Gia đình bất cẩn, bé trai rơi xuống động Âm Phủ tử vong

Đình Thức |

Trong lúc cùng gia đình tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, cháu Luận tinh nghịch bò vào một hốc đá rồi trượt tay rơi tử đỉnh núi Thủy Sơn xuống động Âm Phủ tử vong.

Ngày 22-5, Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cho biết một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại khu du lịch này khiến một bé trai tử vong.

Theo đó vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay, Ban quản lý nhận được yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm bé trai mất tích từ gia đình chị Trần Thị Anh (trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM).

Chị Anh cho hay cả gia đình đang tham quan đỉnh Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn thì phát hiện ra sự mất tích của cháu Trần Công Luận (SN 2010). Gia đình cùng một số nhân viên đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy cháu Luận.

Ban quản lý đã phát loa thông báo trên toàn bộ khu di tích. Ngay sau đó, một số du khách cho hay có một cháu bé bị ngã tại động Âm Phủ. Các nhân viên đã có mặt ngay tại hiện trường và báo cấp cứu 115 nhưng nạn nhân đã tử vong.

Gia đình bất cẩn, bé trai rơi xuống động Âm Phủ tử vong - Ảnh 1.

Vị trí được xác định là nơi cháu Luận bò vào và trượt tay té ngã

"Chúng tôi đã phong tỏa động Âm Phủ để đưa cháu bé ngoài tìm cách cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Ngay sau đó, chúng tôi đã mời gia đình về văn phòng nhận diện. Hai bên thống nhất đưa nạn nhân đến Trung tâm pháp y làm thủ tục để đưa về quê an táng.

Ban quản lý cũng đã nhanh chóng báo cáo với cơ quan chức năng của quận và Sở Du lịch.

Đây là vụ tai nạn đau lòng lần đầu tiên xảy ra tại danh thắng Ngũ Hành Sơn", ông Lê Ngọc Nhất, Phó trưởng Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nói.

Gia đình bất cẩn, bé trai rơi xuống động Âm Phủ tử vong - Ảnh 2.

Hốc đá nơi cháu Luận đã bò vào trên đỉnh Thủy Sơn rồi trươt tay rơi xuống động Âm Phủ

Theo ông Nhất, động Âm Phủ thông với đỉnh núi Thủy Sơn bằng hệ thống hang nhỏ với nhiều ngách lèn. Độ cao từ đỉnh Thủy Sơn đến động Âm Phủ là khoảng 60 mét.

Gia đình bất cẩn, bé trai rơi xuống động Âm Phủ tử vong - Ảnh 3.

Một gốc ngọn núi Thủy Sơn thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn

"Gia đình và Ban quản lý cũng đã có tìm nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Gia đình cho hay trong lúc tham quan thì cháu tinh nghịch di chuyển đến gần một hốc đá rồi sau đó cháu mất tích.

Ban quản lý cũng nhận định cháu bé bò vào hốc đá này rồi trượt tay nên đã rơi xuống động Âm Phủ. Hốc đá này rất nhỏ, người lớn không thể nào chui lọt.

Vị trí hốc đá này chúng tôi đã làm hàng rào ngăn cách, cắm biển cảnh báo nhưng nhiều trẻ em vẫn tìm cách trèo vào.

Chúng tôi sẽ ngay lập tức bịt kín lại vị trí này để không xảy ra các vụ tai nạn khác", ông Nhất cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại