Giải mã vụ hàng trăm nghìn tấn cá chết nổi trên hồ núi lửa tại Indonesia

Võ Giang |

Khoảng 200.000 tấn cá rô phi và cá chép nuôi trong các lồng nổi đã bị chết và trôi dạt phủ đầy mặt hồ Maninjau ở huyện Agam thuộc tỉnh Tây Sumatra.

Cá chết nổi trắng mặt hồ núi lửa Maninjau. Ảnh: Antara News.

Cá chết nổi trắng mặt hồ núi lửa Maninjau. Ảnh: Antara News.

Giới chức địa phương cho biết hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại làng Nagari Tanjung Sani (với thiệt hại khoảng 50 tấn cá) và tại làng Nagari Koto Kaciak (với thiệt hại là 150 tấn cá). Đây mới chỉ là những con số ước tính ban đầu.

Hôm 12/12, ông Asrul Deni Putra – chuyên viên Văn phòng Khuyến nông Thủy sản tiểu vùng Tanjungraya thuộc huyện Agam – cho biết gió mạnh và mưa lớn suốt tuần qua đã khiến nước lạnh dưới đáy hồ Maninjau bị khuấy đảo lên bề mặt. Hậu quả là nước kèm các thức ăn thừa tích tụ lâu ngày có chứa chất amonia đã gây ngộ độc cho cá.

Theo ông Asrul, chỉ trong vài giờ, cá bị ngộ độc đã nổi lên mặt hồ, trong lúc chủ hàng trăm lồng nổi vội vã thu hoạch hoặc chuyển số cá sống sót tới các khu vực nước yên tĩnh hơn. Trước đó, Cơ quan an ninh lương thực và thủy sản Agam đã yêu cầu nông dân hoãn gieo giống cá từ tháng 9/2021 đến tháng 1/2022. Trong giai đoạn này, gió mạnh và mưa lớn được dự báo xảy ra ở khu vực hồ Maninjau, làm giảm nguồn oxy cung cấp cho hồ.

Hồ Maninjau rộng 99,5 km2 vốn là một miệng núi lửa lớn, được hình thành sau một vụ phun trào núi lửa cách đây khoảng 52.000 năm. Ngoài nguồn thủy sản phong phú, đây cũng là một trong những điểm hấp khách du lịch nhất ở Tây Sumatra./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại