Gareth Bale tiết lộ lí do quay lưng với Man United, cố bám trụ lại Real Madrid

Triệu Mẫn |

Với Gareth Bale, bóng đá là để tận hưởng để thưởng thức chứ không có chỗ cho những toan tính nhỏ mang quá nhiều tư tưởng cá nhân.

Xuất hiện trong một buổi gặp gỡ để thực hiện các quảng cáo Champions League với học sinh địa phương gần đây, Bale đã khiến tất cả bất ngờ với sự thoải mái của mình.

Gareth Bale tiết lộ lí do quay lưng với Man United, cố bám trụ lại Real Madrid - Ảnh 1.

Bale thoải mái đùa với đám trẻ.

Cầu thủ người xứ Wales rõ ràng đang có nhiều điều phải suy nghĩ khi những chấn thương cuối mùa trước gạt anh khỏi các thời khắc quan trọng của CLB.

Real Madrid có các cầu thủ cực kỳ chất lượng như Asensio và Isco chơi rất tốt từ cuối mùa trước và cả trong hiện tại.

Neymar đã không muốn tiếp tục sát cánh cạnh Messi để vẫy vùng tại một nơi khác. Bale cũng rất có thể sẽ làm được như thế nếu đến Old Trafford xây dựng đế chế mới dưới quyền Mourinho. Tuy nhiên, ngôi sao xứ Wales không hề nghĩ đến chuyện trở lại Premier League:

"Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là khi bạn nhìn lại sự nghiệp của mình chính là những danh hiệu".

Gareth Bale tiết lộ lí do quay lưng với Man United, cố bám trụ lại Real Madrid - Ảnh 2.

Bale và Real Madrid cùng nhau giành 3 danh hiệu Champions League.

Cùng với Kền kền trắng, Bale có 1 cúp Nhà vua, 1 La Liga, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 FIFA Club World Cup, 3 Siêu cúp châu Âu và 3 Champions League. Đó là những vinh quang có lẽ không bao giờ có được nếu anh kiên quyết gắn bó với Tottenham năm 2013:

"Tôi bắt đầu sự nghiệp tại Southampton nhưng đã trưởng thành lên ở Tottenham. Tôi có nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở đó. Tôi yêu đội bóng và vẫn dành thời gian liên lạc cùng nhiều người. Tôi thực sự thích chơi những trận cầu lớn của châu Âu tại White Hart Lane.

Thật tiếc khi ở đó tôi đã không có được danh hiệu như mong muốn. Tôi đã nói chuyện với Luka Modric về điều này. Chúng tôi đã có những cơ hội thắng lợi ở đó trong giải đấu. Khi nhớ lại đội hình Tottenham vào thời điểm đó chúng tôi luôn nghĩ rằng đáng ra mình phải chiến thắng".

Sắp tới Real Madrid sẽ đối đầu với Tottenham ở vòng loại Champions League. Rất nhiều cảm xúc của Bale ùa về:

"Tôi đã ghi bàn vào lưới Spur trong một trận đấu vào mùa trước, cả hai năm trước cũng vậy nhưng đã không ăn mừng. Tôi cho rằng việc ăn mừng hay không phụ thuộc vào cảm giác trong ngày khi ghi bàn. Hãy thử nghĩ rằng bạn cố gắng suốt 90 phút mới lập công thì có thể kiểm soát được hay không".

Trong câu chuyện của mình, Bale thừa nhận chính Modric ra đi là một nguyên nhân khiến anh đến Madrid: "Chúng tôi đang rất tốt tại Tottenham. Anh ấy ở đây chính là một lí do khiến tôi đến Madrid. Tôi biết anh ấy là cầu thủ giỏi. Tôi nghĩ rằng đó chính là điều đã thôi thúc mình ra đi tìm kiếm chân trời mới".

Gareth Bale tiết lộ lí do quay lưng với Man United, cố bám trụ lại Real Madrid - Ảnh 3.

Ronaldo vẫn là ngôi sao được kỳ vọng nhất tại Bernabeu.

Ở mùa giải đầu tiên tại Bernabeu, có Bale trên sân nhưng người ta vẫn chỉ thấy Ronaldo. CĐV gào thét tên Ronaldo, các phóng viên báo chí vây quanh ngôi sao số 1. Hiện tại, CR7 vẫn là ngôi sao sáng nhất nhưng rõ ràng Bale cũng chẳng trông gì vào việc "chiếm ngôi đàn anh":

"Tôi không thực sự trông chờ gì vào những điều như vậy. Tôi không quá bận tâm và chỉ muốn được ra ngoài sân, tận hưởng bóng đá. Tôi muốn làm tốt nhất cho bản thân và cũng cố gắng để giúp đồng đội, CLB. Tôi nghĩ cái chính là cố gắng để thưởng thức chính thứ bóng đá của mình, đó là cái chính".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại