Ghẹo gái trước quán bar, thanh niên bị truy sát, đâm tử vong

Nguyễn Song |

Sau khi buông lời trêu ghẹo 2 cô gái trước quán bar, anh Nhã bị nhóm thanh niên đi cùng gọi hội đến truy sát, đâm tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ việc được báo Vietnamnet xác định xảy ra vào tối 10/6 tại quán bar A3 New (đường Tôn Đức Thắng, KP1, phường Xuân An, Phan Thiết).

Anh Cao Thanh Nhã (26 tuổi, trú tại thôn 3, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) cùng bạn đến quán bar trên để chơi tới 23h thì ra về. Khi ra trước cửa quán bar, anh Nhã thấy 2 cô gái nên buông lời trêu ghẹo thì bị các thanh niên đi cùng thấy và phản ứng lại.

Sau khi lời qua tiếng lại, anh Nhã và nhóm thanh niên kia xảy ra xô xát. Lúc đó, nhóm các thanh niên đã gọi đồng bọn mang dao tới truy đuổi, đâm anh Nhã nhiều nhát khiến nạn nhân bỏ chạy khoảng 100m thì gục ngã.

Sau đó, anh Nhã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Trước đó vài tháng, hồi giữa tháng 3 cũng xảy ra một vụ ẩu đả, chém người tại quán Bar GoldenSea (số 19-Mai Thúc Loan, TX Cửa Lò, Nghệ An) khiến một nam thanh niên bị thương và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Báo Công an Đà Nẵng đã đưa tin, nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Hùng (1985, trú khối 6, P. Nghi Tân, TX Cửa Lò) bị một vết đâm thấu ngực.

Sáng ngày 18/3, Cơ quan CSĐT CATX Cửa Lò ra lệnh bắt khẩn cấp Chu Đình Dương (1993, trú khối 6, P. Nghi Tân, TX Cửa Lò). Tại công an, Dương khai nhận, 21h ngày 17/3, Dương cùng nhóm bạn tới quán bar trên để chơi. Đến 23h, cả nhóm ra thanh toán tiền rồi ra về. 

Tuy nhiên, thắc mắc về giá nên bạn trong nhóm là Lê Hồng Trung (SN 1984) đã xảy ra cãi vã với nhân viên. Quản lý quán bar thấy nhóm khách say nên đã giảng hòa, yêu cầu khách về rồi hôm sau tới thanh toán, nói chuyện.

Nhóm Dương miễn cưỡng ra về rồi quay lại tiếp tục đôi co khiến anh Hùng đang là khách đứng dậy hỏi rồi cãi vã. Dương rút dao bấm đâm vào ngực khiến anh này gục xuống, tử vong trên đường đi cấp cứu.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại