“Gậy ông đập lưng ông”: Vũ khí Mỹ cấp cho đối lập Syria, rơi vào tay IS, quay ra đánh Mỹ!

Anh Tú |

Báo cáo của tổ chức Nghiên cứu Xung đột vũ trang (CAR) cảnh báo, những hệ thống vũ khí mà IS lấy được từ nguồn do Mỹ cung cấp là mối đe dọa lớn đối với liên minh do Mỹ đứng đầu.

Ngày 14/12, tổ chức Nghiên cứu Xung đột vũ trang (CAR) có trụ sở ở London vừa công bố báo cáo cho biết, các vũ khí hiện đại mà Quân đội Mỹ bí mật cung cấp cho các lực lượng nổi dậy chống Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad Asad đã nhanh chóng bị rơi vào tay các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS).

Theo CAR, Mỹ và đồng minh Ả Rập Xê Út đã mua rất nhiều vũ khí tiên tiến cung cấp cho các lực lượng đối lập Syria. Toàn bộ quá trình, từ lúc sản xuất vũ khí tại châu Âu cho tới khi chúng được chuyển cho IS ở Iraq và Syria chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng.

Do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ nghiên cứu trong hơn 3 năm rưỡi, báo cáo với tựa đề "Các vũ khí của Nhà nước Hồi Giáo tự xưng" của CAR được cho là một nghiên cứu toàn diện nhất, trung thực nhất về trang thiết bị của IS cho tới thời điểm hiện tại.

Báo cáo của CAR kết luận, Mỹ và Ả Rập Xê Út "đã gián tiếp cho phép IS có được một số lượng đáng kể các vũ khí chống thiết giáp, gồm cả tên lửa điều khiển chống tăng (ATGW) cùng nhiều hỏa tiễn mang đầu đạn tandem (2 lượng nổ xếp nối tiếp nhau).

“Gậy ông đập lưng ông”: Vũ khí Mỹ cấp cho đối lập Syria, rơi vào tay IS, quay ra đánh Mỹ! - Ảnh 1.

Tên lửa chống tăng TOW của Mỹ. Ảnh: American Military News

Theo CAR, việc Mỹ cung cấp những vũ khí này cho các tổ chức đối lập Syria được xem là một hành động chuyển giao "không hợp pháp" và vi phạm các thỏa thuận của họ với EU.

CAR cũng cảnh báo "những hệ thống này tiếp tục bộc lộ mối đe dọa to lớn đối với liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu".

Kết quả trong báo cáo mới của CAR càng củng cố thêm bằng chứng cho thấy Mỹ và đồng minh đã "tiếp lửa" cuộc xung đột tại Syria.

Năm 2013, Chính quyền Obama từng chấp thuận cho CIA triển khai một chương trình bí mật trang bị vũ khí cho các phe phái nổi dậy chống Tổng thống Syria Bashar Assad nhưng sau đó đã bị Tổng thống Donald Trump chấm dứt đầu năm nay.

"Chúng ta không có nhiều lựa chọn vào thời điểm đó", Andrew Tabler, chuyên gia phân tích của Viện Chính sách Cận đông ở Washington từng nhận xét. "Đó là cách tốt nhất để kiểm soát tình hình".

Một số lượng vũ khí lớn của Mỹ đã rơi vào tay IS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại