Gấu trắng đại chiến và lý do ít ai ngờ tới phía sau

Gabe |

Gấu trắng Bắc Cực được coi là loài thú ăn thịt lớn nhất thế giới, vậy đương nhiên những trận chiến giữa chúng cũng mang tầm vóc không nhỏ.

Gấu trắng Bắc Cực dễ dàng được nhận ra với bộ lông dày, trắng muốt, chúng sinh sống chủ yếu vùng gần địa cực, xung quanh Bắc Băng Dương.

Thức ăn của gấu trắng là các loài hải cẩu, sư tử biển, voi biển... nhưng chủ yếu là hải cẩu, nếu không có loài này thì gấu trắng không thể tồn tại do không có đủ nguồn thức ăn tiếp nạp năng lượng cần thiết.

Gấu trắng đại chiến và lý do ít ai ngờ tới phía sau - Ảnh 1.

Ảnh: Wallpapers13

 Như đã đề cập ở trên, gấu trắng Bắc cực là loài thú ăn thịt lớn nhất trên cạn, chúng có thể nặng 400-600kg và cao khoảng 2,4-2,6 khi đứng thẳng. Ngoại hình to lớn cũng là lý do khiến gấu trắng luôn cần được cung cấp thức ăn liên tục.

Ngoài việc đi săn mồi, có thể là tranh cướp mồi, thi thoảng chúng ta vẫn thấy những con gấu trắng lao vào tấn công nhau như những võ sĩ giác đấu. Tuy nhiên, chúng làm gì cũng có lý do cả!

Xem video:

Gấu trắng đại chiến và lý do ít ai ngờ tới phía sau

Trong thời tiết giá lạnh của vùng gần địa cực, những con gấu trắng dù sở hữu 1 bộ lông dày nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh như cắt da cắt thịt. Việc lao vào đánh nhau mỗi khi không đi săn không hẳn là chúng có thù hằn gì nhau mà đơn giản là gấu trắng cần vận động, cần làm nóng người, nếu không chúng sẽ gặp nguy hiểm từ chính cái lạnh xung quanh.

Như trong đoạn video trên, chúng ta cũng có thể thấy, cuộc chiến giữa 2 con gấu trắng có thể dữ dội nhưng không đẫm máu, chúng biết điểm dừng nên ở đâu. Ngoài ra, những thành viên khác cũng phản ứng rất bình thường bởi chúng biết việc đó không quá nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại