Giải độc đắc 92 tỷ đồng: Chưa phải mức cao nhất người Việt từng trúng

Quang Huy |

Chương trình xổ số kiểu Mỹ ở Việt Nam vừa có người trúng giải độc đắc trị giá 92 tỷ đồng. Nhưng nếu so với những phiên bản tương tự ở nước ngoài, giá trị giải thưởng này vẫn chỉ là con số lẻ.

Sau 39 lần quay số, chương trình Xổ số điện toán Việt Nam với giái thưởng đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) giá trị trên 92 tỷ đồng mới tìm được người thắng cuộc vào kỳ mở thưởng tối ngày 16/10. từ giá trị 12 tỷ đồng của lần quay số đầu tiên, tăng lên mức 84 tỷ đồng rồi 92 tỷ đồng, đây là giải xổ số có giá trị độc đắc cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Người trúng giải được xác định là một phụ nữ 32 tuổi ở Trà Vinh, mua vé số với chi phí 12.000 đồng từ người bán vé dạo. Như vậy, thay vì tự chọn số, người trúng giải này mua vé số điện toán này theo kiểu vé số thông thường, tức là vé đã in sẵn dãy số từ trước.

Với 10% thuế thu nhập cá nhân và 10 triệu đồng thu nhập không tính thuế, tổng số tiền thực nhận của người trúng giải này là khoảng 83 tỷ đồng.

Là loại hình xổ số du nhập từ Mỹ, giái thưởng Mega 6/45 ở Việt Nam có trị giá tương đối thấp so với các những phiên bản ở Mỹ. Và mức tiền tưởng 92 tỷ đồng này chưa phải là số tiền lớn nhất người Việt may mắn nhận được khi thử vận may từ những chiếc vé số.

Ngày 24/9/2014, Vinh Nguyen, một thợ làm móng người Mỹ gốc Việt trở thành triệu phú khi trúng giải thưởng 228 triệu USD Power Ball (tương ứng gần 4.800 tỷ đồng). Để tránh số thuế thu nhập trừ trực tiếp, vị này quyết định nhận số tiền 228 triệu USD trong vòng 30 năm, với mỗi lần trả dao động từ 3 đến 9,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 17/12/2013, một người gốc Việt làm nghề lái xe giao hàng tại San Jose là ông Steve Tran đã đồng trúng thưởng giải độc đắc Mega Millions (giải Jackpot) trị giá 324 triệu USD.

Vì phải trả tới 25% thuế liên bang và 6% thuế bang Georgia (nơi ông Steve Tran sinh sống) nên số tiền được lĩnh một lần của người trúng giải này chỉ là 130 triệu USD (tương ứng 2.800 tỷ đồng).

Tại nước Mỹ, các cửa hàng bán ra chiếc vé số trúng thưởng thường nhận được số tiền thưởng 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng). Tuy nhiên, khách hàng trúng thưởng 92 tỷ đồng ở Trà Vinh mua lại vé số này từ một người bán dạo (xuất vé từ chi nhánh Trà Vinh của công ty Vietlott), và Việt Nam cũng không có luật trả thưởng cho đơn vị xuất vé trúng thưởng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại