Giải cứu xe tải hạng siêu nặng chỉ với 4 cái lốp xe và 1 bãi cát

Gabe |

Xe tải càng lớn, khi gặp sự cố càng khó khắc phục. Tuy nhiên, nếu chuyện đó rơi vào tay những công nhân lâu năm, có kinh nghiệm thì cũng không vấn đề gì.

Những chiếc xe tải hạng siêu nặng thường được dùng cho những khu vực khai khoáng, mỏ lớn. Chúng có khả năng mang trên mình hàng trăm tấn đất đá, khoáng thạch chỉ trong 1 lần di chuyển.

Kỷ lục gia của thế giới xe hạng siêu nặng hiện nay thuộc về Belaz 75710 khi chỉ nặng 360 tấn nhưng có thể xử lý được 450 tấn đất đá các loại.

Giải cứu xe tải hạng siêu nặng chỉ với 4 cái lốp xe và 1 bãi cát - Ảnh 1.

Còn nếu nói về chiếc xe tải nặng nhất thì đó là kỷ lục 623 tấn của chiếc Caterpillar 797B. Nếu có 1 cái cân đủ lớn thì tương đương với việc chúng ta sẽ phải xếp gần 4 cái máy bay Boeing 777 (chính xác là 3,7 chiếc máy bay nặng 166,8 tấn đó) mới có thể tương đương với 1 chiếc Cat 797.

Những chiếc xe tải khổng lồ này làm việc rất hiệu quả, nhưng trái lại, nếu có vấn đề, sự cố thì rất khó giải quyết! Vì dụ như "những người khổng lồ" đó bị cháy hoặc bị lật ngửa thì phải làm sao?

Trong 1 tình huống tương tự như vậy, những người công nhân ở khu mỏ này đã có 1 giải pháp rất thông minh. Họ sử dụng 4-5 chiếc lốp loại lớn, 1 bãi cát và sức mạnh của "một người khổng lồ khác"!

Xem video:

Pha giải cứu "người khổng lồ" thông minh của những người công nhân mỏ

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại