Giá cả tăng, Vua Ả-rập Xê-út mang 13 tỷ USD 'phát' cho dân

Trang Hồ |

Ả-rập Xê-út lên kế hoạch cho công dân 50 tỷ riyal (13 tỷ USD) để bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud yêu cầu Chính phủ trả 1.000 riyal (khoảng 266 USD)/tháng cho viên chức nhà nước vào 2018. Người về hưu và những người lính tham chiến chống Yemen cũng sẽ được trợ cấp 5.000 riyal (1.330 USD) và Chính phủ sẽ chịu thuế GTGT trong một số trường hợp, kể cả lần đầu mua nhà.

"Việc phân bổ 50 tỷ Rinaly trong nghị định cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo đối với sự thoải mái và chất lượng cuộc sống của người dân", Awwad bin Saleh Alawwad, Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin nước này, nói với truyền thông địa phương.

Quyết định "phát" tiền được đưa ra trong bối cảnh Ả-rập vừa tăng thuế 5% đối với hàng hóa cơ bản như thực phẩm và tăng gần gấp đôi phí xăng dầu, một phần trong nỗ lực giải quyết thâm hụt ngân sách ước tính khoảng 195 tỷ riyal (52 tỷ USD).

Chính phủ nước này cũng thông báo kế hoạch cắt giảm quyền lợi cho các thành viên hoàng gia, khiến nhiều hoàng thân nổi giận. Tuần trước, 11 hoàng tử bị bắt vì tổ chức biểu tình phản đối sắc lệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại