Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn!

Cẩm Mai |

Hình dáng đôi môi nói lên nhiều điều về người sở hữu nó, không chỉ là tính cách mà còn là dấu hiệu về sức khỏe.

Kích thước và hình dáng đôi môi mỗi người khác nhau, có thể nhỏ, lớn hoặc trung bình. Bài viết này sẽ giải mã một số hình dáng môi phổ biến.

Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn! - Ảnh 1.

Đôi môi mỏng (hình A) cho thấy bạn là người thận trọng, dè dặt và không phải là người thích phiêu lưu.

Bạn là người cương quyết, kiên trì, quyết đoán và không dễ bị lừa phỉnh, nịnh hót. Bạn cũng không thích bị trêu chọc và làm vui lòng.

Đôi môi mỏng càng cho thấy bạn là người nghiêm túc, chăm chỉ và có trách nhiệm. Tuy nhiên, những người có đôi môi cực kỳ mỏng thường lạnh lùng, khó tính với người khác, thậm chí là chính họ.

Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn! - Ảnh 2.

Người môi đầy đặn, tròn và đều (hình B) là người biết quan tâm đến người khác và rất nhạy cảm. Môi dưới và môi trên bằng nhau cho thấy đó là người tốt và xởi lởi trong giao tiếp. Đôi môi càng dày thì con người càng nồng nàn.

Đôi môi có hình dạng cong đẹp đẽ trên đỉnh môi trên, cùng với nhân trung rõ rệt cho thấy sức sống mạnh mẽ. Màu đỏ tự nhiên của môi biểu thị tính cách sôi nổi.

Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn! - Ảnh 4.

Người có đôi môi hếch (hình C) là người lạc quan, hòa đồng và hay mỉm cười.

Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn! - Ảnh 5.

Người có đôi môi cong xuống (hình D) thường bi quan, rất nhút nhát và có xu hướng co lại một mình. Tuy nhiên, họ là người rất thành thật.

Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn! - Ảnh 6.

Người có đôi môi nhô ra là người chân thành, trung thực và chính trực. Nếu môi trên nhô ra (hình E) thì người đó hiểu đời và tốt bụng. Họ không thích đối đầu và khó tự đứng lên.

Giải mã tính cách con người qua đôi môi: Càng dày càng nồng nàn! - Ảnh 7.

Nếu môi dưới nhô ra (hình F) thì người đó nóng nảy, ngoan cường và quyết đoán. Họ có thể chiến đấu hết mình vì những gì họ muốn.

Đôi môi lý tưởng nhìn phải khỏe mạnh, đỏ tươi và ẩm, mềm mại và dẻo dai.

Nếu màu môi chuyển sang màu đỏ sẫm và trở nên khô thì bạn cần cẩn thận vì đó là triệu chứng bạn bị sốt hay nóng trong người. Bạn không nên ăn các loại thực phẩm lạnh, như: dưa hấu, đồ uống lạnh v.v.

Đôi môi nhợt nhạt với hàm răng trắng quá mức là dấu hiệu của bệnh huyết áp thấp. Nếu tỷ lệ miệng và mũi trông không đồng đều (ví dụ: miệng lớn với mũi nhỏ) thì có thể hệ tiêu hóa có vấn đề.

Thông tin mang tính chất tham khảo.

Nguồn bài và ảnh: Chinese Horoscope

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại