Giải độc đắc xổ số tháng 11: TP HCM chi 51 tỷ, Vietlott chi gấp 3 lần

Quang Huy |

Trong tháng 11, công ty xổ số kiến thiết lớn nhất khu vực phía Nam tìm ra 34 vé trúng thưởng độc đắc, chi trả 51 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietlott tìm ra 4 vé trúng thưởng Jackpot, đã chi trả 192 tỷ đồng.

Theo công bố chi phí trả thưởng tháng 11 của Công ty TNHH MTV Xổ số TP HCM, trong tháng 11, đơn vị này đã chi trả 457.793 vé số trúng thưởng, trong đó có 34 vé độc đắc. Tổng số tiền trả thưởng của công ty này tính đến ngày 26/11 là 171 tỷ đồng, trong đó có 51 tỷ trả thưởng cho giải đặc biệt (1,5 tỷ đồng/vé).

So với tháng 10, số lượng vé trả thưởng tháng 11 thấp hơn khoảng tới 200.000 vé và gần 100 tỷ đồng tiền thưởng. Còn nếu so với trung bình 10 tháng đầu năm 2016, mức giảm tương đương 30% và 37%.

Sự suy giảm lượng vé trúng thưởng cũng như số tiền chi thưởng của đơn vị này trùng đúng vào thời gian Vietlott trở thành một hiện tượng trên thị trường xổ số Việt Nam. So sánh con số trả thưởng cho riêng giải độc đắc của Vietlott trong tháng 10 (4 vé trúng, 3 vé đã trả thưởng với tổng số tiền 192 tỷ đồng) sẽ thấy con số chênh lệch là khá lớn.

Theo dự kiến của Bộ Tài chính, năm 2016, doanh số của các công ty xổ số trên cả nước có thể đạt mức 75.000 tỷ đồng, trong đó, Vietlott sẽ chỉ đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng, tức đạt 1,3% doanh số toàn thị trường. Với 63 công ty xổ số kiến thiết còn lại trong cả nước, mức doanh thu của Vietlott trong năm nay sẽ vẫn chưa bằng doanh thu trung bình của các đơn vị này.

Dù được xác định sẽ cùng tồn tại song song, cạnh tranh lành mạnh để phát triển, nhưng không khó để nhận ra thị phần của các doanh nghiệp truyền thống sẽ co hẹp nếu Vietlott tiếp tục đà tăng trưởng như hiện này.

Thực tế, các doanh nghiệp xổ số truyền thống cũng đã có những động thái đầu tiên nhằm tăng tính hấp dẫn với thị trường, như tăng trị giá giải đặc biệt (từ mức 1,5 tỷ đồng/vé lên 2 tỷ đồng/vé), tăng cơ cấu giải thưởng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại