Ghi nhớ 11 điều này, cuộc đời mỗi người nhất định sẽ an yên, thanh thản: Bạn đã làm được mấy điều?

Khánh An |

Đọc và suy ngẫm, chúng ta sẽ nhận ra rằng để cuộc sống an yên, thanh thản dường như cũng không quá khó khăn.

1. Gặp người giả dối, không nên mắng họ, cũng không nên vạch mặt họ mà hãy cứ để họ tiếp tục giả dối, sau đó vờ như mình cũng không biết gì. Lâu dần, nhiều người sẽ biết sử giả tạo của họ.

2. Gặp người ích kỷ, không cần phải hận họ, cũng không cần làm ngơ họ mà hãy tránh xa họ một cách từ tử, tránh xa họ từ tâm trán đi, sau đó vờ như chẳng hề biết gì. Theo cách này, bạn sẽ phát hiện, người mà họ tìm kiếm cũng bắt đầu rời xa họ.

3. Cuộc sống của mỗi một người mặc dù rất khó khăn nhưng cũng phải học và hiểu được rằng, không được quen thói ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Chỉ có như vậy, một ngày nào đó người quanh bạn đều rời xa bạn, bạn vẫn có thể  tiếp tục sống tốt.

Ghi nhớ 11 điều này, cuộc đời mỗi người nhất định sẽ an yên, thanh thản: Bạn đã làm được mấy điều? - Ảnh 1.

4. Những lời người khác nói với bạn, bất luận là xuất phát từ tận đáy lòng họ, có thể tin nhưng không nên tin hoàn toàn. Dù vậy, khi người khác nói chuyện, phải thận trọng lắng nghe và trả lời tinh tế, đây cũng là cách tôn trọng người khác.

5. Không nên dễ dàng đa sầu đa cảm bởi người khác không thể hiểu hết được cảm xúc của bạn và cũng không có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm với việc này. Một khi bạn tùy tiện xả sự bực tức nóng nảy của mình ra ngoài, chính bạn đã tự làm khổ mình.

6. Trong bất cứ tình huống nào, cũng không nên đùa giỡn người khác, đùa giỡn người khác nhất định sẽ bị người khác đùa giỡn lại, nhân quả tuần hoàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

7. Không nên đố kỵ với thành tích, nhân duyên, địa vị, tiền thưởng… của người khác. Nguyên nhân là bởi:

- Người khác thực sự đã bỏ công sức ra nhiều hơn bạn, chỉ là bạn không nhìn thấy mà thôi.

- Những thứ này chỉ có thể mang đến sự thỏa mãn nhất thời chứ không bao giờ khiến bạn thỏa mãn mãi mãi, đừng cưỡng cầu.

- Bạn có những điểm không bằng người khác, nhất định cũng sẽ có những điểm hơn người khác, hãy cứ bình tĩnh chờ đợi thời cơ.

8. Nếu có thể giúp đỡ người khác, hãy cố gắng giúp đỡ hết mình. Nếu không có khả năng, đừng miễn cưỡng bản thân.

9. Đối với những người thích đối lập với mình, cần phải khách quan phản tỉnh bản thân, nhìn nhận đúng về mình và sau đó là không cần thiết phải ở bên họ khi mình không thấy vui.

10. Với người có thói quen sống khác mình, hãy giữ khoảng cách với họ xa hơn một chút, người nào sống cuộc sống của người đó, không ảnh hưởng đến người khác và cũng không yêu cầu người khác phải thay đổi.

11. Sống biết ơn, biết báo đáp, đường đời sẽ càng đi càng rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại