Gật đầu tới Juventus, Ronaldo đối mặt sự phản đối nặng nề của hàng ngàn nhân viên FIAT

Đoàn Dự |

FIAT, hãng xe hơi đóng vai trò chủ chốt trong việc tài trợ tiền cho Juventus mua Ronaldo đang gặp phải rắc rối lớn.

Hàng ngàn nhân viên FIAT đang tính tới chuyện đình công, sau khi hãng này tài trợ tiền cho Juventus mua Cris Ronaldo với mức giá 112 triệu euro, kèm lương 30 triệu euro/năm, kéo dài trong 4 năm tới.

Ước tính, Juventus sẽ tốn 340 - 400 triệu euro vì Cris Ronaldo, trong đó bao gồm 112 triệu euro cho Real Madrid, 120 triệu euro cho lương của siêu sao này và các loại thuế, phí khác.

FIAT sẽ cung cấp cho Juventus 30 triệu euro tiền tài trợ mua Ronaldo, đổi lại là các quyền về quảng cáo. Trước điều này, nhiều nhân viên FIAT - vốn đã không được tăng lương vài năm qua, cảm thấy bất mãn. Và vì thế, họ đã tuyên bố sẽ đình công từ chiều 15/7 đến sáng 17/7.

Gật đầu tới Juventus, Ronaldo đối mặt sự phản đối nặng nề của hàng ngàn nhân viên FIAT - Ảnh 1.

Không phải người Turin nào cũng thích Cris Ronaldo đến Juventus.

"Một con người bình thường mà kiếm được hàng triệu euro, trong khi hàng ngàn gia đình khác chỉ đủ tiền sống tới giữa tháng" - một lãnh đạo công đoàn bình luận về thương vụ của Ronaldo.

Đây rõ ràng là thông tin chẳng lấy gì làm vui vẻ cho Cris Ronaldo. Tuy nhiên, chấp nhận chuyển tới một CLB mới, một giải đấu mới, rồi đây CR7 sẽ còn nhiều vấn đề phải đối mặt và cách hay nhất vẫn là tỏa sáng trên sân cỏ.

Bán Paulo Dybala và Higuain sẽ là "đầu ra" cho Juventus?

Hiện Liverpool đang hỏi mua Paulo Dybala với giá 90 triệu euro. Nếu thực hiện thương vụ này và bán thêm cả cựu sao Real, Higuain, người được cho là đang có mối quan hệ không tốt với HLV Massimiliano Allegri, Lão bà có thể "hồi" lại phần lớn số tiền dùng để chiêu mộ Ronaldo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại