Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu ở lễ tang nghệ sĩ Thành Được

An Anh |

Nghệ sĩ Thành Được qua đời tại nhà riêng ở San Jose, California, Mỹ. Lễ tang của ông sẽ diễn ra vào ngày 7/12 (giờ địa phương).

Ngày 28/11, bà Châu Lê Liên, vợ Thành Được, đại diện gia đình thông báo về lễ tang của nghệ sĩ. Theo cáo phó, linh cữu của nghệ sĩ cải lương đang được quàn tại Oak Hill Funeral Home & Memorial Park, San Jose, California, Mỹ.

Lễ tang của nghệ sĩ Thành Được bắt đầu vào 10h ngày 7/12 (giờ địa phương). Đến ngày 8/12, gia đình tổ chức lễ cầu siêu. Lễ di quan và hỏa táng diễn ra vào trưa cùng ngày.

Trong tang lễ, gia đình không nhận vòng hoa và tiền phúng điếu.

Gia đình không nhận vòng hoa, phúng điếu ở lễ tang nghệ sĩ Thành Được - Ảnh 1.

Những năm cuối đời của nghệ sĩ cải lương Thành Được. Ảnh:

Nghệ sĩ cải lương Thành Được qua đời vào sáng 16/11 tại nhà riêng ở San Jose, California, Mỹ. Ông mất vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi.

Sự ra đi của ông để lại tiếc thương cho giới nghệ sĩ và khán giả mộ điệu cải lương. Sinh thời, Thành Được là một trong những kép nam nổi tiếng nhất của nghệ thuật miền Nam. Ông được công chúng yêu mến, ca tụng với danh xưng "ông vua không ngai" của nghệ thuật cải lương.

Nghệ sĩ Thành Được tên thật là Châu Văn Được, sinh năm 1934 ở Sóc Trăng. Ông theo học nghề hát với cậu ruột khi vừa học xong tiểu học. Nghệ sĩ Thành Được được biết đến nhờ vai diễn Tô Điền Sơn trong tuồng Khi hoa anh đào nở.

Năm 1961, ông kết hôn với nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan. Cả hai tạo dựng tên tuổi qua nhiều vở như C on gái chị Hằng, Tấm lòng của biển, Bọt biển, Chuyện tình 17, Tình xuân muôn tuổi, Rồi 30 năm sau, Giấc mộng giữa hoàng lăng, Nửa đời hương phấn ...

Năm 1964, hôn nhân của họ tan vỡ khiến khán giả tiếc nuối. Đến năm 1995, nghệ sĩ Thành Được sang định cư tại Mỹ.

Những năm cuối đời, nghệ sĩ Thành Được từng có mong muốn thực hiện chương trình kỷ niệm tại Việt Nam nhưng không thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại