung Fu, kickboxing, kiếm, võ Brazil... Tất cả nhằm mục tiêu đạt được hình dáng khỏe mạnh nhưng vẫn gợi cảm mà nhân vật này cần có”, mĩ nhân từng chia sẻ.

Gal Gadot sẽ làm Wonder Woman trong ít nhất 3 bộ phim

Cho dù bạn thích cô ấy hay không, Gal Gadot sẽ ở lại một thời gian dài nữa.

Ngoài sự ra mắt với “Batman vs Superman: Dawn of Justice”, nữ diễn viên sẽ xuất hiện trong bộ phim solo đầu tiên mang tên “Wonder Woman” dự kiến ra mắt vào năm 2017, sau đó là “The Justice League Part One” (2017) và “ Justice League Part Two” (2019).

Gal Gadot sinh năm 1985 ở Israel trong một gia đình Do Thái. Cô đăng quang Hoa hậu Israel năm 2004 và đại diện cho quốc gia này thi Miss Universe 2004 tổ chức ở Ecuardo.

Sau Miss Universe 2004, Gal trở về quê hương tiếp tục sự nghiệp người mẫu. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, cô quyết định tới Hollywood tìm kiếm cơ hội làm diễn viên.

Xuất hiện trong phần 4, 5 và 6 của "Fast & Furious", Gal Gadot đã trở thành cái tên quen thuộc đối với các fan của loạt phim này.

Gal đã kết hôn với doanh nhân người Israel, Yaron Versano, từ năm 2008. Cuối năm 2011, cả hai chào đón con gái đầu lòng Alma.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại