Ghét quản lý, "thượng đế" mua xăng đốt khách sạn trung tâm Sài Gòn

Minh Toàn |

Vì mâu thuẫn trong cách quản lý, cho thuê của khách sạn, người đàn ông mua xăng tìm cách phóng hỏa. May mắn sự việc không có người thương vong.

Ngày 9/11, Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Lư Trường Thọ (41 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra vì tình nghi liên quan đến vụ phóng hỏa đốt khách sạn Big Land số 1186 - 1188 đường Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5, TP.HCM.

Ghét quản lý, thượng đế mua xăng đốt khách sạn trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Thọ tại Công an.

Trước đó, khoảng 4h ngày 7/11, nhân viên bảo vệ của khách sạn Bigland ở đường Võ Văn Kiệt, Q.5, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn và tiếng la hét phía trên lầu khách sạn.

Nhân viên chạy lên kiểm tra phát hiện đám cháy đang bùng phát ở phía 1 căn phòng kèm theo mùi xăng nên thông báo cho lực lượng chức năng rồi dùng bình cứu hỏa mini tiến hành dập lửa. Một khách thuê phòng cũng tiến hành dùng chăn để dập lửa.

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, 1 người phụ nữ cùng con nhỏ hơn 1 tuổi ở trong căn phòng gần đó được cứu.

Tại thời điểm xảy ra cháy, khách sạn 19 phòng và 23 người đang lưu trú nhưng may mắn không ai bị thương vong.

Lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện mùi xăng nồng nặc tại các phòng 301 và 302 của khách sạn, lối lên lầu 5 của khách sạn vương vãi xăng, công an cũng thu giữ can xăng bị cắt nắp ở lối lên giữa lầu 3 và lầu 4 cùng nhiều dấu hiệu bát thường khác nên nghi vấn có kẻ muốn phóng hỏa đốt khách sạn.

Ghét quản lý, thượng đế mua xăng đốt khách sạn trung tâm Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy.

Công an Q.5 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã triệu tập 5 đối tượng là người thuê phòng ở khách sạn để lấy lời khai và phát hiện khách thuê phòng 302 là ông Thọ có nhiều biểu hiện bất thường nên đã triệu tập để đấu tranh.

Tại công an, Thọ khai báo quanh co, tuy nhiên trước các chứng cứ thu được tại hiện trường, bước đầu, người đàn ông khai nhận hành vi của mình. Thọ khai do mâu thuẫn về cách quản lý và cho thuê của khách sạn nên nảy sinh ý định đốt khách sạn để phá việc làm ăn.

Theo đó, lúc 18h ngày 5/11, Thọ ra chợ Hòa Bình mua can nhựa 10 lít sau đó ra cây xăng trước bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM mua xăng. Y mang vào khách sạn thuê phòng 302 lưu trú.

Đến 3h ngày 7/11, Thọ mang can xăng ra xuống trước cửa phòng 201 và 202 rồi châm lửa đốt.

Vào thời điểm gây án, Thọ thuê phòng lưu trú cùng vợ con, sau khi đám cháy được dập tắt, Thọ cùng vợ con ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại