Geleximco: Quy hoạch ven sông Hồng có nhiều điểm giống sông Tiền Đường của Hàng Châu

T.Công |

"Bài toán quy hoạch đô thị ven sông Hồng của Hà Nội cũng có nhiều điểm tương đồng giống như quy hoạch đô thị ven sông Tiền Đường của Hàng Châu", đại diện Geleximco nói.

Viện Thiết kế và quy hoạch Hàng Châu (Trung Quốc) là đơn vị được Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) mời tham gia nghiên cứu và lập quy hoạch 1/5000 cho đô thị hai bên sông Hồng.

Đại diện Geleximco thông tin trên tờ Vietnamnet, phía công ty đã đến Hàng Châu và nhận thấy quy hoạch sông Tiền Đường của Hàng Châu do Viện trên đảm nhiệm đã xử lý được nhiều vấn đề như hành lang thoát lũ, an toàn đê, giao thông ven sông và giao thông thủy…

"Bài toán quy hoạch đô thị ven sông Hồng của Hà Nội cũng có nhiều điểm tương đồng giống như quy hoạch đô thị ven sông Tiền Đường của Hàng Châu. Đó là lý do chúng tôi muốn giới thiệu Viện này tham gia lập quy hoạch", tờ Vietnamnet dẫn lời đại diện Geleximco.

Phía Geleximco đánh giá Viện Thiết kế và quy hoạch Hàng Châu là "đơn vị có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn".

Ông Vũ Văn Tiền (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) khẳng định trên tờ VTC News: "Chúng tôi không lựa chọn mà chúng tôi đang giới thiệu... Đây mới là bước đầu giới thiệu, chưa có gì".

Hiện UBND TP Hà Nội chưa chọn đơn vị tư vấn nào của nước ngoài để thực hiện lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Theo chia sẻ của ông Vũ Xuân Thành (Vụ trưởng Vụ Quản lý đê điều, Tổng cục Thủy lợi) trên tờ Zing.vn, các đơn vị của Bộ Nông nghiệp hoàn toàn có thể tư vấn cho Hà Nội để lập đồ án quy hoạch hai bên sông Hồng.

Ông đánh giá việc mời thêm đơn vị nước ngoài tham gia tư vấn là bình thường.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại