Giải đấu bị "bỏ quên" và con số khiến cánh mày râu phải giật mình

Đoàn Dự |

Có một giải đấu bóng đá đang diễn ra mà số lượng CĐV đến xem chỉ "đếm trên đầu ngón tay" nhưng số lượng bàn thắng thì vô cùng ấn tượng.

Vòng loại Asian Cup nữ 2018 còn một lượt đấu nữa ở bảng A là kết thúc. Tuy nhiên đến lúc này, giải đã có những con số rất ấn tượng.

Thi đấu 4 trận, nữ cầu thủ Maysa Jbarah của Jordan ghi được tới 11 bàn thắng. Đội tuyển này cũng là những người "tàn phá" khung thành đối phương ghê gớm nhất, với 32 bàn có được.

Bốn bảng đấu, 21 đội, hiện đã có 35 trận đấu tại giải diễn ra và số bàn thắng là 195, trung bình 5.57 bàn/trận. Đấy là con số đáng ngưỡng mộ với nhiều giải bóng đá. Vì suy cho cùng, bóng đá là để giải trí và bàn thắng vẫn luôn quan trọng nhất.

Giải đấu bị bỏ quên và con số khiến cánh mày râu phải giật mình - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam đã thắng nữ Myanmar 2-0 tối qua để giành quyền vào VCK Asian Cup nữ 2018 (Ảnh: Zing.vn).

Sau 4 trận vòng loại, Huỳnh Như là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho ĐT nữ Việt Nam (6). Toàn đội ghi được 27 bàn, thủng lưới 1.

Tuy nhiên, việc có nhiều bàn thắng ở giải bóng đá nữ này cũng phơi bày một sự thật mà bóng đá nữ thế giới đang cố gắng khắc phục: Sự chênh lệch về chuyên môn.

Ra đời sau bóng đá nam rất nhiều và ít được đầu tư nên bóng đá nữ tại nhiều quốc gia chưa phát triển, không giống bóng đá nam ngày càng xích lại gần nhau.

Ví dụ ở bảng D của Việt Nam, có những trận đấu chênh lệch như Việt Nam 11-0 Syria, Myanmar 14-0 Syria, Iran 12-0 Syria và Việt Nam 8-0 Singapore. Ở các bảng đấu khác, những tỷ số đậm đà hơn 1 set tennis không hiếm và rất ít các trận đấu giằng co, hấp dẫn.

Hy vọng rằng trong những năm tới đây, bóng đá nữ châu Á và cả trên thế giới vẫn sẽ có các giải đấu giữ được số lượng bàn thắng trung bình/trận cao ngất ngưởng, song chia đều cho đôi bên và có thêm NHM tới sân cổ vũ.

Vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2018: Việt Nam 2-0 Myanmar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại