Giải mã căn bệnh bí ẩn trong bức tranh nổi tiếng thế giới

Mỹ Huyền |

Căn bệnh bí ẩn xuất hiện trong bức tranh Christina’s World vừa được các nhà khoa học công bố tại hội nghị CPC (Historical Clinicopathological Conference) lần thứ 23 ở Baltimore.

Christina’s World của Andrew Wyeth là một trong những biểu tượng của hội họa Mỹ, hiện được treo ở Bảo tàng Mỹ thuật hiện đại (New York, Mỹ).

Họa sĩ đã lấy cảm hứng từ người hàng xóm ngoài đời là Christina Olson, sau khi nhìn cô ấy cố gắng bò qua cánh đồng từ cửa sổ nhà mình.


Chân dung họa sĩ Andrew Wyeth

Chân dung họa sĩ Andrew Wyeth

Dễ dàng nhận thấy nhân vật trong bức tranh là một người tật nguyền, nhưng thực ra cô gái đó mắc một chứng rối loạn thần kinh do di truyền ảnh hưởng đến cả khả năng vận động và dây thần kinh cảm giác.

Trong bức tranh, chân của Christina bị uốn cong dưới cơ thể. Marc Patterson, giáo sư thần kinh học, nhi khoa và di truyền tại Bệnh viên Mayo, Rochester (Minnesota, Mỹ) cho biết: “Tay chân, đặc biệt là cánh tay của cô gái rất mỏng manh".


Bức tranh Christina’s World

Bức tranh Christina’s World

Sau khi tìm hiểu về tiền sử bệnh của Christina Olson và nghiên cứu về bức họa của Wyeth, giáo sư Patterson đã đưa ra kết luận, cô gái mắc chứng Charcot – Maries –Tooth (viết tắt là CMT).

Đây là một nhóm các dấu hiệu rối loạn thần kinh di truyền do đột biến gen trong cấu trúc và chức năng của các dây thần kinh ngoại vi.

Chân tay của Christina đã yếu từ khi còn rất nhỏ. Đến năm 26 tuổi, cô không còn sử dụng được tay và chỉ đi được ba hoặc bốn bước nếu không cần sự giúp đỡ.

Christina được đưa đến bệnh viện thành phố Boston, nhưng không chẩn đoán được bệnh. Các bác sĩ chỉ khuyên cô: “Hãy tiếp tục sống như cô vẫn luôn sống”.

Sau 50 tuổi, Christina không thể đứng được nữa mà phải sử dụng xe lăn cho đến khi mất ở tuổi 74.

Giáo sư Patterson lưu ý rằng một số chuyên gia đã chẩn đoán đây là bệnh bại liệt. Nhưng, các triệu chứng rối loạn của bại liệt có khởi phát cấp tính và dẫn đến tật nguyền ngay lập tức. Trong khi đó, CMT khá ổn định sau giai đoạn cấp tính.

“Tôi tin rằng chẩn đoán chính xác nhất cho trường hợp này là bệnh CMT, đặc biệt đây là một dạng liên quan đến đột biến mitofusin 2 (MFM2)”, Marc Patterson kết luận.

Những người mắc CMT có triệu chứng thường bắt đầu ở chân và bàn chân, nhưng có thể cũng dần ảnh hưởng đến bàn tay và cánh tay.

Dị tật chân như ngón chân quắp và vòm cao là phổ biến, hoặc bàn chân rất phẳng. Cơ yếu và mất cân bằng có thể làm cho đi bộ khó khăn, giảm cảm giác ở chân và bàn chân.

Không có cách chữa trị CMT, nhưng có một số biện pháp giúp bệnh nhân cải thiện phần nào khả năng vận động.

Giáo sư Patterson cũng chia sẻ Christina’s World là một trường hợp thú vị, ông nói: “Đây là bức tranh mà tôi đã yêu thích từ lâu, và câu hỏi về căn bệnh của Christina là một bí ẩn y học hấp dẫn. Tôi cho rằng bệnh lý của cô ấy phù hợp với Charcot – Marie – Tooth".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại