Giải quyết chế độ thai sản cho 15 nữ công nhân công ty Texwell Vina

Viết Dũng |

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã chi trả tiền thai sản cho 15 nữ công nhân Công ty Texwell Vina sau khi giám đốc công ty này nợ lương rồi bỏ trốn.

Ngày 28/2, ông Phạm Minh Thành - Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho biết, sau khi lãnh đạo Công ty Texwell Vina nợ lương hơn 1.900 công nhân, nợ bảo hiểm xã hội hơn 17,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn thì đơn vị này đã vào cuộc giải quyết chế độ cho người lao động.

Bảo hiểm xác định 20 công nhân của Công ty Texwell Vina đang nghỉ thai sản và đã chi trả tiền cho 15 người, số còn lại sẽ được chi trả trong thời gian tới.

Đối với các công nhân khác, các chế độ bảo hiểm vẫn được đảm bảo. Cụ thể, công nhân vẫn được thanh toán bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ thai sản.

"Vì hoàn cảnh công nhân Công ty Texwell Vina hiện tại nên ngành Bảo hiểm tỉnh Đồng Nai vẫn tạo điều kiện cho họ tiếp cận bảo hiểm y tế. Những công nhân đang thai sản vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi. 

Về việc chốt sổ bảo hiểm để công nhân chuyển đến nơi khác làm việc, chỉ khi đại diện đúng pháp luật của Công ty Texwell Vina ký quyết định cho người lao động nghỉ việc thì Bảo hiểm tỉnh mới giải quyết", ông Thành thông tin.

Giải quyết chế độ thai sản cho 15 nữ công nhân công ty Texwell Vina - Ảnh 1.

Công nhân ngồi la liệt bên ngoài Công ty Texwell Vina.

Tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tìm và liên lạc với công ty mẹ của Texwell Vina ở Hàn Quốc để giải quyết trả tiền lương và tiền bảo hiểm xã hội cho hơn 1.900 công nhân.

Trường hợp lãnh đạo Công ty Texwell Vina không trở lại, cơ quan chức năng sẽ xác định tài sản đó là vô chủ và tổ chức bán, thanh lý để lấy tiền chi trả cho công nhân.

Trước đó, lãnh đạo Công ty Texwell Vina đã rời khỏi Việt Nam mà không trả lương tháng 1 cho khoảng 2.000 công nhân công ty số tiền gần 13,7 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này còn nợ hiểm xã hội Đồng Nai 17,5 tỷ đồng.

Các công nhân sau đó đến công ty trên để đòi lương, khiến tình hình an ninh phức tạp. UBND tỉnh Đồng Nai sau đó quyết định tạm ứng ngân sách của tỉnh chi trả 50% lương cho công nhân về quê ăn Tết Mậu Tuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại