Giả Bảo Ngọc của "Hồng lâu mộng" và bí mật giấu kín hơn 25 năm

Diệp Lục |

Âu Dương Phấn Cường bây giờ đã là người đàn ông ngoài 50 tuổi, không còn mang chút hình ảnh nào của chàng quý tử Giả Bảo Ngọc năm nào

Ra đời cách đây 30 năm dựa trên nguyên tác của tác giả Tào Tuyết Cần, Hồng Lâu Mộng đã khiến nhiều người phải ôm trong lòng những nỗi buồn không có hồi kết.

Đây là một bộ phim có tỷ lệ người xem phá vỡ kỷ lục thể loại phim truyền hình mọi thời đại lúc bấy giờ, trở thành tác phẩm truyền hình kinh điển của điện ảnh Trung Quốc mà khó có phiên bản nào có thể qua mặt.

Ngay đến các diễn viên thể hiện các nhân vật trong phim cũng gây ấn tượng sâu sắc với người xem, đến nỗi họ trở thành đóng đinh trong tâm trí khán giả hâm mộ.

Với fan hâm mộ của Hồng Lâu Mộng, vai diễn Giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường là một phần của hồi ức tươi đẹp nhất về bộ phim.

Hơn 2 thập kỷ qua đi, Giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng xưa không còn là chàng trai trẻ với khuôn mặt baby nữa mà đã trở thành người đàn ông ở tuổi ngoài 50.

Giả Bảo Ngọc kinh điển nhất trên màn ảnh

Ít ai biết rằng Âu Dương Phấn Cường là người cuối cùng gia nhập đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng. Khi toàn bộ quá trình đào tạo và phân vai đã được ê kíp Hồng Lâu Mộng chốt xong xuôi thì lại phát sinh ra một vấn đề quan trọng đó là chưa tìm được người đảm nhận vai Giả Bảo Ngọc.

Trên thực tế, trong quá trình diễn tập người đảm nhận vai Giả Bảo Ngọc lại là 2 nữ diễn viên Đông Phương Văn Anh (vai Thám Xuân) và Trương Ngọc Bình.

Ban đầu theo ý đồ của ê kip thì để diễn viên nữ đảm nhận vai Giả Bảo Ngọc để "xứng đáng" với nguyên tác là hình ảnh một cậu công tử với khuôn mặt baby. Trước đó, các phiên bản Hồng Lâu Mộng do Hong Kong sản xuất cũng đều là các diễn viên nữ đảm nhận.

Giả Bảo Ngọc của Hồng lâu mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo đạo diễn Vương Phù Lâm, phải tìm được một diễn viên nam để đảm bảo đúng như nguyên tác. Trong lúc đau đầu tìm kiếm diễn viên, một nam diễn viên trong đoàn đã đề xuất cho Vương Phù Lâm nam diễn viên trẻ Âu Dương Phấn Cường.

Với khuôn mặt búp bê, dáng người vừa phải, má tròn, Âu Dương Phấn Cường được cho là hoàn toàn phù hợp với ngoại hình của "cậu" Giả. Ngay lập tức, đạo diễn Vương Phù Lâm đã tìm đến Âu Dương Phấn Cường. Tuy nhiên, lúc này anh đang chuẩn bị gia nhập một đoàn phim khác.

Giả Bảo Ngọc của Hồng lâu mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm - Ảnh 2.

Đạo diễn Vương Phù Lâm đã tốn rất nhiều thời gian để "rủ rê" được Âu Dương Phấn Cường tới Bắc Kinh thử vai.

Và chỉ cần thay trang phục và diễn thử vài đoạn, tất cả mọi người đều nhận ra rằng đây chính là Giả Bảo Ngọc của Hồng Lâu Mộng.

Với khả năng diễn xuất đặc biệt cùng ngoại hình trời ban, không ai có thể phủ nhận rằng Âu Dương Phấn Cường là Giả Bảo Ngọc kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Bí mật giấu kín suốt 25 năm

Sau thành công của vai diễn Giả Bảo Ngọc, con đường nghệ thuật của Âu Dương Phấn Cường cũng thênh thang hơn. Anh trở thành ngôi sao được ái mộ nhiều nhất trên màn ảnh thời kỳ ấy.

Vai diễn Giả Bảo Ngọc của Âu Dương Phấn Cường trở thành kinh điển của màn ảnh Trung Hoa, tương tự như vai Tôn Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đông.

Sau vai diễn Giả Bảo Ngọc, Âu Dương Phấn Cường nhận được sự săn đón của nhiều đạo diễn. Anh cũng tham gia quảng cáo và giảng dạy ở nhiều trường nghệ thuật về quá trình đóng phim và trở thành kinh điển trên màn ảnh.

Giả Bảo Ngọc của Hồng lâu mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm - Ảnh 3.

Tuy nhiên, cũng như nhiều vai diễn kinh điển khác, Âu Dương Phấn Cường đã "chết" với vai diễn Giả Bảo Ngọc. Chia sẻ về điều này, Âu Dương Phấn Cường cho biết anh không lấy làm buồn chút vào vì chuyện này vì với anh " chẳng phải cuộc đời của mỗi diễn viên cũng chỉ đều mong có một vai diễn để đời hay sao".

Giả Bảo Ngọc của Hồng lâu mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm - Ảnh 4.

Sau nhiều năm loanh quanh với với các vai diễn, Âu Dương Phấn Cường quyết định chuyển sang làm đạo diễn. Anh hi vọng sẽ truyền tải được những kinh nghiệm của mình qua các bộ phim tự sản xuất thay vì dưới vai trò diễn viên. Từ năm 1989 đến nay, Âu Dương Phấn Cường đã thực hiện được hơn 50 bộ phim.

Giả Bảo Ngọc của Hồng lâu mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm - Ảnh 5.

Trong một lần gặp gỡ gần đây vào năm 2013, Âu Dương Phấn Cường khiến mọi người ngỡ ngào vì diện mạo của mình. Âu Dương Phấn Cường bây giờ đã là người đàn ông 50 tuổi, không còn mang chút hình ảnh nào của chàng quý tử Giả Bảo Ngọc năm nào.

Trong lần gặp gỡ này, Âu Dương Phấn Cường đã tiết lộ một bí mật mà anh giấu suốt 25 năm qua. Phấn Cường cho biết, sau khi đóng thử vai Giả Bảo Ngọc, Vương Phù Lâm đã quyết định trao vai diễn cho anh.

Sau khi xem lại những cảnh quay, một trợ lý trường quay có chia sẻ rằng phần cằm của Phấn Cường khá ngắn nên lên hình sẽ bị hạn chế. Người này còn khuyên anh nên sửa cằm.

Giả Bảo Ngọc của Hồng lâu mộng và bí mật giấu kín hơn 25 năm - Ảnh 6.

Thời điểm đó, Phấn Cường suy nghĩ khá nhiều và quyết định đi gặp bác sỹ thẩm mỹ. Sau khi được sự can thiệp của dao kéo, Âu Dương Phấn Cường có chiếc cằm khá đẹp và cực ăn hình.

Phấn Cường cho biết anh cảm thấy mình là một người may mắn bởi với trình độ phẫu thuật thẩm mỹ ngày xưa mà chiếc cằm vẫn theo anh hơn 25 năm nay mà chưa từng gây hại cho sức khỏe.

Thời gian qua đi, chàng công tử Giả Bảo Ngọc xưa đã là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lộ dấu vết thời gian và cơ thể phát tướng.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại