Giải cứu 2 thôn nữ bị ép kích dục ở quán cà phê võng

Minh Toàn |

Hai cô gái lên mạng tìm việc rồi được 1 nam thanh niên giới thiệu làm cho 1 quán cà phê võng. Tại đây, cả 2 bị chủ không cho ăn uống và ép ngồi kích dục cho khách.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã giải cứu thành công 2 cô gái bị ép làm ở quán cà phê kích dục ở địa bàn.

Theo đó, lúc 9h ngày 27/6, chị Đ.V.H (ngụ tỉnh Bình Định) và chị N.T.T (cùng 19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) lên mạng tìm kiếm việc làm và gọi cho 1 nam thanh niên.

Sau đó, cả 2 đến gặp 1 nam thanh niên ở ngã 4 An Sương, Q.12, TP.HCM thì người này giới thiệu cho 1 công việc phục vụ ở quán cà phê Ánh Dương, P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương với mức lương cao là 5 triệu/tháng và bao ăn ở.

Tin lời, cả 2 đồng ý và nam thanh niên thuê 2 chiếc xe ôm xuống địa chỉ trên. Nhưng khi vào làm thì không như những gì nam thanh niên này hứa hẹn.

Giải cứu 2 thôn nữ bị ép kích dục ở quán cà phê võng - Ảnh 1.

Công an phối hợp cùng các hiệp sĩ giải cứu 2 cô gái ở quán cà phê.

Tại đây, chủ quán là Nguyễn văn Dũng (40 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) bắt cả 2 phải ngồi chung võng với khách để khách thực hiện hành vi kích dục nhưng cả 2 không đồng ý.

Ông Dũng bắt cả 2 chị phải trả lại tiền cho mình với số tiền 6.2 triệu đồng, nếu không trả, mỗi cô gái phải trả 100.000 đồng/ ngày. Điều đáng nói là ông Dũng không cho cả 2 ăn uống gì.

Đến 4h ngày 28/6, Chị H đã giả vờ xin về nhà lấy giấy tờ rồi trình báo cho nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải vụ việc. Đồng thời, trình báo cho công an địa phương phối hợp cùng giải cứu.

Ngay khi các anh có mặt tại đây, chị T. từ trong quán cà phê ra thì ông Dũng và bà Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, ngụ tỉnh Thái bình) truy đuổi và dùng tay đánh chị T.

Lúc này, các anh cùng với công an có mặt đã tiến hành mời Dũng và Hương về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại