Ghen tuông, tài xế dùng bình gas đốt người tình rồi tự sát

Hoàng Thạch |

Do ghen tuông vô cớ, gã tài xế bị người tình chia tay. Vì tức giận nên gã này dùng bình gas để thiêu chết người tình rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về hành vi "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Theo cáo trạng, Hoàng Anh đã có vợ nhưng đã ly hôn, bị cáo là tài xế. Đầu năm 2017, bị cáo Hoàng Anh đã gặp và quen với chị Lê Thị L. (28 tuổi, ngụ ấp Cái Nước Vàm, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Sau đó, cả hai cùng thuê phòng trọ rồi sống chung như vợ chồng. Do bị cáo thường xuyên ghen tuông vô cớ nên chị L. đã chia tay với người tình và dọn ra sống riêng tại một phòng trọ thuộc phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, (Kiên Giang) để sinh sống.

Đầu tháng 1/2018, Hoàng Anh phát hiện chị L. đi bộ một mình cạnh khu nhà trọ nên bị cáo dừng xe lại nói chuyện với nạn nhân rồi bỏ về. Sau đó, bị cáo đã quay lại phòng trọ và vô phòng của chị L. rồi khóa cửa lại.

Lúc này, bị cáo đã đè nạn nhân xuống nền nhà và bóp cổ "người tình". Đồng thời, bị cáo còn lấy con dao cắt đứt dây dẫn bình gas nhằm giết người tình và tự sát. Do chị L. nằm bất động nên Hoàng Anh nghĩ rằng nạn nhân đã chết nên y dùng dao đâm vào ngực phải và cắt cổ tay để tự sát nhưng bất thành.

Vậy nên, bị cáo Hoàng Anh tiếp tục kéo bình gas đến nơi chiếc xe gắn máy đậu cạnh chị L. rồi đốt khiến nạn nhân bỏng nặng ở tay.

Sự việc được trình báo với cơ quan chức năng địa phương, nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt rồi đưa cả hai vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giá, định pháp y cho thấy chị L. bị tổn thương do sự việc gây ra là 72%. Ngoài ra, các ngón tay của nạn nhân gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Từ đó, HĐXX đã buộc bị cáo phải trả tiền cho nạn nhân làm bàn tay giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại